Friday, April 26, 2024

Không phải ai cũng thích đời sống đô thị

(realtytimes.com) – Sống trong một thành phố có những ưu điểm của nó, chẳng hạn nếu bạn yêu thích sự nhộn nhịp. Đời sống thành phố cung cấp nhiều cơ hội hấp dẫn về tài chánh, và giúp bạn luôn luôn bắt kịp những thay đổi mới nhất trong lối sống. Nhưng điều đó thay đổi hoàn toàn khi con cái của bạn ra đời.

Trước đây bạn chú trọng vào giao tiếp xã hội, giải trí, và các tiệm ăn, thì bây giờ bạn chú trọng tới vấn đề các trường học tốt hơn, nhà ở lớn hơn, và các khu phố thân thiện với con nít, với các công viên để trẻ em chạy nhảy chơi đùa.

Các vùng ngoại ô cung cấp các lợi ích đặc biệt với không gian rộng lớn, bất động sản cỡ lớn, và các trường học tốt. Sau đây là một vài lý do quan trọng giải thích tại sao người ta muốn dọn ra khỏi một thành phố.

1. Nền giáo dục tốt hơn

Vì trẻ em là lý do chính thúc đẩy việc di chuyển, giáo dục trở thành yếu tố quan trọng nhất đưa tới quyết định. Khi con cái lớn lên và cần đi học, các bậc cha mẹ nhận thấy rằng một khu dân cư tân tiến không phải là một lựa chọn hoàn hảo khi nói tới vấn đề giáo dục. Các cộng đồng ở ngoại ô có tiếng là cung cấp các trường học tốt hơn so với vùng đô thị hoặc nông thôn. Sự quan trọng của các trường học tốt có thể tạo một khác biệt lớn không những trong cuộc đời của con bạn mà còn quan trọng khi đến lúc bạn bán nhà.

2. Nhà lớn hơn và giá trị hơn

Các bất động sản ở ngoại ô thường bao gồm một căn nhà với một sân trước, sân sau và đôi khi ở cả hai bên hông. Có thể bạn sẽ nhận được một trị giá tốt hơn đối với số tiền mà bạn bỏ ra so với một căn nhà ở bên trong thành phố, bởi vì với số tiền đó bạn làm chủ một diện tích lớn hơn. Tuy nhiên, tùy theo thời gian bạn bỏ ra để di chuyển tới chỗ làm, sống trong những vùng ngoại ô không nên trở thành một vấn nạn nếu công việc của bạn đòi hỏi bạn phải tới thành phố hàng ngày.

3. Khu dân cư và khung cảnh thiên nhiên

Cảnh vật thiên nhiên với không khí trong lành thường khiến người ta di chuyển tới các vùng ngoại ô. Nhưng một căn nhà chỉ tốt nếu nằm trong một khu dân cư tốt. Nếu bạn lo ngại về những người láng giềng ồn ào và hay làm phiền, tốt hơn hết bạn nên bán căn nhà trong thành phố và nhanh chóng dọn tới một nơi tốt hơn.

4. Phẩm chất của đời sống

Sau khi sống giữa sự tất bật của đời sống đô thị, những vùng ngoại ô có vẻ như hấp dẫn hơn khi chúng cung cấp một nơi để thoát ra khỏi công việc làm và những căng thẳng của các đô thị lớn, trong khi vẫn cho phép tương đối gần gũi với những người khác và các nhu cầu thiết yếu của đời sống. Bớt sự đông đúc và tắc nghẽn, cùng với tỉ lệ tội phạm thấp hơn, cho phép người ta hưởng thụ đời sống với phẩm chất tốt hơn khi so sánh với các thành phố.
Bất cứ ngày nào cũng có nhiều người di chuyển ra khỏi các thành phố vì nhiều lý do khác nhau, hoặc vì những thay đổi về tài chánh và việc làm, hoặc vì những quan hệ cá nhân và những thay đổi trong gia đình. (N.N.)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT