Nghiên cứu: COVID-19 làm tăng nguy cơ bệnh tiểu đường ở trẻ

WASHINGTON, DC (NV) – Nghiên cứu mới từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cảnh báo nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tăng cao ở những trẻ đã khỏi bệnh COVID-19, theo ABC News hôm Thứ Tư, 12 Tháng Giêng.

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu thu thập của hơn 2.5 triệu bệnh nhân dưới 18 tuổi, cho thấy trẻ từng dương tính với COVID-19 có khả năng được chẩn đoán bệnh tiểu đường sau khi khỏi bệnh hơn một tháng cao hơn khoảng 2.5 lần.

COVID-19 có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường cho trẻ nhỏ. (Hình minh họa: Scott Eisen/Getty Images)

Mối quan hệ tiềm tàng giữa COVID-19 và bệnh tiểu đường cũng được tìm thấy ở người lớn. Hồi Tháng Sáu, kết quả hai cuộc nghiên cứu cho thấy virus COVID-19 có khả năng lây lan sang các tế bào beta tuyến tụy, làm giảm lượng insulin tiết ra, từ đó gây ra bệnh tiểu đường loại một (Type 1).

Sau đây là ba điều phụ huynh cần biết về COVID-19 và bệnh tiểu đường.

1-Không phải trẻ nào bị COVID-19 cũng sẽ bệnh tiểu đường

Giáo Sư Sanjoy Dutta, phó chủ tịch nghiên cứu của Quỹ Nghiên Cứu Bệnh Tiểu Đường Vị Thành Niên, nói rằng nghiên cứu mới cho thấy mối liên quan giữa COVID-19 và bệnh tiểu đường, nhưng không xác định được bằng cách nào mà virus có thể gây ra bệnh hoặc liệu virus có thực sự làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường ở trẻ em hay không.

2-Chích vaccine rất quan trọng

Theo CDC, kết quả của cuộc nghiên cứu nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chích vaccine chống COVID-19.

Hiện tại, tất cả trẻ em từ 5 tuổi trở lên đều đủ điều kiện để chích vaccin Pfizer. Trẻ từ 12 tuổi trở lên và một số trẻ bị suy giảm miễn dịch từ 5 đến 11 tuổi, hiện cũng đủ điều kiện để chích liều thứ ba của Pfizer.

“Chúng tôi không chắc về ảnh hưởng lâu dài của COVID-19 đối với trẻ em, ngay cả khi các bé đã khỏi bệnh. Hiện tại con trẻ có thể vẫn bình ổn, nhưng vấn đề có thể xuất hiện năm hoặc sáu năm sau,” Bác Sĩ Stanley Spinner, giám đốc y tế – phó chủ tịch Khoa Nhi Texas Và Chăm Sóc Khẩn Cấp Cho Trẻ Em Texas, nói.

3-Cần lưu ý những dấu hiệu bệnh tiểu đường

Theo CDC, triệu chứng bệnh tiểu đường bao gồm khát nước, đói, đi tiểu thường xuyên, sụt cân không rõ nguyên nhân, mờ mắt và mệt mỏi.

Bác Sĩ Dutta khuyến nghị cha mẹ nên để ý những trạng thái bất thường ở con cái họ.

Các bậc cha mẹ nên nên liên lạc với nơi cung cấp dịch vụ y tế và tìm kiếm sự trợ giúp trong trường hợp khẩn cấp. Chẩn đoán chậm trễ có thể dẫn đến nhiễm toan ceton do tiểu đường, còn gọi là ketoacidosis tiểu đường (DKA), một biến chứng nghiêm trọng có thể nguy hiểm đến tính mạng. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT