Bạch Tuyết, nghệ sĩ cải lương, bị nghi ngờ về bằng tiến sĩ tại Anh

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Sau nhiều năm được các báo ở Việt Nam mô tả là “tiến sĩ nghệ thuật” nghệ sĩ Bạch Tuyết, 79 tuổi, bất ngờ bị báo Tuổi Trẻ tiết lộ rằng “tấm bằng ấy dường như không phải bằng tiến sĩ, mà chỉ là một chứng nhận khen thưởng,” theo lời một chuyên gia giáo dục tại Anh.

Bản tin của báo này hôm 28 Tháng Mười Một dẫn lời một chuyên gia giáo dục ẩn danh tại Anh cho biết không tìm thấy tên bà Bạch Tuyết trong danh sách cựu sinh viên của Học Viện Kịch Nghệ Hoàng Gia Anh (Royal Academy of Dramatic Art – RADA) “dù tìm theo họ, tên, hay bất cứ chữ nào trong tên của bà ấy.”

Nghệ sĩ Bạch Tuyết thường xuất hiện trong các chương trình văn nghệ ca ngợi đảng và lãnh tụ. (Hình: Tuổi Trẻ)

Cũng theo bản tin, không tìm thấy luận án tiến sĩ nào có tên “The adaptation of the traditional theatrical art of Southeast Asian countries with modern living conditions of the audience in the 21st century” như bà Bạch Tuyết nói với các báo.

Bà Bạch Tuyết không phản hồi trực tiếp, mà cho một người đại diện trả lời báo Tuổi Trẻ: “Từ năm 1991-1995, nghệ sĩ Bạch Tuyết theo học tại RADA. Đến Tháng Mười, 1995, bà bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.”

Người này còn cung cấp hình chụp văn bản được cho là đại sứ Việt Nam tại Anh và Bắc Ireland xác nhận nghệ sĩ Bạch Tuyết “đã hoàn thành luận án tiến sĩ về nghệ thuật sân khấu các nước Đông Nam Á vào thế kỷ 21.”

Ngoài ra, đại diện nghệ sĩ Bạch Tuyết còn cung cấp hình ảnh văn bản đại sứ Việt Nam tại Bulgaria gửi Bộ Văn Hóa và Thông Tin, Thành Ủy TP.HCM vào ngày 19 Tháng Mười Hai, 1995, về việc bà đã bảo vệ thành công luận án và được phong học vị “tiến sĩ nghệ thuật.”

Suốt thời gian qua học vị “tiến sĩ nghệ thuật” luôn được gắn trước tên nghệ sĩ Bạch Tuyết khi giới thiệu về bà.

Nhận định về hình ảnh tấm bằng do đại diện nghệ sĩ Bạch Tuyết cung cấp, ông Luke Robinson, tiến sĩ điện ảnh và truyền thông tại Đại Học Sussex, Anh, nói với tạp chí Tri Thức (ZNews): “Đó chắc chắn không phải là một chứng nhận Tiến Sĩ (PhD) tiêu chuẩn.”

“Có thể đó là một chứng nhận tiến sĩ danh dự. Nhưng tôi phải nói rằng bản thân không biết liệu có một định dạng tiêu chuẩn nào cho loại chứng nhận này hay không. Từ trước đến nay, tôi chưa từng thấy một chứng nhận tương tự,” Tiến Sĩ Luke Robinson cho biết.

Theo Tiến Sĩ Luke Robinson, RADA không bao giờ cấp bằng tiến sĩ (PhD), ngay cả ở thời điểm hiện tại hay vào năm 1995, vẫn theo ZNews.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết cung cấp bằng chứng về việc nhận bằng tiến sĩ của mình. (Hình: Người Lao Động)

Báo VietNamNet dẫn lời người đại diện bà Bạch Tuyết nhấn mạnh: “Thời điểm năm 1995, việc nghệ sĩ xin phép xuất ngoại du học cần có sự xác nhận của nhà nước, trong đó giấy cho phép của Bộ Văn Hóa. Quá trình học tập và hoàn thành cũng được báo cáo đầy đủ để cơ quan quản lý nắm rõ.”

“Từ năm 1995 tới giờ đã gần 30 năm, nên không thể lấy góc nhìn hiện tại để phản ảnh ngày xưa, tôi thấy thiếu công bằng cho cô Bạch Tuyết,” người đại diện phản hồi.

Báo Tuổi Trẻ viết thêm rằng, bà Bạch Tuyết nếu muốn được công nhận bằng tiến sĩ ở ngoại quốc thì bà cần nộp hồ sơ chứng minh quá trình học tập, bảo vệ luận án tiến sĩ cho Cục Quản Lý Chất Lượng, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo Việt Nam.

Cho tới nay, bà Bạch Tuyết được ghi nhận “chưa thực hiện thủ tục xác nhận bằng tiến sĩ” nhưng lại yêu cầu các báo phải ghi rằng mình có học vị tiến sĩ mỗi khi đề cập đến bà.

Theo Wikipedia, bà Bạch Tuyết được mệnh danh là “Cải Lương Chi Bảo.” Trước năm 1975, bà kết hợp cùng nghệ sĩ Hùng Cường tạo thành “Cặp Sóng Thần” rất nổi tiếng của sân khấu cải lương thời đó.

Hồi thập niên 1960, bà gia nhập đoàn Bạch Vân và Dạ Lý Hương, từng đoạt giải Thanh Tâm.

Sau 1975, do thường xuyên xuất hiện trong các chương trình văn nghệ ca ngợi đảng và lãnh tụ, bà Bạch Tuyết được nhà nước Việt Nam trao danh hiệu “nghệ sĩ nhân dân.”

Tên tuổi Bạch Tuyết gắn liền với những vai diễn nổi tiếng như Kiều Nguyệt Nga, Thái Hậu Dương Vân Nga, cô Lựu… (N.H.K) [qd]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT