Monday, April 22, 2024

Hội Bạn Người Cùi tổ chức đại nhạc hội kỳ 22


Đức Tuấn/Người Việt


FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Đại nhạc hội kỳ 22, chủ đề “Tạ Ơn Trên Người Vẫn Thương Người” do Hội Bạn Người Cùi Việt Nam (Friends of Lepers in Viet Nam) tổ chức sẽ diễn ra lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật, 5 Tháng Sáu, tại rạp Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St., Fountain Valley, CA 92708.









Ông Công Nguyễn đến thăm những bệnh nhân bị bệnh phong cùi tại Việt Nam năm 2015. (Hình: Hội Bạn Người Cùi cung cấp)


“Tôi dám chắc với mọi người hội chúng tôi sau 22 năm hoạt động, cho đến giờ này chưa có bất kỳ một thất thoát tiền nong nào cả, và cho đến ngày hôm nay chúng tôi vẫn đều đều nhận được sự trợ giúp của qúy vị đồng hương khắp nơi, mỗi tháng ít nhất là $50,000 để có thể giúp đỡ được khoảng 4,500 bệnh nhân phong cùi, tính ra mỗi người nhận được $10 mỗi tháng, và số bệnh nhân đó có khắp nơi trên đất nước Việt Nam,” ông Công Nguyễn, hội trưởng, cho biết.


Mới đấy mà đã tròn một năm, từ sau chương trình đại nhạc hội thứ 21 được tổ chức ngày 31 Tháng Năm, 2015, nói chuyện với nhật báo Người Việt, người hội trưởng của hội cho biết tổng số tiền thu được từ gây quỹ của năm 2015 là $1,168,384.33.


Trong đó các mục cần phải chi tiêu gồm giúp bệnh nhân phong cùi, từ miền Nam, miền Trung, Cao Nguyên, miền Bắc ($897,119.00), chi phí điều hành ($4,057.00), tiền đóng phí cho ngân hàng ($4,728.64), trả tiền các lô trúng số ($20,000), tổ chức đại nhạc hội kỳ 21 ($26,708), in tờ brochure, vé số, flyer, bì thư ($21,054.11), in 35 ngàn cuốn DVD gửi tặng ân nhân ($31,035), bưu phí gửi băng DVD, vé số, thư tín ($18,751.03), quảng cáo trên các đài truyền hình ($35,470).


Sau khi cộng lại tất cả các khoản chi tiêu như trên, từ số tiền thu được của năm 2015 trừ ra, còn lại tiền quỹ của năm 2015 là $109,461.32.
Ông hội trưởng nhấn mạnh: “Số tiền chúng tôi giúp cho các bệnh nhân phong cùi, tôi gọi là giúp ‘cá’ cho họ, bởi vì họ không thể đi lại, hay lao động được nữa.”


Ngừng một chút, ông Công nói thêm: “Còn giúp ‘cần câu’ là hỗ trợ cho thế hệ con cháu của họ được cắp sách đến trường, đi học, thành tài như mọi đứa trẻ khác.”


Vị đại diện ban quản trị của Hội Bạn Người Cùi, kể lại: “Ở Việt Nam con số bệnh nhân mắc bệnh phong cùi, thật ra không nhiều, chúng tôi giúp đỡ cho bất cứ bệnh nhân nào, có sự giới thiệu của các cha, soeur, các sư thầy, hoặc ni cô, hễ cứ mỗi lần nhận được lời giới thiệu là chúng tôi tức tốc chạy đến, xem thế nào. Và sau đó nhận họ vào, để mình có thể giúp họ luôn.”


Đó là phần các người lớn tuổi, trưởng thành, còn đối với các em nhỏ, thế hệ con cháu của họ thì sao? Ông Công chia sẻ tiếp: “Đối với các em đi học, chúng tôi có học bổng cho các em, mỗi tháng một số tiền nhỏ, vừa đủ trang trải chuyện học hành, sách vở, nhắc đến chuyện này, chúng tôi rất vui mừng khi báo tin sau thời gian dài đầu tư cho các em, đến nay chúng tôi đã có được một số các con em của những bệnh nhân phong cùi, học hành thành tài, thành nhân, và đã có vài em hiện nay là bác sĩ, phục vụ tại những bệnh viện lớn.”


Hai mươi hai năm. Con số không dài cũng chẳng ngắn, nhưng nếu so với bề dày kinh nghiệm hoạt động, giúp đỡ những người neo đơn, bất hạnh như Hội Bạn Người Cùi thì đó chẳng phải là chuyện nhỏ, ở đây chúng tôi muốn nhắc đến sự uy tín, thành thật và làm việc rỏ ràng, minh bạch để từng đồng, từng xu không bị thất thoát.


Cô Soi Nguyễn, thành viên ban quản trị, cũng chính là người thành lập hội thuở đầu tiên, chia sẻ: “Mỗi năm chúng tôi nhận được trên dưới 1 triệu đô la. Nói là 1 triệu đô la thấy nhiều, nhưng cũng không hẳn thế đâu, vì ngoài tiền cho các bệnh nhân cùi mỗi tháng, hay hỗ trợ các con cháu họ ăn học thành tài, chúng tôi còn gửi về để xây dựng cơ sở, mua máy móc, thiết bị cần thiết, hay xây giếng nước… Tất cả để cho các bệnh nhân cùi có được cuộc sống sạch sẽ, không phải lo lắng.”


Trở lại với chương trình đại nhạc hội kỳ 22, thành phần ca sĩ tham gia gồm: Nguyên Khang, Diễm Liên, Hồ Hoàng Yến, Y Phương, Nga My, Thúy An, Bích Vân, Đăng Vũ, Bích Vân, bé Hugo, bé Jenny, hai chị em Nhã Vy, Hạ Nhi, Chí Tâm, Ngọc Đan Thanh, Tuấn Vũ, Anh Dũng, Ngọc Đáng, Hoàng Anh Khang, Ngọc Quang Đông, Phượng Linh. Điều khiển chương trình: Đinh Quang Anh Thái, MC Minh Phượng, Diệu Quyên, Ngọc Chiệu. 


“Buổi nhạc hội sẽ bắt đầu lúc 1 giờ và kết thúc khoảng 6 giờ chiều, chúng tôi cố gắng gói ghém tất cả những gì cần thiết vào chương trình, dĩ nhiên sẽ có phần trình bày rõ ràng những giấy tờ, tiền bạc thu nhập và chi tiêu như thế nào cho bà con đồng hương hiểu sự minh bạch của Hội Bạn Người Cùi,” ông Công nói.


Được biết, những chương trình ca nhạc từ trước đến nay, Hội Bạn Người Cùi đều có thu hình, sau đó làm DVD và gửi tặng tất cả những ân nhân, quý vị đồng hương làm kỷ niệm. 


Ngừng một chút ông tâm sự thêm: “Mỗi năm chúng tôi chỉ tổ chức đại nhạc hội một lần thôi, nên muốn gửi đến bà con đồng hương lời nhắn nhủ, mong mọi người dành thời gian đến xem anh chị em ca nghệ sĩ trình diễn, và nhân dịp đó hỗ trợ cho người phong cùi một tay.”


Giá vé: Đồng hạng $35. Vé bán tại: Tú Quỳnh (714) 531-4284, Thanh Sơn Tofu: (714) 534-2100, ABC Copies (714) 596-5536, Nhà Sách Đức Mẹ (714) 775-4885, Hội Bạn Người Cùi (714) 785-7950, (714) 732-8162, (714) 949-7079.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT