Sunday, May 19, 2024

Virus Corona có thể lây lan khi bệnh nhân chưa phát triệu chứng

WASHINGTON, D.C. (NV) – Mỹ đã chính thức tuyên bố chủng virus Corona mới là tình trạng y tế khẩn trương. Tình trạng khẩn trương sẽ có hiệu lực từ 5 giờ chiều Chủ Nhật, 2 Tháng Hai, giờ miền Đông, tức 2 giờ chiều giờ California. Đến nay, số ca nhiễm ở Mỹ đã lên đến 7 ca.

Bộ Trưởng Y Tế Alex Azar công bố quyết định này trong buổi họp báo tại Tòa Bạch Ốc vào Thứ Sáu, 31 Tháng Giêng.

Ông Azar nhấn mạnh nguy cơ virus lây lan ở Mỹ là rất thấp.

Bộ Trưởng Azar tuyên bố tình trạng khẩn trương cùng ngày với Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh CDC xác nhận có ca nhiễm virus Corona thứ bảy ở Mỹ.

Bệnh nhân mới này là một người đàn ông ở Santa Clara County, miền Bắc California. Đây là ca nhiễm thứ ba ở California. Những ca còn lại ở Mỹ gồm một ca ở Washington, một ca ở Arizona và hai ca ở Illinois.

Trước đó, hôm Thứ Năm, 30 Tháng Giêng, CDC ra lệnh cách ly kiểm dịch 195 công dân Mỹ 14 ngày tại căn cứ không quân March ở miền Nam California. Đây là lần đầu tiên CDC đưa ra lệnh như vậy trong hơn 50 năm qua.

Số người này, trong đó có nhiều nhà ngoại giao cùng gia đình họ, được di tản khỏi Vũ Hán, trung tâm dịch virus Corona, và về đến căn cứ March hôm Thứ Tư qua.

Anh Jarred Evans, một trong số 195 người, nói với đài CNN rằng anh “sẽ ở đây lâu chừng nào nếu cần thiết.”

Evans cho biết tất cả họ đều phải đeo mặt nạ và được ra ngoài trời vài phút.

Cũng theo đài CNN, có tin, Bộ Y Tế đang yêu cầu Bộ Quốc Phòng tìm thêm chỗ để cách ly kiểm dịch công dân Mỹ về nước trên những chuyến bay do chính phủ thuê.

Những chỗ này sẽ dành cho nhân viên chính phủ, nhân viên làm theo hợp đồng và gia đình trở về Mỹ theo lệnh của Bộ Ngoại Giao là không đi đến Trung Quốc.

Vì căn cứ March được cho là đã hết chỗ chứa, nên chính quyền Trump đang xem xét những căn cứ và cơ sở quân sự khác để cách ly kiểm dịch những hành khách dự trù sẽ về Mỹ vào cuối tuần này.

Ở thời điểm hiện tại, biện pháp này sẽ không áp dụng cho công dân Mỹ từ Trung Quốc về nước trên những chuyến bay thương mại thông thường, mà chỉ dành cho những người đi những chuyến mà chính phủ thuê.

Trong khi đó, hôm Thứ Sáu, Tiến Sĩ Anthony Fauci, bác sĩ về bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ, cảnh báo một cuộc nghiên cứu mới xuất bản tối Thứ Năm cho thấy virus Corona có thể lây lan khi bệnh nhân chưa phát triệu chứng.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí y khoa New England, theo đó, các nhà nghiên cứu Đức đã phát hiện virus Corona lây lan trong năm trường hợp mà bệnh nhân không có triệu chứng nào: từ người mẹ sang con gái, từ cô con gái này sang hai đồng nghiệp, và từ một trong hai người đồng nghiệp này sang hai đồng nghiệp khác.

Tiến Sĩ Fauci nhấn mạnh: “Sau khi đọc bài báo này, không còn nghi ngờ gì nữa là tình trạng lan mà không có triệu chứng đang xảy ra.”

Gần một tuần qua, giới chức y tế Mỹ đã tranh cãi rằng liệu bệnh nhân có thể làm lây lan virus trong thời gian ủ bệnh hay không, tức là khi họ đã bị nhiễm virus nhưng chưa phát bệnh.

Bộ trưởng y tế Trung Quốc thì xác nhận nó có thể lây lan mà không có triệu chứng, nhưng giới chức Mỹ không tin vì phía Trung Quốc không đưa ra bằng chứng.

Vấn đề này rất quan trọng, vì nếu virus lây lan mà không có triệu chứng, các giới chức đôi khi cần phải áp dụng những biện pháp phòng ngừa mạnh mẽ hơn, chẳng hạn cách ly kiểm dịch chặt chẽ hơn.

Tính đến nay, dịch virus Corona Vũ Hán đã khiến hơn 200 người chết và gần 10,000 người ở hơn 20 quốc gia nhiễm bệnh. (Th.Long)

MỚI CẬP NHẬT