BIRMINGHAM, Anh (NV) – Kết quả một cuộc nghiên cứu được công bố hôm Thứ Sáu, 20 Tháng Năm, cho biết thuốc AZD1236 có thể giúp hạn chế thiệt hại do tổn thương tủy sống và phục hồi một số cử động, theo UPI.
Thuốc AZD1236, do công ty dược phẩm AstraZeneca sáng chế, có thể giảm “thiệt hại thứ cấp” do phản ứng của cơ thể đối với chấn thương tủy sống, theo nghiên cứu trên tạp chí Clinical and Translational Medicine.

Trong các thí nghiệm trên động vật, AZD1236 đã thành công thúc đẩy tái tạo dây thần kinh. Dữ liệu cho thấy 80% chức năng thần kinh được bảo toàn sau chấn thương chèn ép tủy sống, vốn nguy cơ mắc phải sau khi bị tai nạn giao thông hoặc té ngã.
Theo nhóm nghiên cứu, điều này giúp cải thiện 85% cử động và cảm giác sau ba ngày được cho thuốc AZD1236 và được sử dụng trong vòng 24 giờ sau chấn thương. Đối với những con vật được điều trị bằng AZD1236, phần lớn cảm giác và chức năng của chúng được phục hồi.
“Hiện tại không có phương pháp chữa trị nào cho chấn thương tủy sống mà chỉ có các biện pháp giảm thiểu triệu chứng,” Bác Sĩ Zubair Ahmed, đồng tác giả nghiên cứu, tiết lộ.
Ông Ahmed, giáo sư khoa học thần kinh tại đại học University of Birmingham (Anh) cho hay loại thuốc này có khả năng trở thành một “phương pháp điều trị tiềm năng nhằm ngăn chặn hậu quả của chấn thương tủy sống, điển hình là sưng tủy sống và vỡ mạch máu trong tủy sống.”
Khoảng 18,000 người Mỹ bị chấn thương chèn ép tủy sống hằng năm và hơn 250,000 người đang phải sống cùng với ảnh hưởng từ những chấn thương này, theo Trung Tâm Thống Kê Chấn Thương Tủy Sống Quốc Gia (NSCISC) tại đại học University of Alabama at Birmingham, Alabama.
Giáo Sư Ahmed và các đồng nghiệp cho biết, một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tổn thương thứ phát sau chấn thương tủy sống là do hàng rào máu-tủy sống bị phá vỡ. Từ đó, bệnh nhân dễ bị phù nề hoặc tích tụ chất lỏng dư thừa xung quanh tủy sống, gây ra phản ứng viêm hạn chế quá trình khôi phục tế bào thần kinh. (V.Giang) [qd]

































































