Saturday, April 20, 2024

Người được bảo lãnh xin trợ cấp công cộng, người bảo trợ phải bồi thường

Luật Di Trú Hoa Kỳ là loại luật rất phức tạp, do đó, theo yêu cầu của đa số bạn đọc cần am tường và thấu hiểu về luật này, tòa soạn nhật báo Người Việt mời Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, www.NguyenLuu.com, phụ trách mục “Tìm Hiểu Luật Di Trú,” đăng hằng tuần trên Người Việt. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương là người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Orange County, California, được Luật Sư Đoàn Tiểu Bang California công nhận chuyên môn về ngành Luật Di Trú Hoa Kỳ. Hiện nay California có trên 190,000 luật sư nhưng chỉ có 238 luật sư có bằng chuyên môn về Luật Di Trú, trong số đó có Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương. Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương từng làm việc cho Sở Di Trú Hoa Kỳ (INS). Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết lập hồ sơ và bổ túc các tài liệu cần thiết để được Sở Di Trú chấp thuận.

Darren Nguyễn Ngọc Chương, Esq.

Nếu người được bảo lãnh xin được trợ cấp công cộng như SNAP, Medicaid và TANF, thì người bảo trợ phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn trả lại cho chính phủ. (Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)

Vào ngày 23 Tháng Năm, 2019, Tổng Thống Donald Trump đã ban hành một thông báo chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật hoặc ban hành các thủ tục, hướng dẫn và quy định, để thực thi nghiêm chỉnh các luật hiện hành về bồi thường và hoàn trả lại khi người nhập cư được bảo trợ lãnh trợ cấp chính phủ được coi là means-tested public benefits (tạm dịch là trợ cấp công cộng) như SNAP, Medicaid và TANF.

Chỉ đạo này không phải là luật mới, mà là chỉ đạo để chấp hành luật di trú đã có từ năm 1996 một cách khắt khe và chặt chẽ hơn.

Như quý bạn đọc cũng đã biết là khi bảo lãnh cho thân nhân, mẫu bảo trợ tài chính là mẫu đơn cần thiết phải nộp cho Sở Di Trú USCIS hoặc Tòa Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ trước khi hồ sơ được chấp thuận. Khi người bảo trợ ký tên vào mẫu bảo trợ tài chính, người bảo trợ đồng ý sẽ bồi thường hoặc hoàn trả lại khi người được bảo trợ lãnh bất cứ trợ cấp nào được coi là means-tested public benefits.

Thông báo này có mục đích là chỉ đạo các cơ quan liên quan cập nhật hoặc ban hành thủ tục, hướng dẫn, và các quy định, để bảo đảm rằng người không phải là công dân Hoa Kỳ không được nhận lợi ích công cộng và nếu đã lãnh được lợi ích công cộng thì các cơ quan liên quan sẽ đòi người bảo trợ phải bồi thường. Một vài cơ quan liên quan được đề cập trên là Bộ Tư Pháp, Bộ Nội An, Bộ Lao Động, Bộ Tài Chính…

Những thủ tục chính phủ Hoa Kỳ muốn lập như: 1) thông báo người bảo lãnh số tiền phải bồi thường; 2) thông báo Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp và Bộ Trưởng Bộ Nội An khi người bảo trợ không hoàn trả số tiền trợ cấp để Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp có thể kiện và đưa người bảo trợ ra tòa để đòi bồi thường; và 3) thủ tục chia sẻ dữ liệu với các cơ quan liên bang để giúp những cơ quan đó trong vấn đề đòi bồi thường.

Vào ngày 10 Tháng Chín, 2020, Sở Di Trú USCIS đã công bố chương trình mới được gọi là Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE). Chương trình này nhằm giúp cho các cơ quan cung cấp trợ cấp công cộng của liên bang để bảo đảm tuân thủ hiệu quả hơn các luật, quy định, và chính sách liên bang liên quan đến mẫu bảo trợ tài chính.

Chương trình SAVE sẽ cung cấp thông tin về những người bảo trợ cho các cơ quan cung cấp trợ cấp công cộng của liên bang. Sở Di Trú USCIS yêu cầu những cơ quan đó dùng những thông tin của người bảo trợ trong việc xét xử cung cấp trợ cấp và những quy trình yêu cầu người bảo trợ bồi thường hoặc hoàn trả lại.

Nhiều khi người được bảo lãnh xin trợ cấp công cộng và có thể không hội đủ điều kiện vì cơ quan cấp sẽ phải xem xét thu nhập và tài chính của người bảo trợ. Nếu người được bảo lãnh xin được trợ cấp công cộng, người bảo trợ phải chịu trách nhiệm bồi thường hoặc hoàn trả lại cho chính phủ. Nếu người bảo trợ không hoàn lại tiền, thì cơ quan cung cấp quyền lợi có thể yêu cầu lệnh tòa để bắt người bảo trợ phải bồi thường.

Xin quý vị lưu ý, nhiều chương trình trợ cấp của tiểu bang là được chính phủ liên bang tài trợ, cho nên những chương trình đó phải tuân theo những điều lệ của chính phủ liên bang cũng như chương trình SAVE này. [qd]

Bản tin chiếu khán

Theo yêu cầu của quý bạn đọc, sau đây là bản thông tin chiếu khán cho Tháng Chín, 2020.

Ưu tiên 1 – priority date là ngày 15 Tháng Chín, 2014, tức là ưu tiên được dành cho những người con trên 21 tuổi chưa có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 2A – priority date là hiện hành, tức là ưu tiên được dành cho vợ, chồng, hoặc con độc thân dưới 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 2B – priority date là ngày 8 Tháng Bảy, 2015, tức là ưu tiên được dành cho con độc thân trên 21 tuổi của thường trú nhân.

Ưu tiên 3 – priority date là ngày 15 Tháng Sáu, 2008, tức là ưu tiên được dành cho con đã có gia đình của công dân Hoa Kỳ.

Ưu tiên 4 – priority date là ngày 22 Tháng Chín, 2006, tức là ưu tiên được dành cho anh, chị hoặc em của công dân Hoa Kỳ.

Quý vị có thể tự theo dõi bản thông tin chiếu khán cho hằng tháng tại website của Tổ Hợp Luật Sư Nguyen & Luu, LLP tại: www.nguyenluu.com/vn/vnbulletin/2020-09%20luatditru_banchieukhan_dienthannhan.html

Mọi thắc mắc xin liên lạc: Luật Sư Darren Nguyễn Ngọc Chương hoặc Luật Sư Lưu Trọng Cẩm Thương của Tổ Hợp Luật Sư Nguyễn & Lưu, LLP địa chỉ số 1120 Roosevelt, Irvine, CA 92620. Website www.nguyenluu.com/vietnamese.html. Điện thoại (949) 878-9888.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT