Về giữ nắm đội tuyển nữ Thụy Ðiển
TỔNG HỢP – Bà Pia Sundhage chính thức từ nhiệm chức vụ huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ để về lại quê hương Thụy Ðiển dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia này. Mạng lưới usscoccer.com đã đăng tải tin tức này trong những vừa qua.

Pia Sundhage, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, sau trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Costa Rica-Hoa Kỳ diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium, Rochester, New York, ngày 1 tháng 9, 2012. (Hình: Rick Stewart/Getty Images)
HLV Pia Sundhage lập thành tích với 86 trận thắng, 10 trận hòa và chỉ 6 trận thua kể từ khi đảm nhận chức vụ huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Hoa Kỳ trong năm 2007.
Dưới sự dẫn dắt của Sundhage, đội tuyển nữ Mỹ lên đến đỉnh cao nhất là á quân giải vô địch bóng tròn nữ thế giới 2011 diễn ra tại Ðức, sau khi thua Nhật bằng những quả đá phạt đền luân lưu qua 120 phút thi đấu; và mới đây nhất là đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London 2012 sau khi đá bại đội tuyển nữ Nhật Bản 2-1 trong trận chung kết diễn ra trên sân vận động Wembley, London trước sự chứng kiến của hơn 80 ngàn khán giả.
Tổng cộng trong suốt thời gian ở cương vị huấn luyện viên, bà Sundhage cùng các học trò của mình đoạt tất cả 11 chiếc cúp vô địch, bao gồm ba danh hiệu vô địch Algarve Cup ở Bồ Ðào Nha và hai huy chương vàng Thế Vận Hội 2008 và 2012.
Bà Sundhage tuyên bố: “Thật là vinh dự cho tôi khi được dẫn dắt các nữ cầu thủ Hoa Kỳ trong suốt thời gian 5 năm qua và tôi đã học được rất nhiều điều từ họ. Tôi muốn cám ơn tất cả các nữ cầu thủ của tôi cũng như tất cả các phụ tá đã giúp tôi làm việc hữu hiệu với kết quả tốt hơn. Trước khi tôi nhận công việc này, tôi luôn luôn thích thú hài lòng với tinh thần và tính chất của đội tuyển nữ Hoa Kỳ, nhưng với kinh nghiệm thu được từ việc huấn luyện trên sân và từ trên hàng ghế kỹ thuật với tư cách huấn luyện viên thật sự là một điều đặc biệt mà tôi sẽ quý trọng giữ gìn trong suốt cuộc đời còn lại của tôi.”
“Mặc dù đến lúc tôi phải ra đi, tôi muốn cám ơn Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ cho tôi cơ hội tuyệt vời này và tôi mong muốn đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng như các cầu thủ của tôi sẽ có được sự tốt đẹp trong tương lai.”
Trong khi đó, chủ tịch Liên Ðoàn Bóng Tròn Hoa Kỳ, ông Sunil Gulati và giám đốc kiêm tổng thư ký điều hành bóng tròn Mỹ, Dan Flynn cho biết họ đang tìm kiếm huấn luyện viên mới ngay lập tức nhưng không có ấn định khi nào công việc này sẽ được hoàn tất.
Ông Gulati cho biết: “Sau Thế Vận Hội London chúng tôi đã thảo luận và sớm được biết bà Pia rất muốn trở về quê hương Thụy Ðiển của mình. Chắc chắn đây không phải là quyết định dễ dàng đối với bóng tròn Hoa Kỳ hay đối với bà Pia. Bà đã góp công rất lớn trong sự thành công của đội tuyển nữ Hoa Kỳ suốt thời gian năm năm qua. Ðại diện cho bóng tròn Hoa Kỳ, chúng tôi thành thật cảm kích về việc làm nhiệt tình của bà Pia cũng như đối với liên đoàn. Chúng tôi chúc bà có tất cả sự tốt đẹp trong tương lai.”
Ðược biết ngay trong thời gian bà Pia Sundhage từ giã chức vụ, tại Thụy Ðiển, liên đoàn bóng tròn quốc gia này đã chính thức cho biết bà Sundhage đã ký hợp đồng bốn năm bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 để dẫn dắt đội tuyển nữ quốc gia này.
Lời tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau khi trận đấu giao hữu cuối cùng của đội tuyển nữ Hoa Kỳ do bà dẫn dắt đá bại Costa Rica 8-0 diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium trước sự chứng kiến của 13,208 khán giả mua hết vé vào ngày Thứ Bảy 1 tháng 9, 2012 vừa qua.

Pia Sundhage, huấn luyện viên đội tuyển nữ Hoa Kỳ, trả lời giới truyền thông sau trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ Costa Rica-Hoa Kỳ diễn ra trên sân Sahlen’s Stadium, Rochester, New York, ngày 1 tháng 9, 2012. (Hình: Rick Stewart/Getty Images)
Bà Sundhage cho biết: “Tôi từ lâu mơ trở thành huấn luyện viên đội tuyển nữ Thụy Ðiển và giờ đây tôi rất sung sướng nhận được chức vụ này.”
Bà thay thế cho Thomas Dennerby, ra đi khỏi đội tuyển nữ Thụy Ðiển trong tháng qua.
Mặc dù trận đấu với Costa Rica là trận chính thức cuối cùng do Sundhage dẫn dắt nhưng theo tin tức cho biết bà sẽ ở lại với đội tuyển Mỹ với tư cách huấn luyện viên trong hai trận giao hữu kế tiếp gặp đội tuyển Australia vào ngày 16 tháng 9 tại Carson, California và tại Commerce City, Colorado ngày 19 tháng 9, 2012.
Sau đó đội tuyển nữ Hoa Kỳ cũng sẽ có hai trận giao hữu với đội tuyển nữ Ðức, hai lần vô địch thế giới, vào ngày 20 tháng 10, 2012 tại Bridgeview, Illinois và ngày 23 tháng 10, 2012 tại East Hartford, Connecticut. (TD)







































































