HOLLYWOOD, California (NV) – Lễ trao giải Spirit Awards 2022 chuẩn bị diễn ra ngày 6 Tháng Ba tới đây nhằm vinh danh những nhà làm phim độc lập, vừa công bố nữ diễn viên Kristen Stewart sẽ là chủ tọa danh dự năm nay.
Theo tin của trang mạng Hollywood Reporter, theo thông lệ, mỗi năm Spirit Awards đều chọn một cái tên nổi bật để trao chức chủ tọa và kéo dài vai trò này trong vòng một năm.

Một số nghệ sĩ tên tuổi từng được làm chủ tọa của Spirit Awards như Jessica Chastain, Jodie Foster, Javier Bardem, Nicole Kidman hay Julianne Moore và hiện tại Kristen Stewart là cái tên trẻ tuổi nhất.
Khán giả không quá bất ngờ vì Kristen Stewart được chọn năm nay vì do cô rất có duyên đóng các dự án phim độc lập, đồng thời lại lần đầu tiên được đề cử giải Oscars ở hạng mục “Nữ Diễn Viên Xuất Sắc Nhất” cho vai diễn Công Nương Diana trong phim “Spencer.”
“Các bộ phim độc lập với kinh phí thấp thật sự luôn cuốn hút tôi và nó là một trong những khía cạnh quan trọng hình thành nên cuộc sống của tôi khi bắt đầu đóng phim khi còn nhỏ,” Kristen Stewart từng cho biết. “Với tư cách là một diễn viên từ các bộ phim độc lập, tôi rất tự hào khi được đảm nhận vai trò chủ tọa danh dự năm nay và tôn vinh những người đồng nghiệp được đề cử tại lễ trao giải.”
Cô nàng diễn viên sinh năm 1990 đã có vai chính đầu tiên khi lần đầu đóng phim trong dự án “Panic Room” năm 2002 cùng với minh tinh gạo cội Jodie Foster. Tiếp đến, cô trở thành biểu tượng của giới trẻ khi hóa thân thành nàng Bella trong series ba bốn phần phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Stephanie Meyers có tên “The Twilight Saga” và dần dần ghi dấu ấn lớn tại Hollywood.
Mặc dù có tên tuổi từ rất sớm, Kristen Stewart lại hiếm khi chọn những bộ phim “bom tấn” để mở rộng sự nổi tiếng và tầm ảnh hưởng của mình mà luôn hứng thú với những dự án nhỏ có kinh phí thấp từ các nhà làm phim độc lập, trong đó có các tác phẩm nổi bật như “Clouds of Sils Maria” (đây cũng là dự án giúp cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất trong lịch sử đoạt giải Cesar Awards), “Adventureland,” “Still Alice,” “Welcome to the Rileys” và “Camp X-Ray.” (N.A) [qd]













































































