Một số người hút thuốc phát triển gene chống lại ung thư phổi

NEW YORK, New York (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu được tạp chí Nature Genetics công bố hôm Thứ Hai, 11 Tháng Tư, cho thấy một số người hút thuốc có thể tự phát triển loại gene bảo vệ bản thân họ khỏi các đột biến gene gây bệnh ung thư phổi, theo UPI.

Trong nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu tiến hành đánh giá tế bào biểu mô phổi, hay còn gọi là tế bào lót trong thành phổi, ở 14 người “chưa bao giờ hút thuốc” tuổi từ 11 đến 86 và 19 người hút thuốc tuổi từ 44 đến 81.

Một người hút thuốc lá. (Hình minh họa: Adem Altan/AFP via Getty Images)

Dữ liệu cho thấy khi cả hai nhóm già đi, gene đột biến (gene mutation) gây ung thư phổi tích tụ trong phổi ngày càng nhiều. Mặc dù vậy những người hút thuốc có chứa nhiều đột biến hơn. Tuy nhiên khi đến “năm 23,” tức là năm thứ 23 người hút thuốc hút một gói mỗi ngày, thì lượng gia tăng đột biến gây ung thư phổi lại dừng lại.

Theo Bác Sĩ Simon Spivack, giáo sư y học, dịch tễ học, sức khỏe dân số và di truyền học tại đại học Albert Einstein College of Medicine, đồng tác giả nghiên cứu, nói cách khác, một số người nghiện thuốc lá nặng và lâu có thể “ngăn chặn sự tích tụ thêm đột biến, phát triển khả năng đề kháng với những đột biến di truyền hoặc có qua sự di truyền khả năng chống lại đột biến này” vì họ “có hệ thống hữu hiệu để sửa chữa các thương tổn DNA hoặc khói thuốc.”

Mặc dù vậy, ông cho rằng việc liệu người hút thuốc có phát triển khả năng này hay không, cùng là cách hình thành của khả năng này, vẫn cần được xác nhận trong các nghiên cứu lớn hơn. Dĩ nhiên điều này cũng không đồng nghĩa với hút thuốc là an toàn.

Hiệp Hội Ung Thư Mỹ cho biết gần 240,000 người Mỹ sẽ được chẩn đoán mắc ung thư phổi trong năm nay, trong đó 80% là người hút thuốc. Mặc dù phần lớn các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc, nhưng không phải tất cả những người hút thuốc đều bị ung thư phổi.

Còn theo dữ liệu từ Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC), hiện nay ở Mỹ có khoảng 13% người trưởng thành thường xuyên hút thuốc, mức thấp nhất kể từ những năm 1960.

Theo các nhà nghiên cứu, phát giác này có thể giúp xác định những người hút thuốc có nguy cơ ung thư phổi cao hơn, từ đó có biện pháp theo dõi chặt chẽ hơn. Còn ông Spivack, dù cẩn trọng cho rằng “chưa biết liệu điều này có giúp ích trong việc chẩn đoán và điều trị ung thư phổi hay không,” nhưng khẳng định “đó là một bước đi đúng hướng.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT