Ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở Mỹ lạm dụng ma túy do căng thẳng

ATLANTA, Georgia (NV) – Hỗ trợ và cải thiện sức khỏe tâm thần có thể có tác động trực tiếp tới việc sử dụng chất gây nghiện ở thanh thiếu niên tại Hoa Kỳ, nghiên cứu mới từ Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh Hoa Kỳ CDC cho thấy.

Những thanh thiếu niên được đánh giá nhằm điều trị chứng rối loạn sử dụng chất gây nghiện được yêu cầu làm rõ động lực sử dụng ma túy và rượu. Khoảng 9,500 câu trả lời được thu thập từ 2014 tới 2022.

Lý do phổ biến nhất mà thanh thiếu niên cho biết họ tìm đến ma túy và rượu là để cảm thấy khuây khỏa, nhẹ nhõm đầu óc hoặc làm cho tinh thần thư thái, với gần ba phần tư số trường hợp đều là các nguyên nhân này. Nhiều lý do hàng đầu khác còn liên quan tới các phương pháp đối phó với căng thẳng, trong đó 44% cho biết họ sử dụng chất kích thích để không cảm thấy lo lắng về một vấn đề nào đó hoặc quên đi những ký ức đau buồn và 40% cho biết họ dùng chất kích thích để giảm trầm cảm hoặc âu lo.

Sống an vui, bớt lo âu sẽ giảm nguy cơ dùng các chất gây nghiện (Hình: Pixabay/Pexels)

Khoảng một nửa số thanh thiếu niên cũng cho biết họ dùng chất gây nghiện để vui chơi hoặc thử cho biết, và hơn hai phần năm cho biết họ dùng chất kích thích để có giấc ngủ sâu hơn hoặc để dễ ngủ.

Sử dụng chất gây nghiện thường bắt đầu ở tuổi vị thành niên, điều này có thể làm cho trẻ có nguy cơ bị quá liều dẫn tới tử vong và rối loạn sử dụng chất gây nghiện ở tuổi trưởng thành, theo nghiên cứu của CDC. Lạm dụng chất gây nghiện cũng có thể có tác động tiêu cực tới sự phát triển trí não.

Sức khỏe tâm thần của trẻ em tại Hoa Kỳ dần dần trở thành mối lo ngại lớn trong những năm gần đây. Các nhà lãnh đạo về sức khỏe thanh thiếu niên ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về sức khỏe tâm thần trẻ em và thanh thiếu niên trong năm 2021, và Y Sĩ Trưởng tại Hoa Kỳ, Bác Sĩ Vivek Murthy đặt sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên là ưu tiên chính.

Nghiên cứu khác của CDC từ Tháng Năm cho thấy các dấu hiệu cải thiện sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên – với số lượt đi tới khoa cấp cứu vì lý do liên quan tới sức khỏe tâm thần đã giảm – nhưng đây vẫn được coi là một “trắc trở về sức khỏe cộng đồng nghiêm trọng,” đặc biệt là ở các thiếu nữ.

Phân tích gần đây của Quỹ Gia Đình Kaiser KFF cho thấy cứ 5 thanh thiếu niên thì có 1 người có các triệu chứng về lo âu hoặc trầm cảm, và nhiều người không nhận được liệu pháp điều trị mà họ cần.

Vào năm 2021 và 2022, 21% thanh thiếu niên cho biết họ gặp phải các triệu chứng bồn chồn lo lắng trong hai tuần qua và 17% cho biết họ gặp phải các triệu chứng trầm cảm, phân tích của quỹ KFF trong một cuộc khảo sát liên bang với phản hồi trực tiếp từ thanh thiếu niên cho thấy. Nhưng cũng trong những năm đó, chỉ có 20% thanh thiếu niên được điều trị sức khỏe tâm thần và 14% thì dùng thuốc theo toa.

Trong khi thanh thiếu niên cho biết họ sử dụng chất gây nghiện với bạn bè nhiều nhất, thì khoảng một nửa số thanh thiếu niên dùng ma túy và rượu một mình, theo nghiên cứu mới của CDC. Nghiên cứu cho biết đây là một sự gia tăng đặc biệt đáng lo ngại đối với thanh thiếu niên sử dụng thuốc theo toa, vì “sự tràn lan của thuốc giả” chứa fentanyl cực mạnh gây ra “nguy cơ tai hại do quá liều rồi tử vong.”

“Chỉ dẫn thanh thiếu niên về các biện pháp giảm thiểu tác hại, gồm có cả rủi ro khi chỉ dùng ma túy và bảo đảm họ có thể nhận biết và ứng phó khi quá liều (ví dụ như sử dụng naloxone), có thể ngăn ngừa tình trạng quá liều dẫn tới tử vong,” theo nghiên cứu từ CDC, và “giảm căng thẳng và tăng cường sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên có thể làm giảm động lực sử dụng chất kích thích.” (TTHN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT