Wednesday, April 17, 2024

Tưởng niệm 50 năm Mậu Thân trong hòa nhạc Hè ‘The Sound of Music’

Quốc Dũng/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – “Vào mỗi chương trình hòa nhạc mùa Hè, chúng tôi đều chọn một vở nhạc kịch hoặc opera để làm chủ đề của đêm nhạc. Với ‘Summer Concert 2018’ năm nay, phần chính của buổi diễn là bảy tác phẩm tiêu biểu trong bộ phim nhạc kịch ‘The Sound of Music.’”

“Chúng tôi chọn ‘The Sound of Music’ làm chủ đề chính, vì muốn nhờ âm nhạc để chuyển tải thông điệp về hy vọng một thay đổi tốt hơn trong cuộc sống của mọi người, đem lại hạnh phúc nhiều hơn,” nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng, phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ, giới thiệu về chương trình “Summer Concert 2018” sẽ diễn ra lúc 7 giờ tối Thứ Bảy, 1 Tháng Chín, tại hí viện trang trọng, ấm cúng Rose Center Theater, Westminster.

Trong chương trình này, nhạc sĩ vĩ cầm Nguyễn Khánh Hồng vừa là nhạc trưởng, vừa là giám đốc âm nhạc. Ông sẽ cùng với các ca sĩ Bích Vân, Teresa Mai, Ngọc Hà, Bảo Châu, Phạm Hà, Lê Hồng Quang, Trịnh Hoàng Hải, Nguyễn Cao Nam Trân, Mai Phi Long, Friends-of-LVK Choir, cùng với tiếng đàn piano của nghệ sĩ Vân Anh (từ Úc sang), sẽ trình diễn những trích đoạn hay nhất của các bản giao hưởng từ các phim điện ảnh nổi tiếng, hoặc những vở nhạc kịch Broadway kinh điển.

Đặc biệt, ở phần đầu của đêm diễn, nhạc trưởng cho các em thiếu nhi của dàn nhạc Thiếu Nhi trình diễn chung với dàn nhạc Giao Hưởng gồm 60 nhạc sĩ với đủ các nhạc cụ, cùng hòa tấu bản “Exodus” – bản nhạc lừng danh trong cuốn phim “Exodus” (Di Cư/Về Miền Đất Hứa) do nhà soạn nhạc Ernest Gold viết năm 1960. Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của văn hào Mỹ Leon Uris. Bản nhạc từng thắng giải Oscar.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Tôi chọn tác phẩm này để mở đầu cho phần một của đêm diễn, vì nó đúng với biến cố Tết Mậu Thân 1968, biết bao người Việt Nam bị thảm sát, phải ly hương, tị nạn khắp nơi. Tôi nhớ năm đó tôi mới 12 tuổi, trên các đài truyền hình, radio… đều chọn bài nhạc này để làm nhạc nền thông báo mỗi ngày mỗi giờ, từng giây từng phút đến đồng bào những sự kiện của biến cố Mậu Thân,” ông tâm sự.

“Chính giai điệu vừa bi, vừa hùng tráng của tác phẩm ‘Exodus’ khiến những hình ảnh về những đau thương trong Tết Mậu Thân 1968 làm tôi không thể nào quên. Vì vậy, chương trình hòa nhạc mùa Hè này, tôi đưa ‘Exodus’ vào diễn để tưởng niệm 50 năm những nạn nhân bị thiệt mạng trong biến cố Tết Mậu Thân 1968,” ông nói.

Như ông giới thiệu, phần chủ đề chính của “Summer Concert 2018” cũng khá hấp dẫn, sẽ diễn ở phần hai.

“Ở phần này, bảy ca khúc tiêu biểu trong phim nhạc kịch ‘The Sound of Music’ sẽ diễn ra liên tục, bài này nối bài kia. Nhạc không ngưng, sẽ có đoạn nhạc chuyển tiếp từ ca khúc này qua ca khúc khác,” ông nói.

“Ca sĩ Teresa Mai sẽ mở đầu phần trình diễn này với ca khúc chính ‘The Sound of Music.’ Tiếp theo, giọng hát tuyệt đẹp của Teresa Mai sẽ kết hợp với giọng hát tuyệt đẹp nữa là Bích Vân, cùng song ca bản ‘My Favorite Things.’ Kế đến, Bích Vân sẽ trình diễn cùng các học trò tại trường nhạc do cô dạy với bài ‘Do-Re-Mi,’” nhạc trưởng giới thiệu.

Ca sĩ Phạm Hà. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Đến bài thứ tư là ‘Sixteen Going on Seventeen’ sẽ do Phạm Hà-Bảo Châu trình diễn. Cả hai giọng hát tình cảm này còn hát thêm ca khúc ‘Edelweiss.’ Cuối cùng, hai ca khúc ‘Finale Ultimo’ và ‘Climb Ev’ry Mountain’ do bốn ca sĩ Bích Vân-Teresa Mai, Bảo Châu-Phạm Hà hát cùng với ban hợp ca là các em học sinh của ban hợp xướng trường Huntington Beach High School sẽ kết thúc đêm diễn và chào tạm biệt khán giả,” ông cho biết.

Vị giám đốc âm nhạc của chương trình cho hay: “Hòa nhạc mùa Hè là chương trình lớn nhất trong năm của hội. Âm nhạc rất phong phú, gần như tất cả các thể loại nhạc trên thế giới đều có trong chương trình này, được trình diễn qua nhiều kiểu khác nhau, từ hòa tấu đến hát. Nhờ vậy mới ra được hết các màu sắc của nhạc phim, nhạc kịch, nhạc opera…”

Vì vậy, một điểm nhấn nữa của chương trình, đó là sự góp mặt của dương cầm thủ Nguyễn Vân Anh, một tài năng trẻ người Úc gốc Việt.

“Tuy mới 31 tuổi nhưng đây là một nghệ sĩ tài năng thực sự. Hiểu biết của cô về âm nhạc rất rộng, từ âm nhạc cổ điển qua âm nhạc hiện đại bây giờ, cô đều có thể trình tấu được hết. Cô là một nghệ sĩ rất sáng giá, là gương mặt trẻ thành đạt nổi tiếng trong giới nghệ thuật hàn lâm, được mời đi trình diễn khắp nơi trên thế giới trong dòng chính,” nhạc trưởng giới thiệu.

Do đó, trước khi kết thúc phần đầu chương trình, sẽ là phần độc tấu piano của Vân Anh với tác phẩm “Rhapsody in Blue” của nhà soạn nhạc người Mỹ George Gershwin, cùng với dàn nhạc giao hưởng của Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ.

Ca sĩ Bảo Châu. (Hình: Nguyễn Khánh Hồng cung cấp)

“Tác phẩm này là sự kết hợp giữa nhạc cổ điển và nhạc jazz, được xem là một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của âm nhạc hiện đại, đã được trình tấu lần đầu tiên năm 1924 tại New York, và được coi là sản phẩm của Mỹ trong làng nhạc giao hưởng quốc tế. Tác phẩm có những đoạn đối thoại giữa piano với dàn nhạc rất độc đáo, và để có sự ‘ăn ý,’ Vân Anh cùng các nhạc sĩ chơi trong dàn nhạc đã tập luyện với nhau rất nhiều,” ông kể.

Nhạc trưởng Nguyễn Khánh Hồng cho hay, chương trình không thể thiếu những bài nhạc Việt Nam, những bản nhạc Tây phương và nhạc phim.

Ca sĩ Lê Hồng Quang hát ca khúc “Tình Ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, cùng với phần hòa giọng của các thành viên lớp nhạc Lê Hồng Quang. Ca sĩ Ngọc Hà sẽ hát một sáng tác mới nhất của Giáo Sư Lê Văn Khoa, bài “Nhớ Em” (Missing You) cùng nhóm hợp ca do chính nhạc sĩ hướng dẫn.

Hay ca sĩ Nguyễn Cao Nam Trân hát ca khúc “Ngàn Năm Mây Bay” của Nguyễn Hiền – một trong những tác phẩm xưa nay ít người nghe, cũng được trình diễn trong chương trình. Đó còn là tác phẩm “Sáng Rừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương do nhóm hợp ca Lê Văn Khoa hát; rồi MC Mai Phi Long không chỉ là người điều hợp chương trình, mà còn hát ca khúc “Sài Gòn Em Ở Đó” của nhạc sĩ Trần Chí Phúc.

Những bản nhạc Tây phương và nhạc phim với nhạc đệm mang phong cách giao hưởng cổ điển không thể thiếu giọng ca Bích Vân với ca khúc rất xa xưa “The Blue Danube” của Johann Strauss II, được nhạc sĩ Phạm Duy viết lời Việt.

Ca khúc “Somewhere” (from “West Side Story”) sẽ được Teresa Mai và Phạm Hà cùng song ca. Với ca khúc “You Raise Me Up,” ca sĩ Phạm Hà hát sẽ có phần đệm của ban hợp ca là các em học sinh của ban hợp xướng trường Huntington Beach High School.

Chương trình còn có tiết mục solo cello tác phẩm “Ngày Mai Chia Tay” (Memory) của Lê Văn Khoa sáng tác do Thomas Lovaz trình tấu cùng với dàn nhạc Giao Hưởng.

Đối với các em thiếu niên của dàn nhạc Thiếu Niên, phó chủ tịch Hội Hiếu Nhạc Việt Mỹ cho biết các em sẽ trình tấu ca khúc nổi tiếng thế giới rất mới là “La La Land” của nhạc sĩ rất trẻ, Justin Hurwitz, sinh năm 1985, trong bộ phim cùng tên. Song song đó, các em sẽ gửi đến khán giả thêm nhạc phẩm nổi tiếng rất xa xưa “Espana Cani” của nhà soạn nhạc Pascual Marquina Narro. (Quốc Dũng)

—————-
Liên lạc tác giả: [email protected]

MỚI CẬP NHẬT