Friday, April 26, 2024

Truy tố nghi can đe dọa bắn Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi

WASHINGTON, DC (NV) – Một người đàn ông võ trang súng trường tấn công, vừa bị truy tố tội đe dọa Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi sau khi đến Washington để tham dự cuộc biểu tình ủng hộ Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư, và gửi một bản text nói rằng: “Sẽ cho viên đạn vào đầu bà ta trong lúc có trực tiếp truyền hình,” theo giới hữu trách liên bang.

Theo bản tin của tờ New York Times hôm Thứ Bảy, 9 Tháng Giêng, nhân viên công lực liên bang Mỹ nói rằng người đàn ông này, tên là Cleveland Grover Meredith Jr., đã đến thuê phòng tại khách sạn Holiday Inn ở Washington và có võ khí trong xe, gồm cả một khẩu súng lục hiệu Glock và một khẩu súng trường tấn công hiệu Tavor X95, cùng hàng trăm viên đạn đủ loại.

Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi. (Hình: AP Photo/J. Scott Applewhite)

Ông Meredith bị truy tố tội gửi lời đe dọa qua phương tiện xuyên bang, giữ võ khí không giấy phép, giữ đạn bất hợp pháp, theo hồ sơ nộp tại tòa.

Bộ Tư Pháp Mỹ hôm Thứ Sáu nói rằng ông Meredith là một trong 13 người bị truy tố tới nay trước tòa liên bang, sau khi xảy ra vụ đám đông ủng hộ Tổng Thống Trump làm loạn, tràn vào tòa nhà Quốc Hội hôm Thứ Tư và ngăn trở cuộc họp của lưỡng viện Quốc Hội, lúc đó đang xác nhận kết quả của cuộc bầu tổng thống Mỹ hồi Tháng Mười Một vừa qua.

Theo FBI, trong các bản text gửi tới những người quen biết, Meredith ngoài việc đe dọa sẽ bắn bà Nancy Pelosi, cũng nói sẽ lấy xe cán qua người bà.

Các giới chức FBI cho hay Meredith khoe “có nhiều đạn 5.56 mm loại xuyên giáp” và “tôi tiên đoán rằng trong 12 ngày tới đây, nhiều người trong đất nước chúng ta sẽ chết.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT