Thiện Lê/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Một trong những gương mặt lão làng nhất của Hollywood là tài tử người xứ Wales, Anthony Hopkins. Trong mấy chục năm của sự nghiệp diễn viên, ông đoạt được nhiều giải thưởng cao quý, trong đó có một giải Oscar, và còn được Nữ Hoàng Elizabeth phong tước hiệp sĩ vào năm 1993.

Với giọng nói rất thu hút, và khả năng đóng được nhiều nhân vật, tài tử 83 tuổi này từng chinh phục khán giả qua nhiều tác phẩm, nhất là vào thập niên 1990. Không chỉ vậy, ông từng là một diễn viên kịch, nên mang kinh nghiệm đó lên màn ảnh lớn, và còn có cách nói trong phim giống phong cách kịch Shakespeare rất thu hút.
Đến nay, vì đã lớn tuổi, ông thường đóng vai phụ hay đóng vai người dẫn chuyện trong các phim thần thoại. Các khán giả trẻ thường biết đến tên tuổi của ông qua vai thần Odin trong các phim siêu anh hùng của Marvel.
Tuy vậy, những phim từng được ông đóng vai chính trong thập niên 1990 đều rất thành công, và được coi là tiêu chuẩn của điện ảnh.
Nixon
Một trong những vai diễn thành công nhất của tài tử Anthony Hopkins là vai Richard Nixon, tổng thống thứ 37 của Hoa Kỳ, trong tác phẩm “Nixon” của đạo diễn lừng danh Oliver Stone, công chiếu năm 1995.
Như tên gọi, bộ phim này nói về cuộc đời của cố Tổng Thống Richard Nixon, trong đó có cuộc sống riêng tư và sự nghiệp chính trị của ông. Tuy nhiên, bộ phim không dẫn chuyện theo trình tự thời gian, mà đưa khán giả vào nhiều giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của ông Nixon.
“Nixon” cho khán giả thấy được thời thơ ấu của ông Nixon, những năm đại học của ông, những chiến thắng và thất bại trong chính trường của ông. Khán giả cũng sẽ thấy được cái nhìn của đạo diễn Oliver Stone về vụ “scandal” Watergate của thập niên 1970, khiến Tổng Thống Nixon phải từ chức.
Tuy là người xứ Wales và nói giọng Anh, tài tử Anthony Hopkins phải nói giọng Mỹ khi đóng vai ông Nixon và rất thành công. Không chỉ vậy, từng cử chỉ và giọng nói của ông đều rất giống với nhân vật ngoài đời, và còn thể hiện được từng tâm trạng của nhân vật rất xuất sắc.
Đến năm 1997, tài tử này lại đóng vai một tổng thống Hoa Kỳ khác là John Quincy Adams trong phim “Amistad” của đạo diễn Steven Spielberg. Tuy vậy, cứ nhắc đến các phim về tổng thống Mỹ, khán giả đều nhớ đến “Nixon” của năm 1995.
Shadowlands

Tài tử Anthony Hopkins từng đóng những nhân vật có thật ngoài đời rất thành công, và trong đó có đóng vai nhà văn C.S Lewis, tác giả của tiểu thuyết thần thoại “The Chronicles of Narnia,” trong phim “Shadowlands” của năm 1993.
Trong phim này, ông Lewis vừa là nhà văn nổi tiếng, vừa là một giáo sư của đại học University of Oxford lừng danh. Ông thường hay ra quán rượu để trò chuyện và tranh cãi nhiều thứ với nhiều học giả khác.
Ông là một người ít nói và khép kín, lại không quan tâm đến chuyện yêu đương. Tuy vậy, ông quyết định quen cô Joy Gresham (minh tinh Debra Winger đóng), một nhà thơ người Mỹ rất hâm mộ ông, và muốn có quốc tịch của Anh Quốc. Nhân vật này là nhà thơ Joy Davidman, vợ thật của nhà văn Lewis.
Nhà văn Lewis cuối cùng cưới cô Lewis, và hai người có cuộc sống hôn nhân rất hạnh phúc cho đến khi vợ mình bị ung thư thời kỳ cuối.
Tài tử Hopkins đóng rất ăn khớp với minh tinh Winger, nhất là trong những cảnh hai vợ chồng cãi nhau vì bệnh tình của người vợ. Nhiều khán giả và nhà phê bình phim cho rằng diễn xuất của hai diễn viên Hopkins và Winger trong “Shadowlands” là một trong đỉnh điểm của sự nghiệp của cả hai người.
Đây là một phim khiến khán giả khó cầm được nước mắt khi xem, nhất là trong những cảnh nhà văn Lewis gần gũi với con trai còn nhỏ.
The Edge

Một trong những phim cho khán giả thấy được khả năng diễn xuất của tài tử Anthony Hopkins là “The Edge” của năm 1996.
Trong phim này, ông đóng vai tỷ phú trí thức Charles Morse. Ông đi máy bay cùng với nhiếp ảnh giả Robert Green (Alec Baldwin đóng) và phụ tá nhiếp ảnh Stephen (Harold Perrineau đóng), sau đó rớt máy bay xuống vùng khu vực hoang dã của tiểu bang Alaska.
Ông Morse là một người hiểu biết rộng, và dùng kiến thức của mình để giúp nhóm người bị thất lạc ra khỏi nguy hiểm.
Ba người phải đối chọi với thời tiết giá lạnh, với một con gấu đang rình mồi. Tuy nhiên, điều gây nguy hiểm nhất cho họ là tâm lý, vì ông Morse cho rằng nhiếp ảnh giả Green đang ngoại tình với vợ mình, và nghĩ sẽ không sao nếu mình để nhiếp ảnh gia đó chết trong rừng.
Điểm hấp dẫn nhất của “The Edge” là những cuộc đối đầu tâm lý của hai tài tử Hopkins và Baldwin. Tuy vậy, hai người phải hợp tác với nhau để đối chọi với thời tiết và tìm cách giết con gấu.
Qua sự thể hiện của đạo diễn Lee Tamahori, “The Edge” là một tác phẩm rất đáng xem có sự xuất hiện của tài tử Anthony Hopkins.
The Elephant Man

Vào năm 1980, tài tử Anthony Hopkins hợp tác với đạo diễn lừng danh David Lynch trong tác phẩm “The Elephant Man,” và thành công vang dội.
Trong phim này, tài tử Hopkins đóng vai ông Frederick Treves, bác sĩ giải phẫu trưởng của Bệnh Viện Hoàng Gia London.
Một hôm, ông gặp nhân vật John Merrick do tài tử John Hurt đóng. Đây là một người có gương mặt biến dạng bẩm sinh, và dùng gương mặt đó kiếm sống trong các chương trình mua vui. Anh tự gọi mình “Người Voi” đúng với tựa phim là “The Elephant Man.”
Ông Treves quyết định đưa anh Merrick về sống chung, và biết được ông là một con người rất tốt bụng và đầy tự trọng. Vì vậy, vị bác sĩ này cho rằng có thể dạy được giới thượng lưu của Anh trong thời Victoria nhiều bài học quý.
Sau đó, nhân vật Merrick trở thành một gương mặt quen thuộc ở London, và còn nhận được tình yêu của một nữ diễn viên hiền từ, sau đó qua đời ở tuổi 27.
Với sự thể hiện của đạo diễn David Lynch, từng cử chỉ của các nhân vật đều có ý nghĩa và làm cho diễn xuất của tài tử Hopkins nổi trội hơn.
The Silence of the Lambs

Nhắc đến phim sát thủ giết người hàng loạt thì khán giả không thể quên được nhân vật Bác Sĩ Hannibal Lecter do tài tử Anthony Hopkins đóng trong “The Silence of the Lambs” hồi năm 1991.
Ông Lecter là một bác sĩ tâm lý rất giỏi, được coi là một thiên tài. Ông còn là một người giỏi nấu ăn, nhưng các nguyên liệu mà ông sử dụng là thịt và nội tạng của các nạn nhân bị mình giết.
“The Silence of the Lambs” là phần thứ hai của dòng phim “Hannibal,” nhưng là phần gây ấn tượng mạnh nhất, phần lớn nhờ vào diễn xuất của tài tử Anthony Hopkins và minh tinh Jodie Foster.
Sau phần một là “Manhunter,” Bác Sĩ Lecter phải ngồi tù chung thân vì tội giết người hàng loạt.
Đặc vụ FBI trẻ là cô Clarice Sterling (Jodie Foster đóng) đang được huấn luyện trong ban tâm lý tội phạm thì được cấp trên cử đi thẩm vấn Bác Sĩ Lecter để lấy được thông tin về một kẻ giết người hàng loạt khác là Buffalo Bill, chuyên giết phụ nữ và lột da họ.
Vì từng là một bác sĩ tâm lý xuất sắc và một kẻ giết người, ông Lecter lấy thông tin từ đặc vụ Sterling để đào sâu vào tâm lý của Buffalo Bill, giúp FBI tìm nghi can đó.
Vừa làm được khán giả hồi hộp, lại có diễn xuất thần sầu từ hai vai chính, “The Silence of the Lambs” đoạt đến năm giải Oscar, trong đó có hai giải nam và nữ chính xuất sắc nhất của tài tử Anthony Hopkins và minh tinh Jodie Foster
Dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Thomas Harris, Hannibal Lecter có thể nói là một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử điện ảnh.
Hồi năm 2018, tạp chí Empire đưa ra bảng xếp hạng 500 phim hay nhất mọi thời đại, và “The Silence of the Lambs” được xếp hạng 48.
Không chỉ vậy, bộ phim này còn được Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ ghi nhận.
Tuy nhiên, sau hai phần đầu, dòng phim “Hannibal” không còn hay như trước nữa. Đến năm 2013, “Hannibal” được chuyển thành phim truyền hình nhiều tập, với tài tử người Đan Mạch, Mad Mikkelsen trong vai Bác Sĩ Hannibal Lecter, và được đánh giá rất cao. (Thiện Lê) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]























































































