Wednesday, April 24, 2024

FBI điều tra nghi ngờ ‘chứng cớ’ dùng tấn công gia đình Biden là của Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan FBI hiện đang điều tra để xem phải chăng các email được báo New York Post loan tải tuần này, liên quan đến con trai của ông Joe Biden là Hunter Biden, có liên hệ đến nỗ lực của Nga nhằm ảnh hưởng tới bầu cử tổng thống Mỹ, qua việc phát tán tin thất thiệt hay không.

Theo bản tin của tờ USA Today hôm Thứ Sáu, 16 Tháng Mười, thì hôm Thứ Tư tờ New York Post nói có nhận được một “hard drive” từ luật sư riêng của Tổng Thống Trump là ông Rudy Giuliani, trong có chứa nhiều email. Theo tờ báo thì “hard drive” này được tìm thấy trong một máy điện toán xách tay được bỏ tại một tiệm sửa máy điện toán ở Delaware hồi năm ngoái, nhưng chủ nhân không bao giờ tới lấy lại.

Con dấu của cơ quan FBI. (Hình minh họa: Chip Somodevilla/Getty Images)

Câu chuyện khó tin về xuất xứ của các điện thư này đã ngay lập tức tạo câu hỏi rằng phải chăng đây lại là một thủ đoạn mới của tình báo Nga. Nhất là vì các giới chức tình báo Mỹ trong nhiều tháng qua đã cảnh cáo rằng Nga, vốn từng hậu thuẫn ông Trump trong cuộc tranh cử năm 2016, qua các cuộc tấn công mạng và tung tin đồn thất thiệt, lại mở chiến dịch can dự vào bầu cử Mỹ năm nay.

Vụ này hiện đang được FBI điều tra trong khuôn khổ của một cuộc điều tra lớn hơn về can dự của Nga, theo giới hữu trách nói với hãng thông tấn AP.

Điều này cũng cho thấy rằng ông Giuliani, qua các hành động cá nhân, đang tạo thêm nghi ngờ cho Tòa Bạch Ốc vốn đã bị điều tra vì tố giác là các nhân vật thân cận với Tổng Thống Trump có hành động phối hợp với Moscow trong thời gian vận động tranh cử năm 2016.

Sự xác thực của các email này hiện chưa được biết rõ ràng và có phải là bị đánh cắp và sửa đổi hay không, cũng là điều chưa được xác nhận. Tuy nhiên ông Giuliani trong cuộc phỏng vấn dành cho Fox News hôm Thứ Sáu nói rằng đây là điều “xác thực.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT