Friday, April 19, 2024

Trump đòi bộ trưởng hành chánh Georgia đổi kết quả đếm phiếu

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Giêng, trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ đã thúc giục ông Brad Raffensperger, người cùng đảng Cộng Hòa, hiện là bộ trưởng hành chánh tiểu bang Georgia, hãy “kiếm” đủ số phiếu để lật lại kết quả bầu cử ở tiểu bang này, cho ông thành người thắng cuộc. Các chuyên gia bầu cử nói cuộc điện đàm này tạo ra các vấn đề pháp lý.

Theo bản tin của tờ Washington Post hôm Chủ Nhật thì họ có được cuộn băng ghi âm cuộc điện đàm, trong đó ông Trump lúc thì phiền trách ông Raffensperger, rồi chuyển sang ca ngợi ông, xin ông này có hành động giúp đỡ và sau cùng có đe dọa mơ hồ là “sẽ có hậu quả hình sự” nếu ông Raffensperger từ chối không làm theo ý của ông Trump. Có lúc Tổng Thống Trump còn hăm dọa rằng ông Raffensperger đang chấp nhận “một rủi ro lớn.”

Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia Ben Raffensperger. (Hình: Jessica McGowan/Getty Images)

Trong suốt cuộc nói chuyện, ông Raffensperger, có luật sư trưởng của bộ hành chánh Georgia ngồi bên, đã bác bỏ đòi hỏi của ông Trump, giải thích rằng tổng thống chỉ dựa trên những giả thuyết mơ hồ không có bằng chứng cụ thể, và Tổng Thống Đắc Cử Joe Biden rõ ràng là người chiến thắng ở Georgia, với số phiếu vượt hơn ông Trump là 11,779 phiếu. Ông cũng nói chiến thắng của ông Biden tại Georgia diễn ra công bằng và chính xác.

Ông Trump nhất định không chấp nhận lý lẽ này của ông Raffensperger và luật sư của ông.

Tổng Thống Trump nói: “Người dân Georgia đang giận dữ, người dân trong nước đang giận dữ. Và nếu ông ‘tính lại’ (recalculate) số phiếu thì có gì sai đâu.”

Ông Raffensperger trả lời: “Thưa tổng thống, vấn đề là ở chỗ những gì ông đưa ra đều sai lầm.”

Có lúc ông Trump nói: “Nghe đây. Đây là điều tôi muốn. Tôi chỉ muốn ông tìm ra 11,780 phiếu. Nghĩa là chỉ cần nhiều hơn 1 phiếu thôi. Vì rõ ràng là chúng tôi đã chiến thắng tại tiểu bang này.”

Tham dự cuộc điện đàm, về phía ông Trump cũng có Chánh Văn Phòng Tòa Bạch Ốc Mark Meadow và các luật sư của tổng thống.  Những người này cũng lập lại các cáo buộc do ông Trump đưa ra. Và ông Raffensperger cùng luật sư của ông cũng nhẫn nại bác bỏ.

Cuối cùng, khoảng hơn 1 giờ sau khi cuộc nói chuyện bắt đầu, với việc Tổng Thống Trump lập đi lập lại các cáo buộc, ông Raffensperger chấm dứt cuộc điện đàm bằng câu: “Cám ơn, Tổng Thống Trump, đã bỏ thời giờ cho cuộc nói chuyện này.”

Ông Trump có vẻ cũng thấy là không thuyết phục được ông Raffensperger khi nói rằng: “Tôi biết cuộc gọi này rồi cũng chẳng đi đến đâu.”

Đến sáng Chủ Nhật, Tổng Thống Trump gửi tweet ra nói có cuộc thảo luận với ông Raffensperger, chỉ trích ông này là không biết hay không muốn công nhận có sự gian lận bầu cử.

Ông Raffensperger gửi tweet đáp trả: “Thưa tổng thống, những gì ông nói là sai sự thật.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT