Saturday, April 27, 2024

6 phim hoạt họa được mong chờ trong năm 2024

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Bắt đầu từ thời điểm kỳ nghỉ Xuân (Spring Break) trở đi là khoảng thời gian để các nhà làm phim ưu tiên phát hành các bộ phim hoạt họa dành cho cả người lớn và trẻ em. Trong năm 2024 này có nhiều tác phẩm không thể không kể đến.

Chú mèo Garfield trong “The Garfield Movie” với sở thích ăn mì lasagna trở lại màn ảnh lớn. (Hình: Sony Pictures)

Dưới đây là sáu phim hoạt họa đã sẵn sàng ra rạp và phục vụ cho mọi lứa tuổi khán giả, đem lại một năm 2024 đầy những hình ảnh vui nhộn, tiếng cười thư giãn và hài hước.

The Garfield Movie (24 Tháng Năm)

Chú mèo màu cam Garfield yêu thích món mì Ý lasagna đã gắn liền với tuổi thơ của biết bao thế hệ thiếu nhi, bắt đầu từ năm 1976, do họa sĩ Jim Davis sáng tạo nên qua các cuốn truyện tranh đầy hấp dẫn của ông. Không chỉ nổi tiếng ở mảng truyện tranh mà Garfield còn “lấn sân” qua phim ảnh khi được các nhà làm phim chuyển thể thành phim hoạt họa 2D và cả 3D.

Trong phiên bản mới nhất này, Garfield sẽ được gặp lại cha của mình sau một thời gian dài mất tích. Ngoài ra, hai nhân vật trong phiên bản điện ảnh hồi năm 2004, bao gồm cậu chủ Jon Arbuckle và cô nàng chó con Odie cũng sẽ trở lại, cùng với Garfield tạo thành bộ ba hài hước, khôi hài và nhiều trò.

Bộ phim sẽ do đạo diễn Mark Dindal thực hiện, với sự tham gia chuyển âm của nhiều diễn viên nổi tiếng, bao gồm Chris Pratt, Samuel L. Jackson, Brett Goldstein, Ving Rhames và Hannah Waddingham.

Theo dự kiến, “The Garfield Movie” sẽ ra rạp vào ngày 24 Tháng Năm.

Sau chín năm, “Inside Out” trở lại với phần hai. (Hình: Pixar)

Inside Out 2 (14 Tháng Sáu)

Kể từ khi phần đầu tiên ra mắt khán giả hồi năm 2015, Pixar và Disney khiến người hâm mộ vô cùng hồi hộp và háo hức khi chuẩn bị ra mắt phần thứ hai của bộ phim hoạt họa “Inside Out.”

Những ý tưởng trong “Inside Out” sẽ tiếp tục được phát triển và lần này là khi cô bé Riley bước vào độ tuổi dậy thì với nhiều cảm xúc mới xuất hiện khiến cô dần mất kiểm soát với bản thân.

Các nhân vật mới trong “Insdie Out 2” bao gồm Anxiety, Envy, Ennui và Embarrassment, đại diện cho những cảm xúc mới mà Riley trải nghiệm, bên cạnh các nhân vật cũ như Joy, Sadness, Anger, Fear và Disgust, tạo ra những xung đột nội tâm bên trong khi tuổi thiếu niên trải qua nhiều sự hỗn loạn, cơ thể thay đổi, nhận thức và tâm trí cũng có nhiều chuyển biến.

Phần thứ hai do đạo diễn Kelsey Mann, hứa hẹn khi ra mắt vào ngày 14 Tháng Sáu năm nay sẽ thu về được sự ủng hộ đông đảo của khán giả, giống như bộ phim tiền nhiệm trước đó đã làm.

Gru và chú Minions màu vàng trong “Despicable Me 4” có hẹn với khán giả vào dịp lễ Độc Lập năm nay. (Hình: Illumination Animation)

Despicable Me 4 (4 Tháng Bảy)

Dịp lễ Độc Lập năm nay có nhiều thể loại phim ra mắt và không thể thiếu mảng hoạt họa mà đại diện chính là bộ phim “Despicable Me 4.”

Đây là phần thứ tư của series “Despicable Me” đình đám của Illumination Animation và Universal Pictures, ra mắt khán giả lần đầu tiên vào năm 2010, thành công vang dội, trở thành “con gà đẻ trứng vàng” cho hãng.

Ở phần thứ tư này, ngoài các nhân vật cũ như Gru và ba cô con gái của mình, Margo, Edith và Agnes, sẽ có xuất hiện của nhiều nhân vật mới toanh, đặc biệt là vai phản diện Maxime Le Mal, khi cô dụ dỗ Gru rời bỏ gia đình và tham gia vào một trò chơi nguy hiểm. Và dĩ nhiên sẽ không thể nào thiếu được những chú Minions vàng xinh, “linh hồn” làm nên thương hiệu “Despicable Me.”

Phim do hai đạo diễn Chris Renaud và Patrick Delage thực hiện, với sự chuyển âm của Sofia Vergara, Steve Carell, Will Ferrell, Miranda Cosgrove và Joey King.

“Transformers One” chuyển hướng từ phiên bản người đóng sang thể loại hoạt họa. (Hình: Paramount Pictures)

Transformers One (13 Tháng Chín)

Bất chấp mọi thăng trầm khi luôn nhận về nhiều phản ánh trái chiều, các loạt phim về “Transformers” vẫn giữ được lượng người hâm mộ trung thành qua bảy phần phim trong suốt 17 năm qua.

Đặc biệt nhất khi là năm nay, phần mới nhất của series mang tên “Transformers One,” sẽ chuyển từ thể loại người đóng live action sang dạng hoạt họa, thu hút được sự chú ý đông đảo khán giả.

“Transformers One” quay trở lại những năm tháng đầu tiên của “Transformers,” lấy bối cảnh trên hành tinh Cybertron trước khi diễn ra các sự kiện trong phiên bản người đóng, cho thấy mối quan hệ tình đồng đội khắng khích của Optimus Prime và Megatron trước khi trở thành kẻ thù “không đợi trời chung.”

Việc lên kế hoạch chuyển sang hoạt họa sẽ tạo điều kiện cho khán giả được cảm nhận một cách đầy đủ  hành tinh đầy mê hoặc mà không bị giới hạn, đồng thời được xem là hướng đi đúng đắn cho hãng phim  khi vừa tạo ra điểm mới cho series lâu đời này.

Bộ phim do đạo diễn Josh Cooley thực hiện sẽ ra rạp ngày 13 Tháng Chín, tập hợp dàn diễn viên chuyển âm hạng A ở Hollywood như Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key và Brian Tyree Henry.

“The Wild Robot” được chuyển thể từ bộ truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Peter Brown. (Hình: DreamWork Animation)

The Wild Robot (20 Tháng Chín)

“The Wild Robot” được chuyển thể từ bộ truyện thiếu nhi cùng tên của nhà văn Peter Brown, nói về một robot lập dị bị đắm tàu trên một hòn đảo hoang. Tại đây, cô bé robot phải tập cách thích nghi với môi trường mới, đồng thời phải học cách làm quen với các động vật xung quanh, đặc biệt là với chú cáo tên Fink và một chú ngỗng con mồ côi.

Bộ phim do đạo diễn Chris Sanders thực hiện và viết kịch bản. Đây không phải là lần đầu tiên đạo diễn lừng danh của phim “The Croods” khám phá ý tưởng về người ngoài hành tinh học cách thích nghi với một thế giới mới khi trước đó bộ phim “Lilo & Stitch” do ông thực hiện từng có đề tài tương tự.

Điều khiến “The Wild Robot” trở nên đặc biệt và táo bạo chính là việc thiếu vắng các nhân vật con người trong tầm mắt, khiến người xem liên tưởng đến sự xa lạ bằng những con mắt khác nhau.

Phim có sự chuyển âm của Lupita Nyong’o, Pedro Pascal, Kit Connor, Stephanie Hsu, Mark Hamill và Catherine O’ Hara, dự trù ra mắt khán giả 20 Tháng Chín.

“Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie” với ý tưởng đưa các sinh vật sinh sống ở dưới nước di chuyển tới một vùng đất khô cằn. (Hình: Netflix)

Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie (Tháng Mười Hai)

“Saving Bikini Bottom: The Sandy Cheeks Movie” là bộ phim ngoại truyện của tác phẩm hoạt họa trước đây mang tên “Sponge Bob” rất nổi tiếng của hãng Nick

Phần mới nhất này sẽ do Netflix sản xuất và phát hành, tập trung vào nhân vật Sandy Cheeks lập dị, có khả năng biến người ngoại quốc thành người bản xứ và ngược lại. Chính điều kỳ quặc này buộc nhân vật SpongeBob SquarePant và những người bạn của mình phải đến quê hương của Sandy Cheeks ở Texas để ngăn thành phố Bikini Bottom rơi vào tay của một thế lực độc ác.

Ý tưởng đưa các sinh vật sinh sống ở dưới nước phải di chuyển tới một vùng đất khô cằn ở Texas là điều thú vị và sáng tạo, cho thấy bước đi táo bạo của đạo diễn Liza Johnson và hãng Netflix khi muốn làm mới thương hiệu gắn liền với người xem từ năm 1999 cho đến nay.

Hiện tại, phim có chưa ngày phát hành cụ thể vào Tháng Mười Hai năm nay. Phim có sự tham gia chuyển âm của Carolyn Lawrence, Tom Kenny, Mary Jo Catlett, Clancy Brown và Bill Fagerbakke. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT