Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Quyền Anh hay boxing là một chủ đề thường được Hollywood đưa lên màn ảnh với những trận đấu căng thẳng, đầy gay cấn. Các phim này thường nói về cuộc đời của một võ sĩ, những thăng trầm trong sự nghiệp của họ, và thường có diễn xuất rất hay, khiến khán giả không thể quên được.

Chính vì vậy, khán giả không thể bỏ qua những tác phẩm về quyền Anh đã “hạ gục” người xem trong nhiều năm.
Ali
Nhắc đến quyền Anh thì không ai không biết đến tên tuổi của huyền thoại Muhammad Ali, người được coi là “bay như bướm và đấm như ong chích.” Ông vừa nhanh nhẹn, vừa có những cú đấm rất đầy sức mạnh và khó đỡ.
Vì điều đó, ông hoàn toàn thay đổi các người Mỹ nhìn về quyền Anh và tên tuổi của ông trở thành một phần không thiếu của môn võ này.
Công chiếu năm 2001, “Ali” nói về cuộc đời của võ sĩ Ali, do tài tử Will Smith đóng vai chính.
Phim bắt đầu tử lúc ông còn sử dụng tên thật là Cassius Clay Jr. trước trận đấu với nhà vô địch hạng nặng Sonny Liston vào năm 1964.
Trong những hiệp đầu của trận đấu, ông Clay chiếm lợi thế, sau đó bị cay mắt và cho rằng võ sĩ Liston dùng thủ đoạn. Thấy vậy, huấn luyện viên vẫn kêu ông đánh tiếp và cuối cùng chiến thắng ở hiệp bảy. Ông là nhà vô địch hạng nặng trẻ thứ nhì lịch sử của quyền Anh Hoa Kỳ.
Sau khi quen biết với nhà hoạt động Malcolm X, ông Clay được gặp lãnh đạo Hồi Giáo Elijah Muhammad và được tặng cái tên Muhammad Ali.
Ông phải ngồi tù năm năm vì không chịu đi lính ở Việt Nam, nhưng được thả chỉ trong ba năm và quyết định lên võ đài lại.
Tuy không được các nhà phê bình đánh giá cao, nhưng phim “Ali” được dàn dựng rất kỹ và diễn xuất của Will Smith rất xuất sắc, giúp ông được đề cử nhận Oscar vai chính hay nhất.
Cinderella Man

Công chiếu năm 2005, đạo diễn Ron Howard lại hợp tác với tài tử Russell Crowe trong phim quyền Anh “Cinderella Man,” và thành công lần nữa.
Trước đó, ông Howard từng làm đạo diễn cho phim “A Beautiful Mind” và đoạt giải Oscar phim hay nhất của năm 2002, cũng do Russell Crowe đóng vai chính.
“Cinderella Man” nói về cuộc đời của võ sĩ có thật là James J. Braddock trong thập niên 1930, lúc nước Mỹ đang phải trải qua đại khủng hoảng kinh tế.
Ông đang là một võ sĩ thành công, nhưng phải bỏ đi sự nghiệp để đi lao động chân tay nuôi sống gia đình vì khủng hoảng kinh tế.
Đến một hôm, cựu quản lý Joe Gould mời ông lên võ đài lại để đấu với một võ sĩ trẻ đầy triển vọng. Không ai ngờ ông có thể đánh bại võ sĩ đó, và chiến thắng này khiến ông quyết định trở lại thành một võ sĩ.
Vợ ông nhiều lần can ngăn, không muốn chồng bị thương, nhưng ông vẫn phải lên võ đài để nuôi gia đình.
Sau nhiều chiến thắng, ông Braddock được quyền thách đấu nhà vô địch Max Baer, và đánh bại võ sĩ đó trong một trận đấu đầy căng thẳng.
Phim được đặt tựa “Cinderella Man” vì nói câu chuyện của một người nghèo khó, và cuối cùng thành công sau khi trải qua nhiều khó khăn.
Diễn xuất của tài tử Crowe trong vai võ sĩ Braddock không thể chê được. Ông là người New Zealand nên phải giả giọng Mỹ cho “Cinderella Man” và giả được giọng nói của dân New Jersey rất đạt.
Creed

“Creed” là một phim quyền Anh công chiếu năm 2015 mà không ai ngờ có thể thành công đến như vậy.
“Creed” có thể nói là phần tiếp theo của dòng phim “Rocky,” với vai chính Adonis Johnson, con rơi của võ sĩ Apollo Creed, một nhân vật quan trọng trong các phim “Rocky.”
Adonis không biết cha mình là ai, và khi biết thì ông đã qua đời trong trận đấu với võ sĩ người Nga Ivan Drago.
Khi lớn lên, Adonis gặp nhiều vấn đề và quyết định theo đuổi sự nghiệp quyền Anh. Anh đi tìm đối thủ và người bạn lâu năm của cha mình là cựu nhà vô địch Rocky Balboa để nhờ ông huấn luyện.
Ông Balboa thấy Adonis có nhiều điểm giống cha, nên quyết định đào tạo anh thành một võ sĩ hạng nhất và giúp anh thắng nhiều trận đấu.
Khi được thách đấu nhà vô địch, Adonis quyết định đổi họ Johnson của mẹ thành họ Creed của người cha quá cố, và giúp tên tuổi của ông không bị lãng quên.
Tài tử Michael B. Jordan với diễn xuất đầy nhiệt huyết trong vai Adonis Johnson, giúp khán giả không rời mắt khỏi màn hình được. Tài tử Sylvester Stallone thì quay lại đóng vai Rocky Balboa đã lớn tuổi.
Ban đầu, nhiều người cho rằng “Creed” chỉ dựa vào tên tuổi của dòng phim “Rocky” để câu khán giả. Tuy nhiên, bộ phim này rất thành công và có phần hai vào năm 2018.
Phần hai lại tiếp tục nói về võ sĩ Adonis Johnson, nay đã chính thức đổi tên thành Adonis Creed để vinh danh người cha quá cố. Anh phải đối đầu với con trai của võ sĩ người Nga, Ivan Drago, người từng đánh bại cha mình và làm ông mất mạng.
Million Dollar Baby

Tác phẩm “Millon Dollar Baby” của năm 2004 là một phim về quyền Anh đầy ấn tượng vì có cách thể hiện khác với những phim khác.
Phim này có sự xuất hiện của tài tử Clint Eastwood trong vai huấn luyện viên Frankie Dunn, và vai chính Maggie Fitzgerald do minh tinh Hilary Swank đóng. Ông Eastwood còn làm đạo diễn cho tác phẩm này.
Ông Frankie là một người rất dè chừng, không muốn tiếp xúc quá gần với người khác. Một hôm, cô Maggie tìm đến phòng tập quyền Anh của ông để nhờ ông huấn luyện.
Ban đầu, ông nói chỉ dạy cho cô những thứ căn bản và sẽ tìm người quản lý cô, nhưng sau đó quyết định đi theo cô trong sự nghiệp võ sĩ. Qua nhiều trận đấu, ông Frankie coi cô Maggie như con gái.
Cô Maggie được thách đầu giành đai vô địch ở Las Vegas thì một chuyện không hay xảy ra. Đối thủ của cô tấn công sau khi hiệp kết thúc, làm cô ngã xuống và đập cổ vào ghế ngồi trong góc, khiến cô bị liệt toàn thân.
Đây là điểm giúp “Million Dollar Baby” nổi bật trong Hollywood có nhiều phim quyền Anh rất hay. Những phim khác thì nói về sự thành công sau nhiều khó khăn của các võ sĩ, nhưng bộ phim này nói về sự đau đớn của một võ sĩ gặp tai nạn và không ai để ý đến cô nữa, trong đó có cả gia đình.
Cô Maggie phải cưa chân vì bị khối u do nằm trên giường bệnh quá lâu, rồi cuối cùng cầu xin huấn luyện viên Frankie giúp cô ra đi trong yên bình.
Diễn xuất của hai diễn viên chính trong “Millon Dollar Baby” không thể chê được, lại còn có sự xuất hiện của tài tử lão làng Morgan Freeman.
Nhờ tác phẩm này, minh tinh Hilary Swank đoạt Oscar vai nữ chính hay nhất của năm 2005. Ông Eastwood thì đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất của năm đó. Tài tử Freeman thì đoạt giải Oscar vai phụ hay nhất.
Raging Bull

Phim nào có đạo diễn Martin Scorsese và tài tử Robert De Niro hợp tác thì gần như không thể chê được, và tác phẩm “Raging Bull” của năm 1980 là một trong những phim đó.
Phim nói về võ sĩ người Mỹ gốc Ý có thật là ông Jake LaMotta, nhà vô địch hạng trung của thập niên 1950. Vai này do tài tử De Niro đóng.
Tác phẩm này bắt đầu vào năm 1964, lúc ông LaMotta đã giải nghệ và đang tập diễn hài độc thoại, sau đó quay về trận đấu với Jimmy Reeves của năm 1941. Đây là trận đấu thua đầu tiên trong sự nghiệp của ông.
Đến năm 1943, ông gặp một cô cái 15 tuổi tên là Vickie, và muốn quen cô dù mình đã có vợ. Đến năm 1945, ông LaMotta cưới cô Vickie, sau đó liên tục lo lắng cô quan hệ với nhiều người đàn ông khác.
Những suy nghĩ ghen tuông đó làm ảnh hưởng đến sự nghiệp quyền Anh của ông, làm ông thua nhiều trận đánh và cuối cùng phải giải nghệ vào năm 1954.
Với cách nhìn của đạo diễn Scorsese, tài tử De Niro đóng vai một võ sĩ rất xuất sắc. Ông còn phải tập luyện và phải tăng cân nặng lên 60 pound để đóng vai võ sĩ LaMotta cho đúng.
Rocky

Hỏi bất cứ ai về phim quyền Anh thì chắc chắn họ sẽ trả lời “Rocky” vì đây là dòng phim mà ai cũng biết.
Phần một công chiếu năm 1976 với tài tử Sylvester Stallone trong vai diễn để đời của mình là võ sĩ Rocky Balboa ở Philadelphia. Kịch bản của phim này do chính ông viết
Ông là một võ sĩ được coi là tầm thường, không có nhiều chiến thắng. Đến một lúc, ông được chọn để thách đấu nhà vô địch Apollo Creed vì đối thủ của võ sĩ đó bị thương.
Ông phải tập luyện rất nặng như chạy bắt gà để nhanh hơn, uống trứng sống để có cơ bắp, phải chạy bộ đường dài để có sức bền và đấm các tảng thịt đông lạnh để đánh mạnh hơn.
Khi lên võ đài với võ sĩ Creed, ông Balboa chứng tỏ được mình không phải là một võ sĩ tầm thường, và suýt đánh bại được nhà vô địch.
Đây là một bộ phim cho khán giả thấy tâm huyết của một võ sĩ, và được nhiều người coi là động lực để họ tập luyện mỗi ngày.
Phần bốn là phần được nhiều khán giả nhớ đến vì có cái chết của võ sĩ Apollo Creed.
Dòng phim “Rocky” tưởng như kết thúc vào phần sáu của năm 2006, sau khi ông Balboa lên võ đài lần cuối, nhưng lại tiếp tục vào năm 2015 với phim “Creed,” nói về con trai của võ sĩ Apollo Creed.
“Rocky” là một dòng phim gắn liền với thành phố Philadelphia, khiến nhiều du khách đến bảo tàng nghệ thuật của thành phố này để chạy lên cầu thang như võ sĩ Rocky Balboa trong phim. Thành phố này còn đóng tượng Rocky dưới chân cầu thang vào năm 2006. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]





























































































































































