Giải “Korean Broadcasting Grand Prize” lần thứ 43
Ngày 2 Tháng Chín, lễ trao giải “Korean Broadcasting Grand Prize” lần thứ 43 được tổ chức tại KBS Hall ở Seoul. Chương trình được dẫn bởi ba MC từ ba đài truyền hình lớn, phát thanh viên Lee Hyun Joo của KBS, Lee Sung Bae của MBC, Choi Ki Hwan của SBS.
Giải thưởng giành cho bộ phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất được trao cho “Six Flying Dragons” của đài SBS. Hai bộ phim “Descendants of the Sun” của đài KBS và “She Was Pretty” của đài MBC được trao giải thưởng cho hạng mục bộ phim truyền hình xuất sắc nhất với thể loại phim vừa và ngắn.
Về mảng các chương trình truyền hình giải trí, chương trình “My Little Television” của đài MBC đã xuất sắc giành giải thưởng lớn nhất. Ngoài ra, chương trình radio của đài SBS “Song Eun Yi and Kim Sook’s Unnies Radio” được vinh danh ở thể loại chương trình phát thanh. Cuối cùng là hạng mục chương trình thực tế xuất sắc nhất được trao cho “2 Days & 1 Night” của đài KBS.
Chương trình “Current Events Project” của đài KBS giành giải thưởng về mảng tin tức thời sự và “Documentary Prime” của đài SBS giành giải thưởng về hạng mục phim tài liệu.
Nữ diễn viên Hwang Jung Eum chiến thắng ở giải thưởng dành cho diễn xuất, Hong Yoon Hwa giành giải thưởng diễn viên hài xuất sắc nhất. Ha Hyun Woo được vinh danh ở giải thưởng nghệ sĩ xuất sắc nhất với 9 lần giành vị trí cao trong “King of Mask Singer.”
BBC: Ðiện ảnh Châu Á đầy ấn tượng trong thế kỷ 21
Thành tựu điện ảnh Châu Á đầy ấn tượng qua cuộc bình chọn Top 100 điện ảnh xuất sắc nhất thế giới trong thế kỷ mới của BBC (tính từ năm 2000). Cuộc bình chọn mới nhất hồi Tháng Bảy 2016 bởi 177 chuyên gia phê bình điện ảnh từ nhiều quốc gia đã được tổ chức bởi hãng truyền thông BBC, 100 phim xuất sắc nhất đã được bình chọn kỹ lưỡng từ tổng số 599 phim điện ảnh khắp thế giới (tính từ năm 2000). Trong đó, nền điện ảnh da vàng đã đánh dấu được những bước tiến đầy ấn tượng trong mắt các nhà phê bình phim hàng đầu thế giới với hơn 13 phim từ các nước Châu Á lọt vào Top 100 các phim hay nhất thế giới, trong đó có 4 phim đứng thứ hạng cao trong Top 10.
Hàn Quốc có 2 phim lọt vào BXH này là Oldboy (đạo diễn Park Chan Wook, 2003, hạng 30) và Spring Summer Fall Winter and Spring (Kim Ki Duk, 2003, hạng 66). Ðây là 2 bộ phim kinh điển của điện ảnh Hàn với 2 phong cách hoàn toàn khác nhau, một bên là hình ảnh trần trụi gây sốc và một bên là hình ảnh triết lý xa xăm mà xinh đẹp.
Ðiện ảnh Hồng Kông được ghi nhận bởi tác phẩm Tâm Trạng Khi Yêu (In the mood of love) (đạo diễn Vương Gia Vệ, 2000, hạng 2). Ðây cũng là phim Châu Á có thứ hạng cao nhất BXH này.
Ðài Loan gây ấn tượng với 3 tác phẩm. Yi Yi (Nhất Nhất) hạng 8 là một bộ phim đề tài gia đình của Dương Ðức Xương (2000). Ðạo diễn Lý An có 2 tác phẩm lọt vào BXH trong đó có Ngọa hổ tàng long (2000, hạng 35), [còn lại là Brokeback Mountain (2005, hạng 40), tính là phim Mỹ]. Bộ phim The Assasin (Thích khách Nhiếp Ẩn Nương) (2015) của Hầu Hiếu Hiền xếp hạng 50.
Trung Hoa đại lục không có tác phẩm nào xuất sắc rơi vào BXH. Ðây là một sự thua kém đáng kể khi so sánh với Ðài Loan và Hồng Kông không những có mặt mà còn xếp hạng cao trong BXH.
Ðiều đáng nói ở đây là điện ảnh Thái Lan có tới 3 tác phẩm gây ấn tượng bởi cùng một đạo diễn Apichatpong Weerasethkul. Ðó là các phim Uncle Boonme Who Can Recall His Past Lives (2010) hạng 37, Tropical Malady (2004) hạng 52, và Syndromes And A Century (2006) hạng 60.
Nhật Bản có một bộ phim hoạt hình kinh điển giàu chất triết lý có hạng cao (hạng 4) là Spirited Away của Hayao Miyazaki (2001). Thật kỳ lạ khi một đất nước có nền phim ảnh phát triển như Nhật Bản lại không có nhiều tác phẩm sau năm 2000 đủ gây ấn tượng cho các chuyên gia bình chọn, đây có phải là thể hiện của sự thoái trào làn sóng văn hóa Nhật Bản lên cộng đồng quốc tế hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được.
Hai đất nước Châu Á khác có tác phẩm lọt vào BXH là Iran và Thổ Nhĩ Kỳ. Ðặc biệt Iran có một tác phẩm hạng khá cao là A Separation (2011, hạng 9) của đạo diễn Asghar Farhadi. Ðạo diễn nổi tiếng Abbas Kiarostami của Iran thì có những 2 tác phẩm lọt vào BXH, trong đó có Ten (2002) hạng 98 [phim kia là Certified Copy (2010) hạng 46 nhưng tính là điện ảnh Pháp].
Ðiện ảnh Thổ Nhĩ Kỳ ghi dấu ấn bởi Once Upon A Time in Anatolia (2011) của đạo diễn Nuri Bilge Ceylan, xếp hạng 54.
Xem thêm phóng sự: Bệnh ung thư tăng nhanh tại Việt Nam
“Scarlet Heart: Ryeo” thiết lập kỷ lục chi phí phát sóng cao nhất
“Scarlet Heart: Ryeo” với sự tham gia diễn xuất của Lee Jun Ki và IU đã thiết lập một kỷ lục mới cho bộ phim truyền hình đắt nhất được bán ra, vượt qua drama đình đám “Descendants of the Sun.” Các bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện đang tạo ra một cơn sốt trên toàn Châu Á, và sự bùng nổ của nó đi kèm với một mức giá phát sóng cao ngất ngưởng.
Khi “Descendants of the Sun” ra mắt, bản quyền phát sóng cho mỗi tập phim được bán với mức giá ấn tượng $250,000. Bộ phim truyền hình dài 16 tập này đem về cho công ty sản xuất $4,000,000 bản quyền phát sóng. Tương tự, “Uncontrollably Fond” cũng được bán với giá $250,000 cho mỗi tập phim, và bộ phim truyền hình dài 20 tập đem về công ty sản xuất $5,000,000.
Mặc dù những bộ phim nêu trên kiếm được một số tiền kỷ lục, nhưng bộ phim truyền hình mới của SBS “Scarlet Heart: Ryeo” còn nâng mức giá cao hơn nữa. Nguồn tin cho biết bộ phim đã được bán với giá hơn $400,000 cho mỗi tập phim cho đài Youku của Trung Quốc, thu về hơn $8,000,000 cho công ty sản xuất. Theo đội ngũ sản xuất, chi phí cho mỗi tập phim thậm chí sẽ còn cao hơn nữa nếu không có sự căng thẳng chính trị giữa Hàn Quốc và Trung Quốc về việc triển khai các hệ thống THAAD.
“Scarlet Heart: Ryeo” đã phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29 Tháng Tám trên kênh SBS.
Bộ phim “Hwarang” thông báo ngày ra mắt
Sau một thời gian dài chờ đợi, bộ phim mới của đài KBS “Hwarang” đã hoàn thành việc quay phim và sẵn sàng để ra mắt! Theo một báo cáo nội bộ, “Bộ phim truyền hình đã quay 100% trước khi chiếu. Các diễn viên làm việc rất chăm chỉ trong suốt mùa hè nóng bức. Nó sẽ là một bộ phim lịch sử ‘thanh niên’ rất thú vị.”
Ðối với ngày công chiếu, “Chúng tôi đang có kế hoạch du lịch đến Trung Quốc để thảo luận về lịch trình. Nó sẽ phát sóng vào Tháng Mười Hai như đã được công bố ban đầu, và chúng tôi đang dự định ngày 19 Tháng Mười Hai cho tập đầu tiên.” Chỉ cần chờ đợi 3 tháng nữa để thưởng thức ‘Hwarang’ với dàn diễn viên vô cùng đáng mong đợi, bao gồm Go Ara, Park Seo Joon, Hyungsik, Minho, V, và nhiều hơn nữa!
OCN lên kế hoạch phát triển phim tội phạm mới “The Voice”
OCN gần đây đã công bố kế hoạch ra mắt bộ phim đề tài tội phạm mới, “The Voice,” trong đó bối cảnh chủ yếu diễn ra tại một trung tâm cuộc gọi 112, sẽ phát hành vào khung giờ của “Police Unit 38” vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Ở Hàn Quốc, khi gặp nguy hiểm, học sinh được dạy cho hai con số: 119 và 112. 119 để gọi cứu thương và cứu hỏa, còn gọi 112 bạn sẽ kết nối trực tiếp với đường dây cảnh sát. Có một khung thời gian quan trọng trong điều tra hình sự gọi là “thời gian vàng,” khi mà cơ hội khôi phục các bằng chứng pháp y là cao nhất, và một cuộc gọi tới 112 sẽ bắt đầu một chuỗi các phản ứng. Trong The Voice, một nữ và nam cảnh sát cùng làm việc ở trung tâm cuộc gọi 112, khám phá ra tầm quan trọng sống còn của việc họ đang làm, khi họ bị cuốn vào cuộc rượt đuổi để tìm ra dấu vết của kẻ giết người hàng loạt, kẻ đã giết chết gia đình của mình.
Trong vài năm qua, đài truyền hình cáp OCN đã trở thành ngôi nhà chung của thể loại trinh thám, kinh dị, và gần đây nhất là Police Unit 38, Bad Guys, TEN và Vampire Prosecutor. Một điều mà tất cả các bộ phim hình sự trên còn thiếu, đó chính là một nhân vật nữ chính mạnh mẽ. Với sự phổ biến gần đây của Mrs. Cop và Signal, không gì ngạc nhiên khi OCN muốn tận dụng làn sóng này. Vì vậy, họ đã công bố dự định làm cho The Voice thành một bộ phim hình sự với nữ chính là nhân vật trung tâm.
Việc casting vẫn chưa bắt đầu, kịch bản vẫn đang trong giai đoạn phát triển, nhưng dường như The Voice vẫn nhận được rất nhiều sự chú ý của báo chí vì sự phổ biến của người tiền nhiệm Police Unit 38 trong cách tiếp cận độc đáo của mình với giới tội phạm. Bộ phim dự kiến phát sóng vào cuối 2016 hoặc đầu 2017.
Cuộc chiến rating các phim TV Thứ Tư, Thứ Năm
Ngày 2 Tháng Chín, bảng xếp hạng rating các bộ phim truyền hình Hàn Quốc phát sóng Thứ Tư và Thứ Năm (31 Tháng Tám và 1 Tháng Chín) đã được Nielsen Korea công bố. Bộ phim truyền hình đang rất được yêu thích, “W” của đài MBC đã có dấu hiệu giữ vững ngôi vị đầu bảng với rating đạt mức 11,9% trên toàn quốc cho tập phim 13. Mức điểm này cũng đã tăng 0.8% so với rating của tập 12.
Ðứng thứ hai là bộ phim truyền hình của đài SBS, “Don’t Dare to Dream (Jealousy Incarnate)” với rating đạt 9.1%, tăng 0.4% so với rating của tập phim chiếu tối hôm trước là 8.7%. Mặc dù bộ phim lúc mới được phát sóng không gây ấn tượng mạnh nhưng đang từng bước khẳng định sự hấp dẫn của mình. Cuối cùng là bộ phim “Uncontrollably Fond” của đài KBS2 với mức rating cho tập chiếu gần đây nhất là 7.9%.
“W” của đài MBC đang thể hiện sự hấp dẫn người xem bằng mạch phim ngày càng lôi cuốn và gay cấn. Trong khi đó, “Uncontrollably Fond” của KBS2 đang đi đến những tập cuối cùng, liệu bộ phim có bất ngờ gì để thu hút thêm khán giả hay không?
Cơn mưa lời khen dành cho Kim Yoo Jung trong màn vũ đạo của “Moonlight Drawn By Clouds”
Dàn diễn viên rất trẻ của “Moonlight Drawn By Clouds” (Mây Họa AÔnh Trăng) đang từng người một chinh phục khán giả. Sau Park Bo Gum, đến lượt Kim Yoo Jung khiến người xem nín thở trước màn vũ đạo rất đẹp và đầy cảm xúc. Trong tập 4 của phim, người vũ công được Thế Tử Lee Young (Park Bo Gum) chỉ định trình diễn cho sứ giả nhà Thanh bỗng dưng biến mất. Bởi vì biết phần trình diễn này vô cùng quan trọng, Ra On (Kim Yoo Jung) đã đánh liều trở lại thân phận nữ nhi, đeo mạng che mặt để che giấu thân phận của mình. Hong Ra On thực hiện màn diễn múa cuối cùng thay cho người kỹ nữ để giúp Thế Tử Lee young hoàn thành kế hoạch.
Những cảm xúc trong đôi mắt cũng như từng bước chuyển động múa uyển chuyển tuyệt đẹp, Hong Ra On không chỉ thôi miên Lee Young và Kim Yoon Sung mà còn làm “đứng hình” hết thảy khán giả đang theo dõi bộ phim. Kết quả là ngay sau đêm chiếu, Kim Yoo Jung đã đứng No.1 top trend trên Naver cùng với OST được dùng làm nhạc nền cho bài múa. Nhiều người cho biết, họ cứ phải xem đi xem lại màn múa này vì nó thực quá hay. Ðược biết, nữ diễn viên đã dành hai tháng để chuẩn bị cũng như luyện tập màn múa này cùng với biên đạo múa Yoon Mi Young.
Cư dân mạng đã gửi cơn mưa lời khen đến Kim Yoo Jung như sau: “Cả visual lẫn diễn xuất của Yoo Jung đều quá đỉnh,” “Phim quá hay. Ðến phút 50 của tập phim, tôi chỉ còn biết nín thở dán mắt vào màn hình và không nói được gì!,” “Ðôi mắt biết nói, vũ đạo đẹp, đôi tay đẹp, diễn xuất mê hoặc, cả gương mặt cũng đẹp nốt, Kim Yoo Jung có gì mà không thể làm?,” “Ai đó hãy nhìn nhé, đây mới gọi là diễn xuất và diễn viên thực lực đấy”…
Ðồng thời, tuần này cũng là tuần của bộ phim đối thủ Moonlight khi tiếp tục đón nhận được sự ủng hộ lớn từ phía khản giả. Trên đà những phản hồi tích cực từ người xem, tập 4 bộ phim tăng lượng người xem lên mức 16.4%, xác lập kỷ lục mới cho mình. Còn theo TNmS thì mức độ tăng còn chóng mặt hơn khi tập 4 đã tăng từ 15.5% lên 17.1%, khu vực Seoul lên tới con số 18.8%. Với những tình tiết hấp dẫn, liệu sản phẩm mới của 2 sao trẻ sẽ có thể nhanh chóng chạm mốc 20% hay không, chúng ta hãy chờ những diễn biến tiếp theo!






































































































































