CHICAGO, Illinois (NV) – Một nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí Science cho thấy những con chuột bị liệt do tổn thương tủy sống trầm trọng có thể lấy lại khả năng đi lại trong vòng bốn tuần sau khi được điều trị bằng phương pháp chích thử nghiệm, theo bản tin hãng thông tấn UPI hôm Thứ Năm, 14 Tháng Tư.
Nếu được thử nghiệm trên người thì đây chắc chắn sẽ mở ra tương lai tươi sáng hơn cho những người bị chấn thương tủy sống.

Bác Sĩ Samuel Stupp, giáo sư về khoa học và kỹ thuật vật liệu, hóa học, y học và kỹ thuật y sinh của đại học Northwestern University ở Chicago, phát biểu: “Nghiên cứu của chúng tôi nhằm mục đích tìm ra liệu pháp giúp bệnh nhân không bị liệt sau khi bị chấn thương lớn. Trong nhiều thập niên đây vẫn là thách thức lớn với giới khoa học vì hệ thống thần kinh trung ương không thể tự phục hồi.”
Liệu pháp này khai thác thứ mà các nhà nghiên cứu gọi là “các phân tử nhảy múa” (dancing molecules) để sửa chữa mô cột sống và đảo ngược tình trạng bị liệt, tạo thành các sợi nano giao tiếp với các tế bào để sửa chữa tủy sống bị thương.
Ở chuột, liệu pháp này cải thiện tổn thương theo năm cách:
-Các phần mở rộng bị cắt đứt của tế bào thần kinh (sợi trục) được tái tạo lại.
-Các mô sẹo được giảm đáng kể, trong khi mô sẹo là tác nhân tạo ra rào cản vật lý trong việc tái tạo và sửa chữa.
-Myelin được cải tạo lại xung quanh tế bào. Đây là lớp cách điện của sợi trục, đóng vai trò quan trọng trong việc truyền tín hiệu.
-Các mạch máu được hình thành để vận chuyển chất dinh dưỡng đến tế bào ở những khu vực bị tổn thương.
-Có nhiều tế bào thần kinh vận động sống sót hơn.
Theo các nhà nghiên cứu, sau khi liệu pháp hoàn thành, các vật liệu sẽ phân hủy sinh học thành chất dinh dưỡng cho tế bào trong vòng 12 tuần và sau đó biến mất khỏi cơ thể mà không gây tác dụng phụ đáng kể.
Hiện tại nhóm nghiên cứu đang có kế hoạch gửi hồ sơ yêu cầu Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm Và Dược Phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận sử dụng phương pháp này trên người. Tuy nhiên ông Stupp lưu ý rằng không phải lúc nào kết quả thử nghiệm trên động vật cũng phát huy hiệu quả khi áp dụng trên người.
Theo dữ liệu từ Trung Tâm Thống Kê Chấn Thương Tủy Sống, ở Mỹ có gần 300,000 người bị chấn thương tủy sống. Chỉ có dưới 3% người bị tổn thương toàn bộ tủy sống có thể hồi phục các chức năng thể chất cơ bản. Trong khi đó có khoảng 30% bệnh nhân phải nhập viện lại ít nhất một lần, gây tốn kém chi phí y tế. Tuổi thọ của những người bị chấn thương tủy sống cũng thấp hơn đáng kể. (V.Giang) [qd]

































































