Một trong những ý tưởng mới lạ, cũng là rất thoáng của nhóm tổ chức cuộc triển lãm đó là sự kết hợp độc đáo giữa hình ảnh, tranh vẽ và những giọng hát sâu lắng, sống động từ các ca sĩ tên tuổi trong giới ca nghệ sĩ, nhất là trường phái nhạc cổ điển như Phạm Hà, Lan Ngọc… hoặc từng âm thanh dịu dàng qua tiếng đàn Dương Cầm của nghệ sĩ Minh Phượng hay accoustic guitar của Phương Thảo.
Có người cho rằng cách dàn dựng chương trình khác lạ khi cho âm nhạc hay độc tấu các nhạc cụ vào buổi triển lãm tranh ảnh như thế sẽ làm giới thưởng ngoạn phân tâm, không tập trung thưởng thức được vẽ đẹp nghệ thuật từ các tác phẩm.
Tuy nhiên điểm son của chương trình vẫn là sự hết lòng tham gia của các nghệ sĩ, mặc cho âm thanh hay sự ồn ào, náo nhiệt của khán giả bên dưới, người nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu vẫn đắm chìm vào với âm nhạc.
Câu hỏi: “Hướng sắp tới của ban tổ chức là gì?” Không trả lời thẳng câu hỏi này, vị đại diện ban tổ chức thổ lộ: “Chúng tôi vừa nhận được lời mời của một số anh em nghệ sĩ từ San Jose, muốn chúng tôi mang toàn bộ cuộc triển lãm này trên đó trong thời gian tới đây, và sau đó có thể sẽ tiếp tục đi sang nước láng giềng là Canada.”
Một trong những ý tưởng độc đáo, mới mẻ sẽ được “khai phá” trong những lần triển lãm nghệ thuật sắp tới đó là các tác phẩm điêu khắc của điêu khắc gia Tuấn Nguyễn, ông là tác giả của bức tượng tuyệt tác Việt Mỹ, được trưng bày trong công viên Việt Mỹ, thành phố Westminster.
“Sắp tới chúng tôi sẽ cố gắng giới thiệu đến giới thưởng ngoạn những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời của điêu khắc gia Tuấn Nguyễn, kết hợp chung trong những chương trình triển lãm nghệ thuật tranh vẽ, ảnh chụp, thiết nghĩ đó sẽ là sự mạnh dạn tạo dấu ấn trong khu vườn hội họa tại miền Nam California nói riêng, cũng như ở hải ngoại nói chung.” Ông Nghiêm Huy cho biết.


























































































































