Friday, April 26, 2024

‘Jazz Is You’ tái ngộ khán giả Quận Cam

WESTMINSTER, California (NV) – Ca nhạc sĩ Thùy Linh với chương trình “Jazz Is You” sẽ tại ngộ khán giả Quận Cam trong chương trình đặc biệt tại phòng sinh hoạt Nhật báo Người Việt vào Thứ Bảy, 26 Tháng Tám 2017.

Thùy Linh cho biết đây là lần gặp khán giả Nam California lần thứ 8, kể từ ngày cô ra mắt “Jazz Is You” tại đây năm 2015. “Nhân dịp này, tôi sẽ ‘khởi động’ việc ra mắt CD thứ hai của mình,” Thùy Linh cho biết thêm.

Chương trình âm nhạc “Jazz Is You!” tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, 14772 Moran St., Westminster, CA 92683

Với sự góp mặt: Thùy Linh (ca nhạc sĩ), Eon Burchman Trio (guitar), Scott Graham (bass), Peter Pfeifer (drums).

Nhạc sĩ địa phương: James Sherry (kèn trumpet), Rob Covacevich (kèn), Alex Thai Nguyen (piano)

Vào cửa tự do. Ủng hộ ban nhạc tùy hỷ.

Quý khách có thể liên lạc với BTC giữ chỗ trước (669) 258-6905

“Bộ sưu tập mới này sẽ bao gồm những bài hát nổi tiếng và được khán giả yêu thích từ lâu, nay trong CD này, sẽ được trình bày với một phương cách mới lạ cùng với những âm hưởng nhạc quốc tế. Tôi muốn sẽ được cùng khán giả thực hiện bộ CD này với mong mỏi đóng góp phần nhỏ bé nhưng ý nghĩa cho thế giới nhạc jazz.”

Ðây sẽ là một CD đặc biệt trong quá trình sáng tạo của ca nhạc sĩ Thùy Linh trong 5 năm qua, khi cô cố gắng đưa nhạc jazz vào cộng đồng người Việt. “Tôi rất vui mừng và ngạc nhiên khi nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt của cộng đồng chúng ta trong tất cả các buổi trình diễn của tôi ở cả hai miền Nam-Bắc California.”

Thùy Linh chia sẻ: “Nhờ cộng đồng này, tôi mới có thể theo đuổi nghệ thuật của mình, nên tôi sẽ đặt tên CD là ‘Jazz Is You! – Jazz Là Em!” cùng một tiêu đề như dự án của tôi, để vinh danh cộng đồng chúng ta. Tôi hy vọng sẽ được cộng đồng, người yêu thích nhạc jazz tiếp tục ủng hộ để có thể ra mắt CD này vào Tháng Mười Hai sắp tới. Rất cảm ơn nhật báo Người Việt và Nhóm Ngọc Trong Tim của nghệ sĩ Thành Lễ đã bảo trợ chương trình này.”

Thùy Linh là ca nhạc sĩ nhạc Jazz người Mỹ gốc Việt đầu tiên của vùng Vịnh San Francisco. Cô sinh tại Nha Trang, Việt Nam. Sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975, Thùy Linh được 9 tuổi và gia đình cô đã trốn thoát trên một chiếc thuyền đánh cá với 30 người.

Khi còn bé, Thùy Linh mắc bệnh bại liệt polio. Ngay sau đó, cô đã phải đối phó với những ảnh hưởng của hội chứng bại liệt. Nhưng điều đó vẫn không ngăn cản bước tiến và sự theo đuổi ước mơ vào đại học và ca hát của cô. Cô có bằng thạc sĩ về Quan Hệ Quốc Tế trước khi vào ngành hát chuyên nghiệp.

Với một giọng ca trầm và mạnh, cùng với phong cách trình diễn riêng, Thùy Linh tạo được dấu ấn trong lòng khán giả qua những nhạc phẩm jazz đầy quyến rũ.

Ðêm hát jazz cho nhau nghe tại Jade Leaf Eatery and Lounge, San Jose, California. Từ trái: Rowland Evans (piano), Kevin Hill (drums), khán giả Khôi T. Ngô và Bella Trang, ca nhạc sĩ Thùy Linh, và Frank Passantino (bass).

Năm 2013, Thùy Linh cùng nhạc sĩ Nguyễn Dự thành lập chương trình “Jazz is You! Jazz là Em!” với mục đích đem nhạc jazz vào cộng đồng các sắc dân và làm cho nó dễ dàng được tiếp cận.

“Chương trình của chúng tôi nhằm mục đích giới thiệu các tài năng đang lên tới cộng đồng của khắp vùng Vịnh. Ðịa điểm trình diễn bao gồm những nơi cộng đồng thích lui tới thường xuyên như: Coffee Lovers, Trung Tâm Phượng Hoàng, Hội Chợ Tết Cộng Ðồng và Blue Note Lounge.”

Thùy Linh cho biết: “Với số lượng khán giả hưởng ứng nồng nhiệt chứng tỏ rằng cộng đồng đang khát khao những luồng âm thanh mới vượt ra ngoài loại nhạc Việt Nam truyền thống, cả nhạc pop và nhạc dân gian.”

Thùy Linh cũng tâm sự niềm đam mê của mình: “Tôi đến với Jazz bởi cá tính tự do và những câu chuyện lãng mạn của nó. Các nhạc sĩ có một tự do bao la về âm nhạc để tạo ra một âm thanh hoặc bài hát mới bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn cũ. Công việc của chúng tôi là kể lại một câu chuyện cũ nhưng theo một phong cách quyến rũ mới. Ðó không phải là sao chép những gì được thực hiện trước kia, nhưng phục hồi những bài hát cũ để làm cho chúng tươi mới và có ý nghĩa trở lại.”

Năm 2012, Thùy Linh ra mắt CD “Then & Now” với những ca khúc được hợp soạn cùng các thi sĩ Bashou, Jenny Do, nhạc sĩ Nguyễn Dự, Nguyễn Ðức Ðạt và sự giúp đỡ của thân hữu. Trong đó có các ca khúc được nhiều người yêu mến như: “Jazz is you! – Jazz Là Em,” “Lotus child – Bé Hoa Sen,” “Jackfruit – Quả Mít” (ý thơ Hồ Xuân Hương), “Lady moon-Vịnh Vấn Nguyệt” (ý thơ Hồ Xuân Hương).

Chia sẻ về cảm mến dành cho Thùy Linh, nghệ sĩ Thành Lễ, sáng lập viên của Ngọc Trong Tim, cho biết: “Tôi rất khâm phục những người khuyết tật như Thùy Linh, luôn phấn đấu vươn lên vào cuộc sống, và tự khẳng định tài năng của mình. Những người khuyết tật chỉ khuyết một phần nào đó của cơ thể chứ không khiếm khuyết về tinh thần. Bằng chính công việc, nghị lực và lòng tự trọng, các bạn đã khiến cho tôi phải nghiêng mình ngưỡng mộ. Vì tuy ‘khuyết’ nơi cơ thể, nhưng các bạn lại rất ‘đầy’ trong việc sống, làm việc và chia sẻ cuộc sống theo cách mà tôi phải học từ các bạn rất nhiều.”

Nói về Thùy Linh, nhạc sĩ Lại Tôn Dũng bày tỏ: “Thùy Linh là người tiên phong, dành hết thời gian công sức chia sẻ nhạc jazz, một thể điệu nhạc mới với chúng ta. Tôi nghĩ đó là điều chúng ta cần trân trọng và dành cho cô một sự quý mến. Thể hiện nhạc jazz của cô rất chuẩn mực. Thể điệu nhạc jazz mang phong cách rất tự nhiên, rất thật. Mỗi lần nghe sẽ thấy khác, ca sĩ mỗi lần hát cũng sẽ khác, người nhạc công trình diễn cũng khác. Do đó nó lạ lắm, lúc nào cũng mới, vì người nghệ sĩ thể hiện cảm xúc của mình ngay thời điểm trình diễn. Khi mình biết thưởng thức jazz, thì mình sẽ thấy nó lúc nào cũng mới. Sự chia sẻ của cô Thùy Linh mang các ca khúc Việt đi vào jazz thì tôi nghĩ cô là một trong những người đầu tiên tại Mỹ đang đưa nhạc jazz và nền nhạc Việt, tôi nghĩ chúng ta nên trân trọng, ủng hộ cô, và hy vọng trong tương lai jazz, một thể điệu nhạc mang phong cách rất tự nhiên, rất người, sẽ phát triển mạnh trong cộng đồng người Việt chúng ta.” (V.Ð.T)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 1 tháng 8 năm 2017/div>

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT