Tự động hóa, ‘con dao hai lưỡi’ của Nam Hàn

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Thế giới ngày càng tự động hóa nhiều ngành nghề và không có quốc gia nào sử dụng kỹ thuật này nhiều như Nam Hàn. Tuy vậy, đây là “con dao hai lưỡi” đối với quốc gia này.

Theo Bloomberg, chính phủ Nam Hàn đang bỏ ra hàng trăm triệu đô la mỗi năm để mua máy móc, giúp nhiều ngành nghề tự động hóa.

Trong năm 2018, chính phủ Nam Hàn còn hợp tác với tập đoàn Samsung Electronics Co. để lập ra ngân sách 100 tỷ won, tức là 85 triệu đô la để giúp 2,500 công ty có nhà máy tự động.

Vì dân số Nam Hàn ngày càng lớn tuổi, số người trong độ tuổi đi làm ngày càng giảm và quốc gia này có tỷ tệ người cao tuổi lớn nhất. Vì vậy, chính phủ phải tìm cách tăng năng suất để cạnh trạnh với nước ngoài và nâng cao cuộc sống của người dân.

Theo Liên Đoàn Robot Quốc Tế, Nam Hàn sử dụng người máy hay “robot” rất nhiều. Các ngành sản xuất của nước này dùng robot nhiều nhất thế giới.

Tuy tự động hóa ngày càng nhiều, nhưng các chuyên gia kinh tế cho biết kỹ thuật tự động của Nam Hàn vẫn thua các nước phát triển hơn như Hoa Kỳ và Nhật Bản từ 20% đến 30%.

Một cách để giúp Nam Hàn rút ngắn khoảng cách với hai nước kia là đầu tư vào kỹ thuật mạng 5G. Vì nhanh hơn các loại mạng đời cũ mấy chục lần, người máy có thể liên lạc hay truyền thông tin cho nhau bằng nhiều cách mới.

Cũng vì tự động hóa, người dân Nam Hàn có nguy cơ mất việc làm đứng đầu thế giới. 67% nhân viên của các ngành sản xuất đang có nguy cơ bị mất việc làm.

Không chỉ ngành sản xuất thôi, ngành dịch vụ của nước này cũng đang tự động hóa. Ngành dịch vụ chiếm 70% tổng số người đi làm ở Nam Hàn. Hãng thức ăn nhanh Lotteria lớn nhất của nước này sử dụng máy để khách tự gọi món ăn và giảm nhân viên lại.

Chính phủ đang đưa ra một giải pháp là đào tạo cho người dân sử dụng người máy. Đến 50,000 người sẽ được đào tạo từ đây đến năm 2022. (TL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT