Bóng tròn: Algarve Cup – Ra quân đầu tiên
TỔNG HỢP – Giải bóng tròn nữ quốc tế Algarve Cup lần thứ 20 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 13 tháng 3, 2013 tại Bồ Ðào Nha với sự tham dự của chín đội tuyển nữ trên thế giới được chia thành ba bảng:

Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trước trận đấu giao hữu với tuyển nữ Trung Quốc diễn ra trên sân PPL Park, Chester, Pennsylvania, ngày 27 tháng 5, 2012. (Hình: Nicholas Kamm/AFP/Getty Images)
Bảng A: Ðức, Norway, Nhật, Ðan Mạch
Bảng B: Hoa Kỳ, Thụy Ðiển, Iceland, Trung Quốc
Bảng C: Bồ Ðào Nha, Hungary, Wales, Mexico
Các đội trong ba bảng đều thi đấu theo thể thức vòng tròn tính điểm.
Ðiều đặc biệt trong giải này là chỉ có các đội nằm trong hai bảng A và B, gồm những đội tuyển nữ mạnh nhất, đứng thứ hạng cao trên thế giới, tranh chức vô địch. Còn bốn đội ở bảng C chỉ tranh từ hạng thứ bảy trở xuống mà thôi. Hai đội đầu bảng A và B tranh vô địch còn hai đội đứng nhì mỗi bảng tranh hạng ba và tư và hai đội đứng thứ ba của hai bảng sẽ tranh hạng năm và sáu.
Trong khi đó đội đứng đầu bảng C sẽ tranh hạng bảy với đội đứng thứ tư của bảng A và B có thành tích tốt nhất và đội thứ nhì của bảng C sẽ gặp đội đứng chót của bảng A và B (với thành tích tệ nhất) để tranh hạng chín còn đội xếp hạng ba và tư của bảng C sẽ tranh hạng 11.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ ra quân trận đầu tiên vào ngày Thứ Tư, 6 tháng 3, 2013 gặp Iceland trên sân vận động Albufeira, Bồ Ðào Nha và đè bẹp đội bóng nữ Bắc Âu với tỷ số 3-0. Tất cả ba bàn thắng đều xảy ra trong hiệp nhì.
Sau hiệp đầu thi đấu mờ nhạt cả hai bên đều không ai mở tỷ số. Vào hiệp hai được hai phút, nữ hậu vệ Hoa Kỳ Rachel Buehler có cơ hội ghi bàn thắng đầu tiên trong lần ra sân thứ 100 dưới màu áo đội tuyển: Từ quả đá phạt góc của Lauren Cheney, vào khu vực trung tâm trước khung thành Iceland, Rachel Buehler lao nhanh xuống đánh đầu đưa banh vào góc lưới. Ðây là bàn thắng thứ tư của Buehler trong các trận đấu quốc tế của mình.
Hoa Kỳ nâng tỷ số lên 2-0 vào phút 62 cũng từ một quả đá phạt góc khác của Cheney, banh rơi vào ngay trong vùng cấm địa thủ môn Thora Helgadottir của Iceland. Hỗn loạn diễn ra, cuối cùng Christie Rampone đánh đầu mạnh đưa banh về cánh phải cho Boxx ở vị trí cách khung thành 6 yards để cho nữ cầu thủ này tung người lên dùng đầu tiếp đưa banh vào góc trái.
Bàn thắng thứ ba là bàn thắng dễ nhất của nữ tiền đạo Abby Wambach xảy ra ở phút 74 khi nữ tiền đạo Alex Morgan, lao nhanh xuống lấy banh ngay trước mặt thủ môn và một hậu vệ Iceland, từ vị trí sát lằn vôi cuối sân cánh trái gần cột dọc khung thành, thọc ngang vào giữa để cho Abby Wambach một mình dễ dàng đưa banh vào lưới trống.
Ðây là bàn thắng thứ 154 của Wambach, thu ngắn kỷ lục thế giới của đàn chị mình Mia Hamm – 158 bàn từ năm 1987 đến 2004 – chỉ còn bốn.
Riêng thủ môn Hoa Kỳ Jill Loyden, ra sân lần thứ ba trong sáu lần có mặt trong đội tuyển, gần như không phải vất vả nhiều trong suốt 90 phút thi đấu.
Ðội tuyển nữ Hoa Kỳ trong trận đấu thứ hai vào ngày hôm nay Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013 gặp tuyển nữ Trung Quốc, hòa Thụy Ðiển 1-1 cũng trong ngày Thứ Tư vừa qua.
Trong khi đó ở bảng A, đội tuyển nữ Norway đá bạo Nhật 2-0 và Ðan Mạch hòa với Ðức 0-0. Ở bảng C, đội chủ nhà Bồ Ðào Nha hơn tuyển nữ xứ Wales 2-0 và Mexico thắng khít khao Hungary 1-0.
Nữ tiền đạo tuyển Hoa Kỳ Abby Wambach số 14. (Hình: Marc Serota/Getty Images)

Ðược biết trong lần tham dự giải Algarve Cup lần này, huấn luyện viên Tom Sermanni sử dụng 14 trong số 18 nữ cầu thủ đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London 2012. Bốn nữ tuyển thủ khác vắng mặt là thủ môn số một Hoa Kỳ Hope Solo vì chấn thương ở cổ tay, hậu vệ Heather Mitts, hậu vệ Army LePeilbet (đang hồi phục chấn thương đầu gối) và tiền đạo Amy Rodriguez (đang mang thai). (TD)








































































