Friday, March 29, 2024

Ít người già tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu

(realtytimes.com) – Theo một cuộc khảo sát tổng quát của PropertyShark.com, thế hệ hậu chiến thiếu chuẩn bị cho việc nghỉ hưu. Vì vậy, nhiều người đang trải qua những khó khăn tài chính có thể đặt căn nhà của họ vào tình thế nguy hiểm.

Bản báo cáo này là một khởi điểm có thể giúp người ta nhìn vào nội tình thành phần dân số quan trọng này, nhất là khi liên quan đến nhà đất và tình hình tài chính cá nhân.

Một vài điều then chốt có thể được rút ra từ bản báo cáo:

-Trong thế hệ hậu chiến, cứ năm người thì có ba người (60%) tiết kiệm chưa tới $100,000 để nghỉ hưu, chỉ có 4% để dành được hơn $1 triệu.

-Gần một phần ba đã chật vật để tiếp tục trả các phí tổn nhà ở trong năm qua.

Theo một báo cáo của nhóm đầu tư Vanguard, 45% những người thuộc thế hệ hậu chiến không có tiền tiết kiệm để nghỉ hưu. Điều đó có thể không có gì ngạc nhiên do sự bất trắc về tài chính, gần một phần ba những người trưởng thành lớn tuổi không dự tính sẽ có lúc nghỉ hưu hoàn toàn.

Cũng may là khoảng 60% những người trên 65 tuổi đó đang không mắc nợ thế chấp, và thế hệ hậu chiến được dự trù sẽ để lại tài sản trị giá khoảng $48,000 tỉ trong thời gian 25 năm tới.

Những người thuộc thế hệ hậu chiến đang làm chủ căn nhà của họ và có ý định tiếp tục giữ những căn nhà đó. (Hình minh họa: Sebastien Bozon/AFP/Getty Images)

Cuộc nghiên cứu cũng thấy rằng quá nửa những người từ 45 tuổi trở lên muốn ở lại căn nhà hiện nay cho những năm về già của họ. Thế hệ hậu chiến, gồm khoảng 75 triệu người Mỹ sinh trong khoảng từ năm 1946 đến năm 1964, đang làm tắc nghẽn thị trường nhà đất, theo một bài báo mới đây trên tờ Chicago Tribune.

Thay vì di chuyển tới các cộng đồng những người đã nghỉ hưu như nhiều người thuộc thế hệ ông cha của họ khi già đi, thế hệ hậu chiến đang chọn giải pháp già đi tại chỗ. Tình trạng gần như ùn tắc đang loại khoảng 1.6 triệu căn nhà ra khỏi thị trường trên toàn quốc, bài báo của tờ Chicago Tribune nói, khi viện dẫn một bản phân tích của Freddie Mac.

Theo một cuộc nghiên cứu, một thành phần đáng kể những người thuộc thế hệ hậu chiến (76%) – đang làm chủ căn nhà của họ – và có ý định tiếp tục giữ những căn nhà đó. Một phần của sự hấp dẫn trong việc trả dứt nợ thế chấp của họ, ngoài việc sinh sống mà không phải trả nợ thế chấp, là họ có thể chuyển giao nó cho những người trong gia đình.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là vài trong số những thay đổi mà họ đang thực hiện cho căn nhà để làm cho chúng dễ chịu hơn cho tuổi tác ngày càng cao có thể không hấp dẫn đối với những người sẽ thừa hưởng các chỗ ở của họ.

Đó là một khoảng cách giữa các thế hệ. Một phòng tắm cho người lớn tuổi được sửa lại với những tay vịn ít khi là những gì mà thế hệ trẻ mơ tưởng, theo tờ Tribune. Những người cháu không muốn những căn nhà của ông bà họ. Giới trẻ có những sở thích và kiểu dáng riêng của họ. (N.N.)

MỚI CẬP NHẬT