Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 36 tại Little Saigon

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều quan khách, đồng hương và các đảng viên của Đảng Tân Đại Việt tham dự Lễ Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy (1924 – 1990)  lần thứ 36, do Ðảng Tân Ðại Việt, Khu Bộ Tây Nam Hoa Kỳ tổ chức vào trưa Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy tại VIETLIFE TV, thành phố Westminster.

Quang cảnh tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 36, tại VIETLIFE TV, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Hoàng Đình Khuê, trưởng ban tổ chức đã tiết lộ về những điều mà ít ai biết qua cuộc đời của cố giáo sư Huy, bao gồm: Cơ duyên giáo sư học chữ Hán; giáo sư là một học giả với viễn kiến sâu sắc, qua những biến cố: Trong cuộc chiến Việt Nam, ai đã gây ra sự kiện 30 Tháng Tư, 1975? Ai đã làm sụp đổ bức tường Bá Linh vào năm 1989, và tan rã Liên Xô vào năm 1991; và biến cố Anh Quốc trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc vào năm 1997.

Song song đó, ông Khuê cũng đề cập đến những lá thư của các vị tổng thống Hoa Kỳ vinh danh cố giáo sư Huy sau khi ông qua đời. Tổng Thống George Bush đã gởi một lá thư chia buồn cho ái nữ của giáo sư Huy, và đã lên tiếng ca ngợi: “Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là một nhân vật tận tụy cho dân tộc Việt Nam và dân tộc Hoa Kỳ, với tấm gương sáng ngời cho thế hệ mai sau.” Đồng thời ông Khuê cũng nêu ra những sự cảm kích về lòng yêu nước của cố Giáo Sư Huy, bởi Tổng Thống Richard Nixon, và nhiều chính trị gia của Hoa Kỳ.

Ông Mai Thanh Triết (trái) và ông Hoàng Đình Khuê, trước bàn thờ cố giáo sư Nguyễn Ngọc Huy. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau đó là lời phát biểu của ông Mai Thanh Triết đến từ Houston, Texas và nhà văn Trần Phong Vũ. Họ đã nói về cuộc đời và ca tụng sự nghiệp tranh đấu của cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.

Diễn giả Võ Minh Phượng, phó chủ tịch Liên Minh Dân Chủ, Tây Nam Hoa Kỳ trình bày về sự dấn thân của cố Giáo Sư Huy xuyên qua hai sự kiện: Sự hình thành của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến (PTQGCT) tại Việt Nam, và sự ra đời của Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (LMDCVN) tại hải ngoại. Theo diễn giả, có thể nói, đây là những công trình đóng góp kiên nhẫn và hữu hiệu cho công cuộc tranh đấu cho một nước Việt Nam thực sự tự do dân chủ không cộng sản.

Diễn giả Võ Minh Phượng, phó chủ tịch Liên Minh Dân Chủ, Tây Nam Hoa Kỳ, phát biểu. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Minh Phượng nói: “Trong nền Đệ Nhị Cộng Hòa tại miền Nam Việt Nam, PTQGCT tương đối mới thành lập, do Giáo Sư Nguyễn Văn Bông làm chủ tịch, và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy là tổng thư ký, với chủ trương là ổn định chính trị, dân chủ pháp trị với một hệ thống chánh đảng trưởng thành và bất bạo động. PTQGCT phát triển rộng rãi ở các tỉnh thành miền Nam Việt Nam. Trong lúc tình hình chánh trị ổn định, vào năm 1971, Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị công sản ám sát chết.”

Cũng theo diễn giả, sau 1975, Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy tị nạn tại Boston, Hoa Kỳ. Ông đã kiên nhẫn đi khắp nơi kêu gọi người Việt hải ngoại đoàn kết, để tiếp tục công việc tranh đấu cho một tổ chức mới là LMDCVN, để cùng nhau xây dựng một nước Việt Nam thật sự tự do dân chủ và không cộng sản. Sau đó, LMDCVN có mặt ở khắp năm châu, và Đại Hội Thế Giới LMDCVN đầu tiên được tổ chức tại Hòa Lan vào Tháng Bảy, 1990.

Lễ Dâng Hương Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 36. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Diễn giả Minh Phượng nói tiếp: “Giáo Sư Huy từ Boston sang tham dự đại hội này, nhưng ông bị ngã bệnh trên chuyến bay. Các thành viên LMDCVN đến phi trường Bruxelles, Bỉ đưa giáo sư Huy về Paris, Pháp. Vài hôm sau, giáo sư Huy từ trần. Các thành viên LMDCVN đang họp tại Hòa Lan sang Paris đau buồn dự tang lễ Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy. Di sản đấu tranh của ông để lại cho đến bây giờ đã được 36 năm.”

Tuy Giáo sư Huy không còn nữa, nhưng những thế hệ tiếp nối vẫn còn đấu tranh theo đường lối của Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến, trong đó có Đảng Tân Đại Việt.

Sau đó là buổi hội thảo về Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn (DTST), chủ tọa đoàn gồm có ông Nguyễn Kim Bình, Cộng Đồng Việt Nam Nam California; ông Hoàng Đình Khuê và bà Võ Minh Phượng.

Ban Tiếng Thời Gian hợp ca bài “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ.”(Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Theo ban tổ chức, Chủ Nghĩa DTST là một chủ thuyết chánh trị được ra đời từ năm 1938, do nhà cách mạng Trương Tử Anh chủ xướng, qua nhiều thế hệ của những người Việt Nam yêu nước, chủ nghĩa này được xem như ngọn đuốc soi đường tranh đấu cho sự sống còn của dân tộc Việt Nam. Chủ Nghĩa DTST ra đời trong bối cảnh đất nước cùng một lúc bị hai đại họa của thực dân và cộng sản. Chủ nghĩa này là tiếng gọi thiêng liêng gởi đến đồng bào cùng đứng lên cho sự sống còn của một dân tộc nhược tiểu trong thế giới phức tạp lúc bấy giờ.

Trong số đồng hương đến dự, bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên giáo dục Học Khu Westminster, nói: “Cách đây mấy mươi năm, tôi có cơ hội gặp được giáo sư Huy, và được trao đổi đôi chút về sự nghiệp đấu tranh của giáo sư. Qua đó, đối với tôi ông là một người yêu nước thật sự. Dó đó hôm nay tôi đến đây để dâng nén hương cảm kính và lòng tri ân của tôi đối với giáo sư Huy.”

Quan khách và đồng hương đến dự Lễ Tưởng Niệm Cố GS Nguyễn Ngọc Huy lần thứ 36. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhà văn Trần Việt Hải, sáng lập viên Liên Nhóm Nhân Văn Nghệ Thuật và Tiếng Thời Gian, nói: “Giáo Sư Huy là một người yêu nước. Cả cuộc đời và sự nghiệp của ông đều hiến dâng cho sự trường tồn của dân tộc và lãnh thổ Việt Nam.”

Sau cùng là Lễ Dâng Hương Tưởng Niệm Cố Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.

Trong lễ tưởng niệm có chương trình văn nghệ phụ diễn, do nhóm văn nghệ Tiếng Thời Gian thực hiện. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT