Tuesday, April 16, 2024

‘Đêm Thành Đạo,’ đêm dành cho những Phật tử yêu âm nhạc

Đằng-Giao/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – “Đêm Thành Đạo” là chủ đề một chương trình văn nghệ đặc biệt do trung tâm Gia Huy Music tổ chức vào Chủ Nhật, 13 Tháng Giêng, với hai suất diễn vào lúc 1 giờ 30 phút trưa và 7 giờ tối.

“Ông bầu” Gia Huy, người được mệnh danh là “ca sĩ Phật Giáo,” cho biết chương trình được tổ chức tại hí viện Saigon Performing Arts Center, 16149 Brookhurst St, Fountain Valley, CA 92708.

Với vẻ mặt nửa hứng thú, nửa lo âu, căng thẳng, ca sĩ Gia Huy nói: “Hồi hộp quá anh ơi. Em chưa bao giờ tổ chức show lần nào, mà càng lúc, càng thấy rằng ‘Đêm Thành Đạo’ là chương trình quá lớn lao so với sức em. Nếu không nhờ sự khuyến khích và lòng tin tưởng của những vị mạnh thường quân, nhất là ‘má Ngọc Lan’ thì em đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”

“‘Má Ngọc Lan’ là má nuôi của em ở Oakland, California. Không có má ủng hộ tài chánh và hỗ trợ tinh thần thì chắc không có chương trình này đâu,” anh giải thích.

Ca sĩ Trang Thanh Lan (trái) và Phương Hồng Quế. (Hình: Facebook Richard Long Nguyen)

Gia Huy căng thẳng và lo âu là phải, vì “Đêm Thành Đạo” với gồm trên dưới 40 ca sĩ và kéo dài trên ba tiếng. “Chỉ sắp xếp chương trình không thôi đã mệt mờ mắt rồi mà ca sĩ trẻ còn ‘nhõng nhẽo’ nữa, anh nghĩ, em chịu đời nổi không?”

Nhưng ngoài ca sĩ trẻ, “Đêm Thành Đạo” còn có nhiều ca sĩ tên tuổi như Hương Lan, Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan, Thanh Tuyền, Diễm Liên, Thanh Trúc, Ninh Cát Loan Châu, Y Phương và nhiều, nhiều nữa.

Ở lĩnh vực cải lương có nghệ sĩ Ngọc Đáng, Phương Hồng Thủy, Vũ Luân…

Đêm diễn, Gia Huy sẽ trình diễn bài “Mẹ Ở Chùa Xa,” một nhạc phẩm độc đáo của Khang Trần.

Do dự, không muốn tiết lộ danh tánh nhạc sĩ Khang Trần là ai vì muốn tạo bất ngờ cho khán giả, Gia Huy úp mở chút chút: “Đó là tên của một nhạc sĩ chống Cộng Sản nổi tiếng đang ở Mỹ, ráp với họ của một nhà hoạt động trong nước vừa bị kết án với tội danh ‘hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,’ từng tuyệt thực tới 34 ngày và từng từ chối không đi nước ngoài.”

Ca sĩ Ninh Cát Loan Châu. (Hình: Facebook Loan Chau)

“Đêm Thành Đạo” còn có một vở cải lương tựa đề “Thích Ca Tầm Đạo” do những diễn viên xuất xắc thủ diễn. “Nhưng em vẫn muốn tạo sự bất ngờ cho khán giả đêm ấy. Chỉ biết là mọi người sẽ thích thú,” Gia Huy vẫn thích úp mở. “Và chương trình sẽ có một ‘emcee’ là một vị tu hành rất hoạt bát và duyên dáng.

Khó khăn của ca sĩ Gia Huy khi làm “ông bầu” là phải thực hiện một chương trình cho thật xứng đáng với sự đợi mong của khán giả và những người tin tưởng anh.

Anh nói: “Em muốn dùng ‘Đêm Thành Đạo’ như một món quà dâng lên Phật vì đêm trình diễn rơi đúng vào đêm 8 Tháng Chạp, đêm Phật Thích Ca thành đạo.”

Gia Huy cầu xin cho “Đêm Thành Đạo” sẽ được các Phật tử và các chùa ủng hộ để anh có thể tổ chức chương trình như vậy hằng năm.

Anh tâm sự: “Em ước ao ngày Phật thành đạo được nhiều người biết đến và nhớ đến. Thấy cả thế giới mừng ngày Chúa Giáng Sinh mà em thèm thật là thèm cho Phật Giáo được phần nào như vậy.”

Gia Huy hồi tưởng lại cơ duyên đã đưa anh đến với Phật Giáo và trở thành “ca sĩ Phật Giáo” một cách hết sức tình cờ.

Từ trái, nghệ sĩ Phương Hồng Thủy, ca sĩ Châu Ngọc Hà, và ca sĩ Hương Lan. (Hình: Facebook Châu Ngọc Hà)

“Hồi đó, em chỉ biết hát nhạc tình cho trung tâm Asia thôi. Bất ngờ, thầy Thích Nguyên Đạt, trú trì chùa Việt Nam ở Houston, Texas, liên lạc với em và đề nghị em qua Houston hát bài ‘Mẹ là Phật’ (nhạc Võ Tá Hân, lời Thanh Trí Cao) cho lễ hội Quan Âm ở chùa Việt Nam năm 2007,” Gia Huy kể. “Phật tử tới dự rất đông, hàng ngàn người chen nhau nghe nhạc làm em hồi hộp quá trời.”

Rồi như duyên, như nghiệp, Gia Huy trình diễn nhạc phẩm đầy đạo vị này một cách xuất thần và chính anh cũng chợt nhận ra mình thích hợp với nhạc tôn giáo. Dĩ nhiên, anh được khán thính giả khắp nơi đón nhận một cách nồng nhiệt. Và Gia Huy gắn bó với nhạc Phật từ ấy.

Trở lại “Đêm Thành Đạo,” Gia Huy hứa chắc: “Khán giả đến với ‘Đêm Thành Đạo’ sẽ có một đêm giải trí đầy ý nghĩa, hoàn toàn không thất vọng và hoàn toàn không buồn ngủ mà còn được thu hình một cách rõ ràng nữa.”

“Cả hai suất đều có thu hình khán giả rất nhiều nên nhắc nhở mọi người nên chuẩn bị quần áo thật đẹp để có thể giữ DVD làm kỷ niệm hay làm món quà đầy ý nghĩa để tặng bạn bè phương xa,” anh nhắn nhủ. (Đằng-Giao)


Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT