Thursday, March 28, 2024

9 phim đáng xem trong Tháng Mười

Thanh Long/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Mặc dù nhiều phim lớn tiếp tục bị hoãn chiếu do COVID-19, vẫn có nhiều phim đáng xem ra mắt trong Tháng Mười.

Sally Hawkins đóng vai phụ nữ bị tâm thần phân liệt làm quen với chàng nhạc sĩ cũng có vấn đề sức khỏe tâm thần trong “Eternal Beauty.” (Hình: film-directory.britishcouncil.org)

Sau đây là chín phim có thể làm hài lòng người đam mê phim ảnh, theo BBC.

Eternal Beauty

Craig Robert lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh rộng cách đây 10 năm, đóng vai con trai của Sally Hawkins trong bộ phim chính kịch pha hài “Submarine.” Nay, anh làm đạo diễn cho “Eternal Beauty,” bộ phim cùng thể loại và cũng có Hawkins tham gia.

Hawkins vào vai Jane, một phụ nữ bị tâm thần phân liệt, gia đình độc ác và sống trong một thị trấn tồi tàn, nhưng vẫn giữ tinh thần lạc quan để tiến lên phía trước, nhất là khi bà ngưng dùng thuốc và làm quen chàng nhạc sĩ nhiều khát khao (do David Thewlis đóng) cũng có vấn đề về sức khỏe tâm thần.

Phim chiếu ở Mỹ từ ngày 2 Tháng Mười.

Honest Thief

Tài tử Liam Neeson đóng vai kẻ cướp ngân hàng đã bỏ nghề trong “Honest Thief.” (Hình: themoviedb.org)

Nếu khán giả cảm thấy muốn thay đổi không khí, muốn xem phim nào đó có cháy nổ, rượt đuổi xe và bắn súng, “Honest Thief” có lẽ làm họ hài lòng.

Bộ phim của đạo diễn Mark Williams có tài tử Liam Neeson đóng vai Tom, một kẻ cướp ngân hàng “đã rửa tay gác kiếm” hứa trả lại toàn bộ tài sản ăn cướp để được giảm án tù và về sống với người phụ nữ ông yêu thương (do Kate Walsh đóng). Tuy nhiên, hai đặc vụ FBI (do Jai Courtney và Anthony Ramos đóng) được giao nhiệm vụ đi thu số tài sản này lại nảy sinh ý định cướp luôn, rồi gài cho Tom tội giết người. Xui cho họ, Tom từng là “chuyên gia thuốc nổ và lính Thủy Quân Lục Chiến” rất rành nghề nên xảy ra cảnh cháy nổ, rượt đuổi xe và bắn súng đẹp mắt. Còn gì hơn?

Phim bắt đầu chiếu ở Mỹ ngày 16 Tháng Mười.

I Am Greta

Greta Thunberg ngồi biểu tình trước Quốc Hội Thụy Điển để phản đối tình trạng biến đổi khí hậu. (Hình: globalcitizen.org)

Cách đây hai năm, cô gái Greta Thunberg, lúc đó 15 tuổi, thực hiện “Cuộc Bãi Khóa vì Khí Hậu” đầu tiên bằng cách tọa kháng bên ngoài Quốc Hội Thụy Điển. Đạo diễn Nathan Grossman có mặt ở đó ngay ngày đầu tiên, và bộ phim tài liệu của ông đi theo từng bước chân của Thunberg trên con đường cô trở thành nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thế giới.

“I Am Greta” gồm cảnh Thunberg ở nhà với cha mẹ, ở nơi công cộng cùng với người ủng hộ cô như Arnold Schwarzenegger và Emmanuel Macron, và chèo thuyền vượt Đại Tây Dương để đến phát biểu trước Liên Hiệp Quốc ở New York.

Đây là bộ phim xúc động về nhu cầu phải tranh đấu, theo ký giả Lee Marshall của tạp chí Anh Screen International, nhưng cũng là “câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ và giúp nâng cao tinh thần về một cô gái bị bệnh Asperger’s biết biến sự khác biệt của mình so với ‘trẻ bình thường’ thành điểm mạnh.”

“I Am Greta” ra mắt ngày 16 Tháng Mười ở Anh, Canada, Úc, New Zealand, và 22 Tháng Mười ở Hòa Lan.

On the Rocks

Tài tử Bill Murray và Radhika Jones, hai diễn viên chính trong phim “On the Rocks.” (Hình minh họa: Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for RFF & Frazer Harrison/Getty Images)

“On the Rocks” không phải là phần tiếp theo của phim chính kịch pha hài “Lost in Translation” (năm 2013) được nhiều người yêu thích, nhưng có lẽ khán giả sẽ thấy cả hai khá giống nhau.

Cũng như “Lost in Translation,” “On the Rocks” do Sofia Coppola vừa đạo diễn vừa viết kịch bản, và một lần nữa, bà mời Bill Murray đóng vai người tư vấn hôn nhân cho một phụ nữ trẻ tuổi hơn. Tuy nhiên, lần này, những câu chuyện tâm sự về đêm diễn ra trong quán rượu các khách sạn sang trọng ở New York chứ không phải Tokyo. Murray thủ vai một tay ăn chơi giàu có tình nghi chồng của con gái ông đang lừa dối cô.

“On the Rocks” công chiếu giới hạn ở rạp từ ngày 2 Tháng Mười và chiếu trên Apple TV+ từ ngày 23 Tháng Mười.

Over the Moon

“Over the Moon” là một trong những phim hoạt họa đầu tiên do hãng phim Mỹ và Trung Quốc phối hợp sản xuất. (Hình: summary.org)

Đây là một trong những phim hoạt họa đầu tiên do Netflix tài trợ và là một trong những phim hoạt họa đầu tiên do hãng phim Mỹ và Trung Quốc phối hợp sản xuất.

“Over the Moon” là phim nhạc kịch lấy cảm hứng từ truyền thuyết Hằng Nga trên Cung Trăng. Khi nghe cha mẹ kể câu chuyện này, cô bé Fei Fei 12 tuổi chế tạo phi thuyền để cùng chú thỏ cưng lên thăm Chị Hằng.

Đạo diễn Glen Keane cho biết ông gặp nhiều khó khăn khi làm phim này vì phải mô tả một gia đình Trung Quốc cho đúng, trong khi cũng muốn pha chút thần thoại Mỹ. “Phần lớn câu chuyện trong ‘Over the Moon’ giống như ‘Wizard of Oz,’” đạo diễn Keane giải thích với tạp chí Animation.

“Cũng như bé Dorothy cưỡi lốc xoáy lên thăm xứ sở thần tiên Oz, nhân vật chính trong phim này lên Cung Trăng thăm Chị Hằng để tránh những khó khăn mà bé đang gặp phải ở nhà.”

“Over the Moon” chiếu trên Netflix từ ngày 23 Tháng Mười.

Possessor

“Possessor” được ký giả David Ehrlich của trang web phê bình phim IndieWire đánh giá “hay rợn người.” (Hình: sundance.org)

Bộ phim kinh dị của đạo diễn người Canada Brandon Cronenberg có lẽ giống với thể loại mà cha ông là David Cronenberg từng nổi tiếng, nhưng cũng giống như phim của Christopher hay Charlie Kaufman, ngoại trừ thêm nhiều cảnh đâm chém.

Andrea Riseborough đóng vai nữ sát thủ có khả năng kiểm soát cơ thể người khác bằng thần giao cách cảm để xui khiến họ giết người thay cho cô. Phi vụ mới nhất của cô là “xử” một “đại gia” công nghệ điện toán (do Sean Bean đóng) và con gái ông ta (do Tuppence Middleton đóng) bằng cách nhập vào cơ thể chồng sắp cưới của cô con gái (do Christopher Abbott đóng).

Khi “Possessor” chiếu ra mắt ở Liên Hoan Phim Sundance hồi Tháng Giêng, ký giả David Ehrlich của trang web phê bình phim IndieWire cho rằng phim “hay rợn người,” và “90 phút Andrea Riseborough tranh giành kiểm soát cơ thể Christopher Abbott đầy căng thẳng còn hấp dẫn hơn hầu hết những phim được đề cử phim hay nhất.”

Phim công chiếu ở Mỹ hôm 2 Tháng Mười.

Rebecca

Hai diễn viên chính Lily James và Armie Hammer của phim “Rebecca.” (Hình minh họa: Gareth Cattermole/Getty Images & Jon Kopaloff/Getty Images)

Cách đây 80 năm, đạo diễn Alfred Hitchcock từng chuyển thể thành công cuốn tiểu thuyết tình cảm của nhà văn Daphne du Maurier.

“Rebecca” năm 1940 của đạo diễn người Anh, với hai minh tinh Laurence Olivier và Joan Fontaine, đoạt giải Oscar phim hay nhất năm đó và trở thành tác phẩm điện ảnh cổ điển.

Vậy làm sao “Rebecca” của đạo diễn Ben Wheatley có thể so bì? Một trong những câu trả lời là phiên bản mới này có tài tử Kristin Scott Thomas thủ vai bà Danvers đáng sợ. Có thể nói đây là quyết định tuyển diễn viên sáng suốt.

Một lý do khác, mà đạo diễn Wheatley cho biết ở Liên Hoan Phim London 2019, là “xem lại cuốn tiểu thuyết và cố gắng làm phim sao cho gần giống hơn với trong truyện… Người ta cứ nghĩ mình biết nhưng thực ra không biết.”

Lily James đóng vai cô nàng ngây thơ bị một quý ông góa vợ đẹp trai người Anh (do Armie Hammer đóng) “cưa đổ” ở Monte Carlo. Nhưng sau khi cưới ông ta và dọn vào biệt thự của ông ở Cornwall, cô nhận thấy mình phải sống trong cái bóng của người vợ trước là Rebecca.

Phim chiếu trên Netflix từ 21 Tháng Mười.

Summer of 85

“Summer of 85” là phim về đề tài đồng tính tuổi mới lớn, được nhận xét là giống với “Call Me by Your Name” (năm 2017). (Hình: cineuropa.org)

Đạo diễn kiêm nhà biên kịch người Pháp Francois Ozon trở lại với cội nguồn – và có lẽ là thời thanh niên của ông – qua bộ phim dựa theo tiểu thuyết về đề tài đồng tính tuổi mới lớn từng được xem là “mang tính khai phá” của nhà văn Aidan Chamber tựa đề “Dance on My Grave.”

Hai chàng trai trẻ yêu nhau là Alexis (do Felix Lefebvre đóng), 16 tuổi, và David (do Benjamin Voisin đóng), 18 tuổi. David là người cứu Alexis khỏi chết đuối khi thuyền của anh bị lật ngoài khơi bờ biển vùng Normandy của Pháp.

Các nhà phê bình cho rằng “Summer of 85” giống với “Call Me by Your Name” năm 2017 của đạo diễn người Ý Luca Guadagnino. Ký giả Boyd van Hoeij của tạp chí The Hollywood Reporter ca ngợi phim này là “một câu chuyện khó xử và hơi khó xem nhưng cũng rất chân thật về tuổi mới lớn mà hiếm khi nhìn thấy trong những phim về tuổi thanh thiếu niên do đạo diễn trung niên làm.”

Phim bắt đầu chiếu ở Tây Ban Nha ngày 9 Tháng Mười và ở Anh ngày 23 Tháng Mười.

The Trial of the Chicago 7

“The Trial of the Chicago 7” nói về cuộc biểu tình phản chiến năm 1968 nhưng cũng giống với tình hình nước Mỹ gần đây. (Hình: alternet.org)

Năm 1968, cuộc biểu tình phản đối chiến tranh Việt Nam tại đại hội đảng Cộng Hòa ở Chicago, Illinois, biến thành bạo động, người biểu tình đụng độ dữ dội với Vệ Binh Quốc Gia.

Dù được thực hiện hơn nửa thế kỷ sau, bộ phim của đạo diễn Aaron Sorkin về cuộc biểu tình và phiên tòa kéo dài sáu tháng sau đó giống đến bất ngờ tình hình nước Mỹ gần đây.

“Bộ phim mang tính thời sự rất cao trong thời gian chúng tôi thực hiện,” ông Sorkin nói với tạp chí Vanity Fair. “Mặc dù chúng tôi không cần phim giống với tình hình hiện nay, phim vẫn quá giống. Tình trạng chia rẽ, quân sự hóa cảnh sát, nỗi lo về sinh mạng người Mỹ gốc Phi, thậm chí cuộc đấu đá nội bộ giữa phe tả và phe cực tả.”

“The Trial of the Chicago 7” gồm dàn diễn viên nổi tiếng như Mark Rylance, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Eddie Redmayne, and Sacha Baron Cohen.

Phim bắt đầu chiếu trên Netflix ngày 16 Tháng Mười. (Thanh Long) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT