Friday, April 26, 2024

Gần 4 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, dự đoán ‘sẽ có số phiếu kỷ lục’

WASHINGTON, DC (NV) – Nhiều người dân Mỹ nay đang chọn việc bỏ phiếu sớm, chứ không đợi đến đúng ngày bầu cử như thường lệ, theo báo cáo của ủy ban bầu cử ở khắp các tiểu bang, cho thấy sẽ có số phiếu kỷ lục trong cuộc đối đầu giữa Tổng Thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống phía đảng Dân Chủ Joe Biden.

Với chỉ còn khoảng bốn tuần lễ nữa là đến Ngày Bầu Cử 3 Tháng Mười Một, có hơn 3.8 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu, vượt quá con số 75,000 ở thời điểm này vào năm 2016, theo con số do tổ chức U.S. Elections Project đưa ra, sau khi thu thập dữ kiện từ các ủy ban bầu cử toàn quốc, bản tin của hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười, cho biết.

Cử tri ở Cleveland, Ohio, xếp hàng bỏ phiếu sớm hôm Thứ Ba, 6 Tháng Mười 2020. (Hình: AP Photo/Tony Dejak)

Giáo Sư Michael McDonald ở đại học University of Florida, người điều hành U.S Elections Project, nói rằng sự gia tăng này là do việc mở rộng chương trình bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua đường bưu điện ở nhiều tiểu bang, để cử tri được an toàn trong thời gian đại dịch, và cũng vì có rất nhiều người hăng hái muốn có tiếng nói trong việc quyết định vận mạng chính trị tương lai của ông Trump.

“Chúng tôi chưa hề thấy nhiều người bỏ phiếu sớm như vậy. Cử tri bỏ phiếu sau khi đã quyết định, và chúng tôi biết rằng nhiều người đã quyết định từ lâu và cũng đã có sự phán xét của riêng họ đối với Tổng Thống Trump,” Giáo Sư McDonald nói.

Sự gia tăng mạnh mẽ của số người bỏ phiếu sớm khiến ông McDonald tiên đoán sẽ có số người bỏ phiếu kỷ lục là 150 triệu, đại diện khoảng 65% tổng số người có quyền đi bầu ở Mỹ, tỉ lệ cao nhất từ năm 1908 tới nay.

Các con số báo cáo cho tới nay đã đến từ 31 tiểu bang và sẽ gia tăng nhanh chóng khi có thêm các tiểu bang bắt đầu cho cử tri đến phòng phiếu sớm cũng như báo cáo tổng số phiếu gửi qua đường bưu điện trong ít tuần nữa.

Tại tiểu bang Florida, nơi đảng Cộng Hòa đang kiểm soát ghế thống đốc cùng hai ghế tại Thượng Viện, phía cử tri Dân Chủ đã yêu cầu hơn 2.4 triệu lá phiếu bầu khiếm diện và gửi trả lại 282,000 phiếu. Trong khi đó, phía cử tri Cộng Hòa yêu cầu gần 1.7 triệu phiếu và gửi trả lại hơn 145,000 phiếu.

Tại tiểu bang South Dakota, nơi thống đốc là người thuộc đảng Cộng Hòa, số người đi bầu sớm đã bằng 23% tổng số người đi bầu trong năm 2016. Ở Virginia, con số đi bầu sớm bằng 17% của tổng số người đi bầu năm 2016 và ở Wisconsin là 15%. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT