Friday, April 19, 2024

5 phim tình cảm hấp dẫn trong năm 2020 dành cho tuổi teen

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn dành cho lứa tuổi thiếu niên luôn được các nhà làm phim Hollywood quan tâm và cho ra đời những dự án đem lại nhiều tiếng cười, bài học về cuộc sống và tình yêu.

Elle Fanning (trái) và Justice Smith có màn sóng đôi thành công khi hóa thân thành hai thiếu niên Violet và Theodore yêu nhau say đắm trong phim “All the Bright Places.” (Hình: motionpictures.org)

Dưới đây là năm phim tuổi teen được phát hành trong năm 2020 được các bạn thiếu niên đón nhận nồng nhiệt.

All the Bright Places

“All the Bright Places” đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên của nữ diễn viên Elle Fanning và tài tử Justice Smith, hai gương mặt trẻ sáng giá và tiềm năng ở Hollywood. Phim do đạo diễn Brett Haley thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jennifer Niven và hãng Netflix phát hành.

Phim ra mắt trên Netflix hôm 28 Tháng Hai, 2020, và đứng trong danh sách những bộ phim “hot” có nhiều lượng người xem nhất trên Netflix trong Tháng Hai và Tháng Ba.

“All the Bright Places” kể về câu chuyện của hai thiếu niên Violet Markey và Theodore Finch tại một trường trung học ở Bartlett, tiểu bang Indiana. Trong khi Violet phải đối mặt với nỗi buồn cô đơn sau cái chết của chị gái mình thì Theodore phải đứng giữa sự lựa chọn một bên là cha, một bên là mẹ sau khi cả hai quyết định ly hôn.

Những biến cố gia đình đã giúp Violet và Theodore đồng cảm và gắn bó với nhau, dần dần dẫn đến tình yêu của hai thiếu niên sắp bước chân vào đường đời sau khi tốt nghiệp. Liệu những dự định tương lai, khoảng cách địa lý và những suy nghĩ dần thay đổi có làm cho Violet và Theodore đủ sức bên nhau hay sẽ chia lìa như bao chuyện tình tuổi học trò khác?

Chemical Hearts

“Chemical Hearts” có sự tham gia của Lili Reinheart (phải) được khán giả mong chờ dù rằng phim có nhiều đánh giá trái chiều. (Hình: motionpictures.org)

Amazon Prime là tân binh mới trong lĩnh vực phim trực tuyến nhưng đã có những dự án đa dạng, hấp dẫn cho mọi lứa tuổi, trong đó có phim “Chemical Hearts” dành cho tuổi teen.

Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết mang tên “Our Chemical hearts” của nhà văn Krystal Sutherland, nói về những tâm tư, cảm xúc của những thanh thiếu niên ở một trường trung học tại Maine, trong đó nổi bật nhất là chuyện tình của Henry Page (do nam diễn viên Austin Abrams đóng) và Grace Town (do diễn viên Lili Reinhart thủ vai).

Nếu như Henry là chàng trai năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá, đặc biệt là chủ bút tờ báo học sinh của trường thì Grace Town là học sinh mới, bị tật ở chân với nhiều bỡ ngỡ. Cả hai từ những người xa lạ gần xích lại gần nhau hơn khi hợp tác làm đề án báo chí. Tuy nhiên, càng gần gũi, thân mật với Grace, Henry dần nhận ra cô nàng không hề đơn giản, mà ẩn chứa bên trong là nội tâm đầy biến động và có triệu chứng có bệnh tâm thần.

Mặc dù “Chemical Hearts” nhận nhiều ý kiến khen chê trái chiều, bạn cũng nên bỏ qua, đặc biệt là diễn xuất của Lili Reinhart khi hóa thân thành Grace Town. Sau bộ phim đình đám “Riverdale,” Lili Reinhart ngày càng chứng tỏ khả năng diễn xuất và biến hóa đa dạng của mình, và “Chemical Hearts” được xem là bộ phim tiếp theo giúp nữ diễn viên có bước tiến thêm trong sự nghiệp điện ảnh.

Never Rarely Sometimes Always

Thông thường các bộ phim tình cảm dành cho tuổi teen sẽ có cốt truyện đơn giản, dễ hiểu và nhẹ nhàng nhưng đối với “Never Rarely Sometimes Always” thì không. Phim do nữ đạo diễn Eliza Hittman thực hiện và viết kịch bản, từng xuất sắc nhận giải thưởng Silver Bear Grand Jurry Prize tại Đại Hội Điện Ảnh Berlin International Film Festival.

Bộ phim xoay quanh hai thiếu niên nữ Autumn và Skylar và hành trình từ một thị trấn nhỏ ở Pennsylvania đến thành phố New York hoa lệ để tìm sự hỗ trợ y tế khi Autumn vô tình để có thai ngoài ý muốn. Mạch phim cực kỳ chậm chạp nhưng vẫn níu kéo được sự chú ý của khán giả dõi theo bước chân của Autumn và Skylar, lồng ghép vào trong đó những vấn đề xã hội nhức nhối một cách đầy chân thực và trần trụi.

Diễn xuất của Sidney Flanigan trong “Never Rarely Sometimes Always” khiến khán giả và giới phê bình không khỏi bất ngờ khi cô lột tả một cách chân thật nội tâm của nhân vật Autumn. (Hình: motionpictures.org)

Lời thoại trong phim cũng cực kỳ ít nhưng lại đầy chặt chẽ, chân thực và cuốn hút. Cộng với phần âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng, “Never Rarely Sometimes Always” xứng đáng là bộ phim nên một lần xem qua trong đời.

The Half of It

Bên cạnh “All the Bright Sides,” Netflix còn đầu tư thêm một phim tình cảm tuổi teen khác mang tên “The Half of It” do nữ đạo diễn gốc Á Alice Wu thực hiện.

Phim ra mắt trên Netflix 1 Tháng Năm, 2020 và nhận được vô số lời khen có cánh của giới phê bình và khán giả, thậm chí còn xuất sắc nhận giải thưởng “Best Narrative Feature” tại liên hoan phim Tribeca Film Festival.

Chuyện tình của cô nàng gốc Á Ellie và người bạn từ thuở ấu thơ Paul trong “The Half of It” khiến khán giả thích thú. (Hình: motionpictures.org)

“The Half of It” có sự tham gia của các diễn viên trẻ như Leah Lewis, Daniel Diemer, Alexxis Lemire và Collin Chou. Phim lấy bối cảnh ở một thị trấn nhỏ ở tiểu bang Idaho, xoay quanh cuộc sống hằng ngày của cô bạn cấp 3 Ellie Chu, sống cùng với người cha sau khi mẹ qua đời.

Trong khi Ellie đang cố gắng giúp Paul thuyết phục Aster yêu anh chàng, cô dần nhận ra rằng cô cũng có tình cảm với người bạn thơ ấu của mình. Chuyện tình tay ba của Paul, Aster và Ellie trong “The Half of It” giúp khán giả nhận ra giá trí về tình bạn, tình yêu và gia đình, đặc biệt là thông điệp tìm thấy chính mình trong tình yêu.

The Kissing Booth 2

Một lần nữa, tình yêu của Noah và Elle lại gặp sóng gió trong “The Kissing Booth 2” khi cả hai sinh sống xa nhau và có sự xuất hiện của người thứ ba. (Hình: motionpictures.org)

Phần một của “The Kissing Booth” phát hành năm 2018 từng gây bất ngờ khi trở thành bộ phim tuổi teen được tìm kiếm và xem nhiều nhất trên trang Netflix, là bệ phóng giúp cho dàn diễn viên tham gia được khán giả biết đến hơn và cơ hội diễn xuất ở các bộ phim bom tấn khác.

“Thừa thắng xông lên,” Netlfix quyết định làm tiếp phần hai, với sự trở lại của đạo diễn Vince Marcello. Các diễn viên như Joey King, Jacob Elordi, Joel Courtney và Molly Ringwald đều quay lại phần hai với nhân vật của mình. Bên cạnh đó, “The Kissing Booth 2” còn có sự tham gia của nam diễn viên trẻ Taylor Zakhar Perez, trong vai “kỳ phùng địch thủ” của nhân vật Noal Flynn.

Kết thúc ở phần một, Elle và chàng trai đào hoa Noah Flynn chính thức hẹn hò sau nhiều hiểu lầm và biến cố. Tưởng chừng cả hai sẽ duy trì tình yêu lâu dài nhưng lúc này, Noah chính thức đi học tại trường đại học ở Boston, trong khi Elle vẫn ở lại thị trấn. Khoảng cách địa lý hơn 10,000 mile, cộng với môi trường bạn bè mới, cuộc sống mới khiến Noah và Elle dần dần xa nhau và tình yêu của họ một lần nữa bị đe dọa chia lìa. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT