WASHINGTON, DC (NV) – Hội đồng chuyên gia từ Lực Lượng Đặc Nhiệm Dịch Vụ Phòng Ngừa Mỹ (USPSTF) không còn đề nghị dùng aspirin liều thấp hằng ngày để ngăn ngừa các cơn đau tim ở những người từ 60 tuổi trở lên, theo một kết quả nghiên cứu được JAMA công bố hôm Thứ Ba, 26 Tháng Tư.
USPSTF là một hội đồng tình nguyện, độc lập gồm những chuyên gia trong lĩnh vực ngăn ngừa và đưa ra các khuyến cáo dựa trên bằng chứng y khoa về những dịch vụ ngăn ngừa lâm sàng như tầm soát, tư vấn và sử dụng thuốc.

Theo bản tin của UPI thì riêng với nhóm người trẻ hơn, từ 40 đến 59 tuổi, có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn 10% trong thập niên tới, đồng thời ít nguy cơ mắc các tác dụng phụ liên quan đến việc xuất huyết (tác dụng phụ thường thấy khi sử dụng aspirin), thì việc có dùng aspirin hay không nên được đưa ra dựa trên tình trạng của từng cá nhân.
Ngoài ra, hội đồng này cũng kết luận rằng những bằng chứng hiện tại vẫn chưa đủ rõ ràng để khẳng định rằng sử dụng aspirin có thể giảm nguy cơ ung thư ruột kết và trực tràng, cũng như nguy cơ tử vong vì các khối u trong nội tạng.
Bác Sĩ Michael Barry, chủ tịch hội đồng, cho biết: “Vì nguy cơ xuất huyết nội tạng tăng lên theo tuổi tác, vậy nên ở nhóm tuổi từ 60 trở lên, tác hại tiềm ẩn này cao hơn những lợi ích mà aspirin đem lại.”
Bác Sĩ Donald M. Lloyd-Jones, chủ tịch tình nguyện của Hiệp Hội Tim Mạch Mỹ, cho biết các bệnh nhân dù đọc được khuyến cáo này thì cũng nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định ngừng sử dụng aspirin.
Trong khi đó, theo Bác Sĩ Kevin Campbell, chuyên gia tim mạch ở Merritt Island, Florida, các bác sĩ không cần bắt buộc nghe theo khuyến cáo của hội đồng, dù rằng có nhiều bác sĩ thi hành khuyến cáo.
“Trong quá khứ chúng tôi tin rằng aspirin có tác dụng nhất định. Tuy nhiên những nghiên cứu trong vài năm trở lại đây cho thấy sử dụng aspirin khi chưa biết bệnh thường không hiệu quả, thậm chí gây hại,” ông chia sẻ.
Ông chỉ ra rằng nguyên nhân là vì aspirin có nhiều tác dụng phụ, chẳng hạn chảy máu não hoặc dạ dày. Ngoài ra, ông khuyên rằng chỉ nên sử dụng aspirin ở những người “đã được chẩn đoán là mắc bệnh tim mạch.”
Theo nghiên cứu, aspirin gây hại nhiều hơn có lợi đối với nhóm người lớn tuổi. Mặc dù vậy vẫn có hơn một nửa người từ 75 tuổi trở lên ở Mỹ dùng aspirin. Tuy nhiên nhiều nghiên cứu khác chỉ ra rằng loại thuốc này có thể giảm nguy cơ đau tim ở một số người bị bệnh mạch vành.
Bác Sĩ Campbell nhận định: “Theo tôi, những khuyến cáo từ hội đồng giúp chúng ta làm rõ được câu hỏi: ai nên dùng aspirin và dùng trong bao lâu. Câu trả lời là những người không mắc bệnh mạch vành thì không nên dùng aspirin, đặc biệt là những người trên 60 tuổi, vì nguy cơ xuất huyết cao hơn những lợi ích tiềm tàng.” (V.Giang) [qd]

































































