WASHINGTON, DC (NV) – Một nghiên cứu được công bố hôm Thứ Năm, 10 Tháng Hai, cung cấp bằng chứng quan trọng giải thích vì sao phụ nữ mang thai chưa chích vaccine COVID-19 lại có mối nguy thai chết lưu cao hơn, theo bản tin hãng thông tấn UPI.
Bác Sĩ David Schwartz, một chuyên gia về bệnh lý học ở Atlanta và là tác giả nghiên cứu, cho biết virus SARS-CoV-2 ảnh hưởng trầm trọng đến quá trình phát triển nhau thai, khiến bào thai mất oxy và dinh dưỡng.

Kết quả nghiên cứu này được loan tải trên Archives of Pathology & Laboratory Medicine.
Hồi Tháng Mười Một, 2021, Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC) từng cảnh báo rằng phụ nữ mang thai nhiễm COVID-19 có mối nguy thai chết lưu. Để làm rõ điều này, ông Schwartz và các đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu nhau thai từ 64 thai chết lưu và bốn trường hợp chết ngay sau khi sinh. Tất cả các bà mẹ đều chưa chích vaccine.
Kết quả cho thấy nhau thai bị nhiễm COVID-19 có nồng độ fibrin cao. Đây là một loại protein liên quan đến quá trình đông máu và cản trở dòng máu và oxy đến nhau thai.
Ông Schwartz phát biểu: “Chúng tôi thấy được những bất thường này bằng kiếng hiển vi và bằng mắt thường. Trung bình 77.7% nhau thai bị phá hủy. Khi đó bào thai không thể sống sót, vì nhau thai là nguồn cung cấp oxy và chất dinh dưỡng duy nhất.”
Một số lượng nhỏ bào thai có dấu hiệu nhiễm COVID-19, tuy nhiên chưa có bằng chứng xác nhận COVID-19 gây ra thai chết lưu. Ông Schwartz giải thích rằng các bệnh truyền nhiễm khác thông qua nhau thai ảnh hưởng đến bào thai. Còn COVID-19 chỉ phá hoại nhau thai.
Bác Sĩ Schwartz nói có lý do để tin rằng chích vaccine COVID-19 giúp giảm thiểu những mối nguy này. Bởi vì virus COVID-19 lây truyền thực tiếp đến nhau thai qua đường máu của người mẹ. Vậy nên nếu có thể ngăn chặn virus xuất hiện trong máu người mẹ, thì tức là nhau thai không bị nhiễm virus.
“Phụ nữ có thai nên chích ngừa, không chỉ để bảo vệ mình mà còn bảo vệ thai,” ông chia sẻ.
Bác Sĩ Christina Han, trưởng khoa phụ sản và thai nhi của đại học UCLA, cho biết các khám phá rất đáng biểu dương. Tuy nhiên nghiên cứu vẫn chưa chứng minh được nguyên nhân và kết quả. Tức là không thể khẳng định chắc chắn COVID-19 là nguyên nhân.
Mặc dù vậy, với kết quả này, phụ nữ mang thai cũng cần thực hiện các biện pháp phòng tránh COVID-19 như đeo khẩu trang hoặc chích ngừa, theo bà Han.
CDC và nhiều tổ chức y tế khác cũng khuyến khích những phụ nữ đang mang thai, mới thấy có thai gần đây, hoặc có ý định mang thai bây giờ nên chích ngừa để bảo vệ sức khỏe cả mẹ lẫn thai nhi. (V.Giang) [qd]




































































