Saturday, April 20, 2024

16 tuổi, vượt Đại Tây Dương bằng thuyền đến Mỹ dự Hội Nghị Thượng Đỉnh Khí Hậu

THỤY ĐIỂN (NV) – Greta Thunberg, thiếu niên 16 tuổi, người Thụy Điển, thông báo trên Twitter của mình là cô sẽ vượt Đại Tây Dương, mang thông điệp biến đổi khí hậu đến Hội Nghị Thượng Đỉnh Khí Hậu của Liên Hiệp Quốc tổ chức ở New York vào Tháng Chín, và Santiago, Chile, vào Tháng Mười Hai.

Để chuyển tải thông điệp đó, cô sẽ dùng phương thức sơ khai cho chuyến hải hành của mình, đi bằng chiếc thuyền buồm công nghệ cao.

Greta Thunberg nói với hãng tin AP cô sẽ rời Anh Quốc vào tháng sau. Cô đã mất rất nhiều thời gian để tìm cách đi đến Hoa Kỳ mà không sử dụng máy bay, một phương tiện gây ra khí thải nhà kính rất cao. Các con tàu du lịch cũng không được cô lựa chọn vì theo cô, nó cũng chính là kẻ gây ra ô nhiễm lớn.

Cô cho hay định nghỉ học một năm để dành thời gian cho việc kêu gọi nhận thức của mọi người về biến đổi khí hậu và tạo áp lực cho lãnh đạo thế giới phải nỗ lực hơn trước hiện tượng trái đất ấm dần lên.

Sau khi thực hiện các cuộc “đình công học đường” hồi Tháng Tám năm ngoái, cô đã gặp nhiều nhà hoạch định chính sách, giới lãnh đạo doanh nghiệp và chính trị, và cả Đức Giáo Hoàng trong công cuộc vận động của mình.

Chiếc thuyền buồm công nghệ cao Greta Thunberg dùng để đến Mỹ. (Hình: Greta Thunberg Twitter)

Theo ABC News, mặc dù chưa được biết đến nhiều ở Hoa Kỳ, nhưng Greta Thunberg được nhìn nhận là người đứng đầu cho một thế hệ các nhà hoạt động sinh thái trẻ ở Châu Âu. Thế hệ này lo rằng họ sẽ phải chịu đựng một môi trường ô nhiễm vì thế hệ trước của họ đã không hành động mạnh mẽ để chống lại biến đổi khí hậu.

Greta Thunberg nói cô sẽ không loại trừ cơ hội được gặp Tổng Thống Mỹ Donald Trump. Nhưng cô nghĩ rằng cuộc gặp này sẽ không có hiệu quả. Thậm chí cô nói “chỉ phí thời gian” bởi vì ông Trump là người muốn nước Mỹ rút ra khỏi thỏa thuận khí hậu Paris 2015.

Sau New York, cô dự định đi đến hội nghị khí hậu thường niên của Hoa Kỳ vào Tháng Mười Hai, được tổ chức tại Chile năm nay.

Chiếc thuyền buồm cô dùng để qua Đại Tây Dương khác xa so với những chiếc tàu Viking lần đầu tiên đưa người Scandinavi đến Mỹ. Đó chiếc thuyền buồm công nghệ cao có tên Malizia II dài 60 foot (18 mét) được gắn các tấm pin mặt trời và tua-bin dưới nước để tạo ra điện không carbon trên tàu. (C.Lynh)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT