SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hôm 22 Tháng Tám, những người con của cố ca nhạc sĩ Nhật Trường Trần Thiện Thanh đã tổ chức họp báo chia sẻ về việc tranh chấp tác quyền nhạc phẩm của ông.
Gần 20 năm kể từ ngày cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh ra đi, việc tranh chấp quyền sở hữu tác quyền nhạc phẩm của ông vẫn kéo dài dai dẳng không dứt.

Theo báo VietNamNet, cuộc họp báo gồm bà Trần Thiện Thanh Trúc (sống tại Mỹ), ông Trần Thiện Anh Chính, và bà Bích Lan – đại diện đơn vị nắm giữ tác quyền nhạc Trần Thiện Thanh do gia đình ủy quyền, tổ chức.
Tranh chấp nảy sinh khi ca sĩ Mỹ Lan, hiện đang sinh sống ở tiểu bang California, vợ cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, khẳng định mình và con trai Trần Thiện Anh Chí có quyền nắm giữ tác quyền và tổ chức show về Trần Thiện Thanh.
Tuy nhiên theo bà Thanh Trúc, khi ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh qua đời, bà và bốn người con là Trần Thiện Anh Chương (mất 2014), Trần Thiện Thanh Trúc, Trần Thiện Thanh Trân và Trần Thiện Anh Châu, được thừa hưởng tác quyền từ các nhạc phẩm của ông theo đúng quy định.
Theo bà Thanh Trúc, trước khi nhạc sĩ Trần Thiện Thanh mất ba tháng ông có gọi cho các con ở Việt Nam để mừng năm mới.
“Chúng tôi lúc này biết cha chỉ còn lại những ngày tháng ngắn ngủi. Ông chỉ nói ‘cha thương các con lắm, mấy đứa phải nhớ lúc nào cũng phải đùm bọc lẫn nhau, đặc biệt là phải yêu thương đứa em Anh Chính,’” bà kể.
Anh Chính là ông Trần Thiện Anh Chính, con của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh với ca sĩ Kim Dung.
Bà Trúc khẳng định ca sĩ Mỹ Lan “không phải là người thụ hưởng hợp pháp tác quyền” nên không có quyền can thiệp, lấy lợi nhuận, hoặc tự ý tổ chức các chương trình về cố nhạc sĩ.
Trả lời báo đài về việc nhạc sĩ Trần Thiện Thanh có để lại di chúc hay không? Bà Thanh Trúc phản hồi cho rằng ông mất lúc “hoàn toàn độc thân và không để lại di chúc.”
Ngoài ra, các con Trần Thiện Thanh yêu cầu ca sĩ Mỹ Lan cho xét nghiệm ADN nhằm chứng minh anh Trần Thiện Anh Chí có quan hệ huyết thống với cố nhạc sĩ.
Nếu kết quả trùng khớp, họ sẵn sàng đưa anh Trần Thiện Anh Chí vào danh sách thừa hưởng tác quyền. Nếu không, họ sẽ từ chối và nhờ pháp luật can thiệp.
Hiện năm người con của cố ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã thuê luật sư và nộp đơn lên tòa.

Trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt hôm 2 Tháng Chín, ca sĩ Mỹ Lan cho biết như sau: “Từ năm 1993, Mỹ Lan sống với anh Nhật Trường trong 12 năm, đi khắp nơi diễn xuất, ai cũng biết. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng cho tới ngày anh qua đời.”
“Lúc sống với Nhật Trường, anh chưa có thẻ xanh, còn Mỹ Lan quốc tịch Canada. Chúng tôi có với nhau cháu Trần Thiện Anh Chí. Chúng tôi không làm hôn thú. Chúng tôi tính khi có thẻ xanh, anh Nhật Trường sẽ bảo lãnh tôi ở lại Mỹ. Không ngờ, anh lâm trọng bệnh, Mỹ Lan tập trung chữa bệnh cho anh, không nghĩ đến chuyện làm hôn thú. Sáu tháng sau anh qua đời,” ca sĩ Mỹ Lan kể tiếp.
Nữ ca sĩ thêm: “Sống chung với chúng tôi thời gian đó ở Westminster còn có Trần Thiện Anh Chương (tức Thanh Toàn, nay đã mất), Trần Thiện Anh Chính, và Trần Thiện Thanh Trân (nay đã mất) và chồng (hiện sống với con ở Houston). Và chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với Trần Thiện Thanh Trúc và Trần Thiện Anh Châu, cả hai lúc đó sống ở Việt Nam.”
“Thành ra, nếu có ý nói anh Nhật Trường sống độc thân là không đúng. Chúng tôi sống với nhau như vợ chồng, ai cũng biết, có điều là chúng tôi không có hôn thú thôi,” ca sĩ Mỹ Lan nói.
Về chuyện xét nghiệm ADN Trần Thiện Anh Chí để chứng minh con ông Trần Thiện Thanh, ca sĩ Mỹ Lan giải thích: “Lúc tôi có bầu cháu Anh Chí mẹ của anh Nhật Trường từ Việt Nam sang có sống chung với chúng tôi. Lúc tôi sinh cháu có bà nội ở đây. Bà coi tôi như con dâu, dù chúng tôi chưa có đám cưới. Nói chung, gia đình quan hệ bình thường. Chúng tôi vẫn liên lạc bên Việt Nam, liên lạc với Thanh Trúc, có nói chuyện, biết tôi là vợ anh Nhật Trường, không có chuyện gì xảy ra. Chuyện rắc rối chỉ xảy ra khi anh Nhật Trường mất năm 2005.”
“Sau này, Thanh Trúc sang Mỹ, đại diện năm anh em, bán bản quyền nhạc của anh Nhật Trường cho Làng Văn, loại Anh Chí ra,” ca sĩ Mỹ Lan kể tiếp. “Lúc đó, Mỹ Lan phản đối, đăng báo, nhờ luật sư can thiệp. Trong khi đó, Mỹ Lan vẫn tổ chức ca nhạc giỗ anh Nhật Trường, hát nhạc của anh, Làng Văn đòi kiện, nhưng không được. Rồi Thanh Trúc kiện Mỹ Lan, và chúng tôi đang chờ tòa xử.”
Ca sĩ Mỹ Lan thêm: “Tôi đã từng thử ADN của cháu Anh Chí khớp với bà nội, đưa cho luật sư hai bên, nhưng Thanh Trúc không chịu, đòi phải thử ADN với anh Nhật Trường. Theo Mỹ Lan, Thanh Trúc không có quyền đòi thử ADN. Chỉ khi nào ra tòa, nếu chánh án yêu cầu, Mỹ Lan mới làm.”
Từ nhiều năm qua, tác quyền ca khúc của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh được gia đình ủy thác cho một công ty làm đại diện.
Theo bà Bích Lan, người đại diện, cho biết do tranh chấp nội bộ kéo dài khiến các tác phẩm của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh hiện bị hạn chế biểu diễn. Nhiều đơn vị trong và ngoài nước e ngại sử dụng vì sợ xin phép bên này nhưng bên kia không đồng ý, dễ gây ồn ào.
“Chúng tôi cũng thất thu tiền tác quyền vì những tranh chấp trong nội bộ. Chưa kể số tiền nhận được chẳng thấm vào đâu so với chi phí kiện tụng, luật sư ở Mỹ vốn rất đắt,” bà Thanh Trúc nói thêm.
Năm 2025, kỷ niệm 20 năm ngày mất của ca nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, gia đình ông dự định tổ chức một đêm nhạc kỷ niệm. Họ mong vụ tranh chấp sớm khép lại để di sản âm nhạc của ông đến với nhiều khán giả trong và ngoài nước. (Tr.N) [qd, đ.d.]





















































































