LITTLE SAIGON, California (NV) – Cuối tuần này, đến ngày 11 Tháng Tám, ngoài nhiều chương trình ca nhạc, khán giả Little Saigon sẽ xem phim hành động, phiêu lưu, kinh dị, hài “Dora and The Lost City of Gold,” “Scary Stories to Tell in The Dark,” “The Kitchen,” “The Art of Racing in The Rain,” và “Brian Banks.”
* “Aloha Live Concert” là đêm nhạc được tổ chức suốt năm giờ liên tục, từ 9 giờ tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, cho đến 2 giờ sáng hôm sau, tại Bleu Night Club, 14160 Beach Blvd., Westminster, CA 92683.
Đêm nhạc với ba giọng ca Malise Tường Vy, Leyna Thanh Nga, Mỹ Hạnh, cùng MC Quốc Thái sẽ khuấy động vũ trường Bleu.
Ban tổ chức cho biết, tiền bán vé sẽ được ủng hộ cho trẻ em mồ côi tại Việt Nam.
* “Rước Tình Về Với Quê Hương” do đài truyền hình SET và The Jimmy Show tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, tại SET Studio, 10531 Garden Grove Blvd., Garden Grove, CA 92843.
Chương trình là sự trở lại đặc biệt của Sơn Ca và Bùi Thiện, cùng những giọng hát quen thuộc của Sài Gòn thời vàng son như Trang Thanh Lan, Phương Hồng Quế, Tam Ca ABC.
Điều khiển chương trình Jimmy Nhựt.
* “Oklahoma!” là chương trình “Summer Concert 2019” do Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ (Vietnamese American Philharmonic Symphony Orchestra) tổ chức, sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 10 Tháng Tám, tại Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminster, CA 92683.

Chương trình do nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng điều khiển, với các thể loại nhạc cổ điển, opera, broadway, pop, Việt Nam.
Nhiều giọng ca cùng góp mặt như Bích Vân, Teresa Mai, Bảo Châu, Oanh Nguyễn, Ngọc Hà, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, Tim Nelson.
Chương trình không thể thiếu violinist Nguyễn Phúc Hải, pianist Nguyễn Vân Anh, guitarist Nguyễn Xuân Ánh, cùng MC Nguyễn Kim Oanh và Mai Phi Long.
Đặc biệt, ngoài dàn nhạc Vietnamese American Philharmonic Orchestra, còn có dàn nhạc của VS Music Studios Choir, Friends-of-LVK Choir, HB Academy for the Performing Arts Opera Students.
* Khởi chiếu từ 9 Tháng Tám tại các rạp ở Orange County và khắp nước Mỹ là bộ phim phiêu lưu, gia đình dành cho khán giả nhí “Dora and The Lost City of Gold” của hãng Paramount Players, Walden Media, Screen Queensland, Burr! Productions, Media Rights Capital (MRC), Nickelodeon Movies sản xuất; và do Paramount Pictures, Paramount Home Media Distribution phát hành.
Phim của đạo diễn James Bobin, kịch bản do Matthew Robinson, Nicholas Stoller kết hợp với Chris Gifford, Valerie Walsh, Eric Weiner dựa theo câu chuyện của Tom Wheeler.

Khi cha mẹ của Dora – nhà nghiên cứu động vật Elena và nhà khảo cổ học Cole – biết được tung tích của thành phố Vàng, lo cho sự nguy hiểm của cô con gái, họ quyết định gửi cô bé đến sống với một người họ hàng trong một ngôi trường mới. Thế nhưng, “chạy trời không khỏi nắng,” cô bé vẫn bị cuốn vào chuyến phiêu lưu sau khi bị nhóm người xấu bắt cóc.
Bộ phim xoay quanh Dora – một cô bé thiếu niên thực hiện chuyến phiêu lưu vào rừng để giải cứu cha mẹ, vốn là những nhà thám hiểm đi tìm kiếm thành phố vàng mất tích. Đồng hành với Dora còn có chú khỉ Boots đáng yêu, hai người bạn trung học là Sammy biết tuốt và Randy mọt sách vô tình bị bắt cóc cùng với Dora và bị đưa tới rừng rậm Amazon cùng với cô bé; cùng người anh họ Diego – người từng rất gắn bó với Dora trong những cuộc phiêu lưu tuổi thơ.
Nhóm người xấu này bắt Dora để truy tìm tung tích về cha mẹ của cô cũng như một di chỉ khảo cổ học được cho là có giá trị nhất trong lịch sử nhân loại: Parapata hay còn gọi là thành phố Vàng mất tích.
Bị đưa tới Peru, Dora và những người bạn đã được Alejandro Gutierrez, một cư dân bí ẩn của rừng xanh giải cứu khỏi những tên cướp, và tiến vào trong khu rừng bạt ngàn để tìm kiếm cha mẹ cũng như tìm ra lời giải đáp cho những bí ẩn xoay quanh nền văn minh đã bị thất lạc trong suốt nhiều thế kỷ qua.
Xuyên suốt hành trình thám hiểm bí ẩn, họ phải đối đầu với một đám người xấu và cáo Swiper xảo quyệt. Làm sao họ có thể vượt qua?
Phim dài 1 tiếng 42 phút với các diễn viên Isabela Moner (đóng vai Dora), Eugenio Derbez (Alejandro Gutierrez), Madeleine Madden (Sammy), Nicholas Coombe (Randy), Jeff Wahlberg (Diego), Eva Longoria (Elena), Temuera Morrison (Powell), Michael Peña (Dora’s Father), Pia Miller (Diego’s Mother), Q’orianka Kilcher (Inca Princess Kawillaka), Adriana Barraza (Abuela Valerie), Benicio Del Toro (chuyển âm nhân vật Swiper), Haley Tju (chuyển âm Isa the Iguana), Danny Trejo (chuyển âm Boots), Madelyn Miranda (Young Dora), Malachi Barton (Young Diego), Bianca Wallace (Airport Passenger), Isela Vega (Old Woman), Christopher Kirby (Viper), Joey Vieira (Nico), Natasa Ristic (Christina X), Laura Jane Jones (vocalist), Amber Powson (Tourist), Arthur Costa (Guardian), Elizabeth Xu (Dancer), Emilia Lau (Crowd High School Student), Shaun Barry (Bad Guy)…
* Cũng khởi chiếu từ 9 Tháng Tám là bộ phim kinh dị, bí ẩn, ly kỳ “Scary Stories to Tell in The Dark” của đạo diễn André Øvredal, biên kịch Dan Hageman, Kevin Hageman, Guillermo del Toro dựa theo câu chuyện của Marcus Dunstan, Patrick Melton từ tiểu thuyết của Alvin Schwartz; được hãng 1212 Entertainment, CBS Films, Double Dare You (DDY), Entertainment One, Sean Daniel Company sản xuất; và do Lionsgate, Film & TV House, Entertainment One phát hành.

“Scary Stories to Tell in The Dark” diễn ra ở thị trấn Mill Valley (Mỹ) vào năm 1968. Ở nơi đây, câu chuyện đầy ám ảnh về gia tộc Bellows vẫn được truyền miệng từ thế hệ này đến thế hệ khác.
Trong căn biệt thự vùng ven này, cô bé Sarah Bellows phải chịu đựng một cuộc đời đau khổ, bị chính người thân trong gia đình tra tấn. Sarah biến câu chuyện cuộc đời thành tư liệu cho tập truyện kinh dị. Thế nhưng, những câu chuyện ma quái này bỗng dưng trở thành sự thật với một nhóm thiếu niên ở thị trấn vô tình phát giác ra căn hầm bí mật giam giữ Sarah của gia tộc Bellows.
Cô nàng Stella cùng những người bạn Auggie, Tommy và Ramón trong một đêm Halloween đã mò vào căn nhà ma ám của dòng họ Bellows, tìm thấy cuốn sách của Sarah Bellows – người được cho là bị nguyền rủa và bị nhốt cả đời trong hầm tăm tối. Cuốn sách hóa ra lại là một khám phá tai họa khi tự viết nên những câu chuyện rùng rợn mà nhân vật tiếp theo chính là Stella và những người bạn mình…
Liệu có cách nào để họ có thể thoát khỏi vòng xoáy những câu chuyện mà nhà Bellows đã tạo nên?
Phim dài 1 tiếng 51 phút với các diễn viên Zoe Margaret Colletti (đóng vai Stella Nicholls), Michael Garza (Ramón Morales), Gabriel Rush (Auggie Hilderbrandt), Austin Abrams (Tommy), Dean Norris (Roy Nicholls), Gil Bellows (Chief Turner), Lorraine Toussaint (Lou Lou), Austin Zajur (Chuck Steinberg), Natalie Ganzhorn (Ruth), Kathleen Pollard (Sarah Bellows), Stephanie Belding (Reception Nurse), Hershel Blatt (Geek), Will Carr (Ephraim Bellows), Will Corno (Mechanic), Daniel Gravelle (Letterman), Brandon Knox (Harold Bellows), Jane Moffat (Delanie Bellows)…
* Là phim chiếu trong ngày 9 Tháng Tám, “The Kitchen” do Andrea Berloff làm đạo diễn kiêm viết kịch bản dựa theo truyện tranh của Ollie Masters, Ming Doyle; được BRON Studios, Creative Wealth Media Finance, DC Vertigo, Michael De Luca Productions, New Line Cinema sản xuất; và được Warner Bros. phát hành, hứa hẹn là bộ phim hành động, trinh thám đầy hấp dẫn.

Bộ phim lấy bối cảnh những năm 1970, xoay quanh việc ba bà vợ Kathy, Ruby và Claire của ba gã mafia phải tiếp quản đế chế tội phạm sau khi ba đức ông chồng bị FBI tống vào tù.
Không chỉ phải xoay xở công việc gia đình, ba bà vợ này còn phải quán xuyến những công việc kinh doanh mà họ chỉ mới làm quen trong một thời gian ngắn…
“Băng đảng nữ quyền” với ba người đàn bà hài hước và mưu mô, họ đã làm những gì để tiếp quản các hoạt động phi pháp sau khi các ông chồng khét tiếng tay chơi giang hồ bị FBI còng tay?
Phim dài 1 tiếng 42 phút với các diễn viên Elisabeth Moss (đóng vai Claire Walsh), Melissa McCarthy (Kathy), Tiffany Haddish (Ruby O’Carroll), Domhnall Gleeson (Gabriel O’Malley), Common (Gary Silvers), James Badge Dale (Kevin O’Carroll), Jeremy Bobb (Rob Walsh), Manny Ureña (Guy), Gabriel Rush (Landlord’s Kid), Doris McCarthy (Grandmother at School), John Sharian (Duffy), Rob Yang (Jeffrey Kahn), Tina Benko (Donna), Joseph Russo (Tony), E.J. Bonilla (Gonzalo Martinez), Robert Neary (Bruce), Myk Watford (Little Jackie), Maren Heary (Jennifer), Aaron Berg (Italian Goon 3), Daniel O’Shea (Union Head), James Ciccone (Joe Goon), Pamela Dunlap (Mary), Brandon Uranowitz (Shmuli Chudakoff), John Cashin (Union Muscle), Angus O’Brien (Mark Williams)…
* Thêm một phim nữa chiếu trong ngày 9 Tháng Tám, đó là phim hài, tâm lý “The Art of Racing in the Rain” do Simon Curtis làm đạo diễn; kịch bản của Mark Bomback dựa theo tiểu thuyết của Garth Stein; được hãng Fox 2000 Pictures, Original Film, Shifting Gears Productions, Starbucks Entertainment, Twentieth Century Fox, Universal Pictures sản xuất; và được 20th Century Fox phát hành.

Bộ phim nói về Enzo, một chú chó nuôi trong nhà mà giá trị của nó là những bài học mà Enzo dạy cho chủ nhân, tay đua xe hơi Denny Swift.
Phim “The Art of Racing in the Rain” chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên kể về một chú chó sinh ra trên đồng cỏ, thỏa thuê sống giữa không gian mênh mông. Một ngày, chú được một vận động viên đua xe mua về, đặt tên là Enzo. Từ đây, một thế giới rộng lớn mở ra với Enzo.
Enzo hiểu rằng không nên quanh quẩn bên bàn ăn khi chủ dùng bữa, và chú cũng học được những điều lớn lao hơn như tình yêu thương và những thăng trầm của cuộc sống. Đặc biệt, chú cũng mê đua xe nhất trên đời, nhất là đua xe trong mưa, đòi hỏi thông minh khéo léo can trường.
Sự nghiệp của Denny ngày một tốt đẹp, anh lấy vợ Eve và có cô con gái nhỏ Zoe. Một ngày, anh phát hiện vợ mình bị ung thư và cùng nhau đối đầu với bệnh tật. Chính Enzo đã giúp gia đình anh đối đầu với bệnh tật, khi những kỹ thuật trên đường đua được áp dụng trong đời sống hằng ngày.
Phim dài 1 tiếng 49 phút với các diễn viên Kevin Costner (chuyển âm nhân vật Enzo), Milo Ventimiglia (đóng vai Denny Swift), Amanda Seyfried (Eve), Gary Cole (Don Kitch), Al Sapienza (Actor), Lily Dodsworth-Evans (Teenage Zoe), Ryan Kiera Armstrong (Zoe), Andres Joseph (Tony), Karen Holness (Doctor), McKinley Belcher III (Mark Finn), Nakita Kohan (Paralegal), Aliza Vellani (Assistant), Ian Lake (Mike), Grayson Maxwell Gurnsey (Teen Driver), Ian Hawes (Cafe Patron), Nicole Anthony (Midwife), Aias Dalman (Friend of Zoë), Peter Ciuffa (Crew Chief), Donald Heng (Sean Rey), Jim Pagiamtzis (Spectator), Marcus Hondro (Mr. Spangle), Gianpiero Cognoli (F1 Commentator), Kasia Machelak (Midwife)…
* Bộ phim cuối cùng khởi chiếu từ 9 Tháng Tám là “Brian Banks” do Tom Shadyac làm đạo diễn, biên kịch Doug Atchison; được hãng ShivHans Pictures, Gidden Media sản xuất; và được Bleecker Street Media phát hành, hứa hẹn là bộ phim tiểu sử, thể thao đầy hấp dẫn.

Phim kể về cuộc đời thực của Brian Banks, cầu thủ bóng bầu dục ở trung học phổ thông, bị kết tội bắt cóc và hiếp dâm một nữ sinh cùng trường vào năm 2002. Án oan này khiến ước mơ được chơi trong NFL của anh bị dừng lại.
Sau khi bị bắt, Brian được công tố viên cho lựa chọn giữa việc nhận tội và sẽ chỉ phải ngồi tù ít năm hoặc ra tòa và có thể đối mặt với mức án 41 năm tù (nếu bị buộc tội). Brian đồng ý nhận tội.
Sau khi Brian Banks được thả, nạn nhân liên lạc với anh. Trong cuộc gặp gỡ giữa hai người sau đó, cô này thừa nhận đã thêu dệt toàn bộ sự việc. Rất may mắn, Brian Banks đã ghi âm lại chi tiết này. Năm 2012, anh được minh oan.
Nhiều năm sau, với sự hỗ trợ của Luật Sư Justin Brooks, thuộc tổ chức California Innocence Project, Banks đã chiến đấu để đòi lại công lý cho mình và thực hiện ước mơ chơi trong NFL.
Phim dài 1 tiếng 39 phút với các diễn viên Aldis Hodge (đóng vai Brian Banks), Greg Kinnear (Justin Brooks), Sherri Shepherd (Leomia), Melanie Liburd (Karina), Tiffany Dupont (Alissa Bjerkhoel), Matt Battaglia (Pete Carroll), Xosha Roquemore (Kennisha Rice), Dorian Missick (Mick Randolph), Gino Vento (Manuel Rojas), Charles Alexandre (Reporter/ Recruiter/ Valet), Jennifer Pierce Mathus (Reporter), Dean Denton (Coach Jaso), Thursday Farrar (Barbara Ford), Harrison Stone (CIP Student), Kevin Yamada (Judge Monk), Mary Faulkner (Female Manager), Mystie Smith (Marilyn), David Clyde Carr (Mike Paley), Elisabeth Donaldson (CIP Student), Jose Miguel Vasquez (District Attorney Mateo), Monique Grant (Kennisha’s Mother), Jacob Wingfield (Football Fan)… (Q.D.)
[jwplayer WIKeH0Wg]















































































