Friday, April 26, 2024

Melania Trump lên tiếng, lần đầu sau vụ tấn công tòa nhà Quốc Hội

WASHINGTON, DC (NV) – Trong phát biểu đưa ra qua Twitter hôm Thứ Hai, 11 Tháng Giêng, Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump lần đầu tiên đề cập tới vụ bạo loạn xảy ra tại tòa nhà Quốc Hội Mỹ, nơi bị thành phần ủng hộ Tổng Thống Donald Trump tràn vào tuần qua.

Theo bản tin NBC News, trong bản thông cáo dài đưa lên trang nhà của Tòa Bạch Ốc và cũng được loan tải qua Twitter, bà Trump nói rất buồn về những gì đã xảy ra khiến cho sáu người thiệt mạng, gồm cả hai cảnh sát viên có trách nhiệm bảo vệ an ninh tòa nhà Quốc Hội.

Tổng Thống Donald Trump và Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. (Hình: AP Photo/Evan Vucci)

Bà Trump nói “thất vọng và đau lòng” về những gì xảy ra tuần qua và cho biết “hoàn toàn lên án bạo động xảy ra ở tòa nhà Quốc Hội” đồng thời kêu gọi là “không dùng sự khác biệt về quan điểm chính trị để có hành động hung hăng và tàn bạo.”

Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump không đề cập tới những ai có trách nhiệm trong việc khuyến khích, xúi giục có bạo loạn hôm Thứ Tư tuần trước. Bà cũng không nhắc tới các kêu gọi là Phó Tổng Thống Mike Pence hãy viện dẫn Tu Chính Án thứ 25 để đưa ông Trump ra khỏi chức vụ.

Trong bản tweet, bà Trump kêu gọi mọi người hãy chú trọng vào “những gì tạo đoàn kết trong người dân Mỹ chứ không nhắm vào những gì gây chia rẽ.”

Trong bản tweet được coi là để từ giã, bà Melania cũng nói rằng vai trò đệ nhất phu nhân là “vinh dự lớn trong đời” của bà.  Ngày cuối cùng của ông Trump trong chức vụ tổng thống, nếu không bị giải nhiệm hoặc từ chức, sẽ là ngày 20 Tháng Giêng, ngày Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden tuyên thệ nhậm chức. (V.Giang) [đ.d.]

 

MỚI CẬP NHẬT