Tuesday, April 16, 2024

Chương trình Medicare Saving Program là gì?

Yến Tuyết

Hỏi: Tôi 66 tuổi, vừa về hưu hôm 1 Tháng Chín, 2017 và lãnh tiền hưu SSA là $1,200/ tháng. Vợ tôi đang đi làm với lợi tức là $800/tháng. Hiện trong nhà băng chúng tôi có khoảng $10,000.

Vào ngày 1 Tháng Mười, 2017, tôi sẽ có Medicare phần B và phải trả $134/tháng. Với lợi tức hiện nay của gia đình gồm tiền hưu của tôi và tiền lương của vợ là $2,000/tháng, tôi có thể xin hưởng MediCAL hay chương trình nào khác dành cho người có lợi tức thấp của chính phủ hay không?

Ông T. Trần (Orange)

Đáp: Ông không đủ điều kiện để xin MediCAL, là Bảo Hiểm Y Tế phụ cho Medicare dành cho 2 vợ chồng có lợi tức thấp từ $1,663/tháng trở xuống, vì lợi tức của gia đình ông cao hơn mức vừa nói ($1,200+800= $2,000).

Cho dù Sở Xã Hội muốn giúp những gia đình như ông có thể hưởng MediCAL, bằng cách chỉ tính 1/2 số lương làm việc của vợ ông mà thôi đi nữa ($800/2 =$400) để ông đủ điều kiện thứ nhất là có dưới $1,663/tháng ($1,200+ $400=$1,600), ông vẫn không hội đủ điều kiện thứ hai để hưởng MediCAL vì ông chỉ được có tối đa $3,000 trong nhà băng và chỉ có một xe hơi mà thôi.

Tuy nhiên, ông có thể làm đơn xin hưởng chương trình Medicare Saving Program, ở Sở Xã Hội (Social Service Agency) để giúp ông trả lệ phí Medicare phần B là $134/tháng.

Hai trong các chương trình Medicare Saving Program này có tên gọi Qualifying Individual- QI, căn cứ trên lợi tức hàng tháng của một cặp vợ chồng là $1827/tháng và chương trình SLMB, căn cứ trên lợi tức $1,624/tháng. Bên cạnh đó, tiền trong nhà băng chỉ được ở mức tối đa $11,090.

Ngoài ra, với lợi tức là $2,000/tháng và tiền trong nhà băng khoảng $10,000, ông có thể điền đơn xin hưởng chương trình Low Income Subsidy- LIS để giúp trả thêm tiền thuốc phần D.

Chương trình LIS căn cứ trên lợi tức hàng tháng của hai vợ chồng tối đa là $2,030/tháng và trong nhà băng dưới $27,600.

HICAP có thể giúp ông điền đơn xin chương trình trợ cấp thêm tiền thuốc LIS tốt.

Hỏi: Tôi độc thân, hiện đang đi làm và vì lợi tức thấp ($1,000/tháng) nên có MediCAL qua chương trình Obamacare. Khi 65 tuổi vào Tháng Mười Một này, tôi có thể tiếp tục hưởng MediCAL hay phải ghi tên xin Medicare?

Bà P. Trần (Garden Grove)

Đáp: Một cách căn bản theo luật pháp, tất cả những thường trú nhân ở Mỹ từ 5 năm liên tục trở lên, hay là công dân Hoa Kỳ, đều được ghi tên xin hưởng Bảo Hiểm Y Tế Medicare khi 65 tuổi, vì có đi làm từ 10 năm trở lên và có đóng tiền SSA.

Nếu từng đi làm việc từ 10 năm trở lên và hội đủ 40 quarters, có đóng tiền SSA, bà nên đến sở An Sinh Xã Hội để ghi danh xin Medicare càng sớm càng tốt trong thời gian từ bây giờ cho đến cuối năm 2017.

Rất tiếc, bà không có quyền chọn lựa ở với Bảo Hiểm Y Tế MediCAL qua chương trình Obamacare khi 65 tuổi vì chương trình này dành cho người từ 19 đến 64 tuổi mà thôi.

Tuy nhiên, vì MediCAL là một chương trình Bảo Hiểm Y Tế được chia ra làm nhiều loại, dành cho những nhóm người ở trong các diện khác nhau nên bà có thể vẫn tiếp tục hưởng MediCAL là bảo hiểm phụ cho Medicare khi 65 tuổi vào Tháng Mười Một sắp tới.

Điều kiện hưởng MediCAL diện Medicare này giới hạn lợi tức của một người độc thân là $1,235/tháng và trong nhà băng không có quá $2,000.

Yến Tuyết là Cố vấn Medicare có ghi danh với Bộ Cao Niên của tiểu bang California thuộc Chương trình HICAP (Health Insurance Counseling and Advocacy Program), của Cơ Quan Tư Nhân Vô Vụ Lợi Council On Aging -Southern California.

Những câu trả lời của chúng tôi trong mục này có tính cách tổng quát và áp dụng riêng cho ngừơi đặt câu hỏi mà thôi vì mỗi cá nhân là một trường hợp riêng biệt. Nếu cư dân Quận Cam có thắc mắc liên quan đến Medicare, xin liên lạc với HICAP ở đường dây điện thoại tiếng Việt (714) 560-0035 từ 8AM – 4:30PM, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Quí độc giả ở ngoài Quận Cam, xin vui lòng liên lạc với văn phòng cố vấn Medicare SHIP (State Health Insurance Program) ở địa phương mình cư ngụ bằng cách gọi số 1-800-434-0222.

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Dân tộc Karen – Người cổ dài ở Thái Lan”(Phần 1)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT