WASHINGTON, DC (NV) – Một liên minh bộ trưởng Tư Pháp 20 tiểu bang, gồm California, hôm Thứ Hai, 28 Tháng Bảy, kiện chính quyền Tổng Thống Donald Trump về việc chính quyền đòi những tiểu bang này giao giữ liệu người lãnh trợ cấp thực phẩm của liên bang, theo AP.
Bộ trưởng Tư Pháp những tiểu bang này nộp đơn kiện vì lo ngại chính quyền Tổng Thống Trump sẽ dùng thông tin đó để trục xuất người nhập cư.

Chính quyền Tổng Thống Trump đưa ra lời yêu cầu này giữa lúc họ tìm cách lấy thông tin riêng tư của người nhập cư có lẽ đang ở Mỹ bất hợp pháp và chủ yếu là người nghèo. Hiện tại, chính quyền của ông đã ra lệnh Sở Thuế IRS và Trung Tâm Dịch Vụ Medicare và Medicaid giao thông tin cá nhân cho Bộ Nội An (DHS) để hỗ trợ chiến dịch trục xuất hàng loạt của ông.
Tuần trước, Bộ Nông Nghiệp (USDA) ra thời hạn chót cho một loạt tiểu bang là Thứ Tư tuần này phải nộp dữ liệu của người nhận trợ cấp thực phẩm trong Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) – thường gọi là “food stamp” – chương trình phục vụ hơn 42 triệu người khắp nước Mỹ. USDA cho hay thông tin đó sẽ giúp họ chống nạn lãng phí, gian lận và lạm dụng.
Trong đơn kiện, 20 tiểu bang yêu cầu tòa chặn lệnh của USDA bắt buộc giao dữ liệu người lãnh “food stamp.” Trong khi đó, bộ trưởng Tư Pháp những tiểu bang này tuyên bố họ sẽ không tiết lộ thông tin mà họ cho là riêng tư của người lãnh phiếu thực phẩm – như tình trạng di trú, ngày, tháng, năm sinh và địa chỉ nhà – vì họ tin rằng làm như vậy là vi phạm luật bảo vệ quyền riêng tư.
“Đây là kiểu treo đầu dê bán thịt chó tệ hại nhất,” ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, nhấn mạnh trong buổi họp báo công bố đơn kiện này hôm Thứ Hai. “Người hưởng SNAP cung cấp thông tin này để được giúp đỡ nuôi gia đình, không phải để bị đưa vào cơ sở dữ liệu theo dõi của chính phủ hoặc bị sử dụng làm mục tiêu trong chính sách di trú vô nhân đạo của tổng thống.”
Hồi Tháng Năm, USDA loan báo họ muốn lấy dữ liệu đó theo sắc lệnh của Tổng Thống Trump nhằm loại bỏ nạn gian lận và lãng phí trong SNAP.
“Suốt nhiều năm qua, chương trình này tự hoạt động, không được USDA giám sát dữ liệu trực tiếp,” bà Brooke L. Rollins, bộ trưởng Nông Nghiệp, cho biết trong thông báo USDA hồi Tháng Năm. “Cơ quan này đang tập trung vào việc tham gia SNAP phù hợp và hợp pháp, và lời yêu cầu hôm nay là một trong nhiều bước bảo đảm SNAP chỉ dành cho người hội đủ tiêu chuẩn.”
Giới chức USDA từ chối trả lời thư của AP yêu cầu nhận xét về đơn kiện này.
USDA không nhắc tới vấn đề thực thi luật di trú trong thông báo nêu trên hay những thông báo sau đó. Không rõ tại sao giới chức USDA tin rằng dữ liệu đó sẽ giúp họ dẹp bỏ nạn gian lận và lãng phí trong SNAP. USDA xác nhận chương trình này hiện đã là “một trong những hệ thống kiểm soát phẩm chất khắt khe nhất chính phủ liên bang.”
Các tổ chức ủng hộ người nhập cư lưu ý, thời gian qua, chính quyền Tổng Thống Trump cũng dùng lý lẽ tương tự để lấy dữ liệu cá nhân nhạy cảm rồi sử dụng cho chiến dịch trục xuất. Chẳng hạn, ban đầu, giới chức chính quyền ông Trump tuyên bố họ lấy dữ liệu Medicaid của tiểu bang để chống nạn gian lận. Nhưng tuần trước, một giới chức di trú hàng đầu thừa nhận họ sẽ dùng thông tin đó để dò ra chỗ ở của người nhập cư.
Giới chức USDA đe dọa sẽ chặn tiền trợ cấp cho SNAP nếu tiểu bang không tuân thủ lời yêu cầu giao dữ liệu cho họ.
Mặc dù người nhập cư không giấy tờ thì không hội đủ tiêu chuẩn lãnh “food stamp,” nhưng họ có quyền nộp đơn xin trợ cấp cho con cái họ là công dân Mỹ hoặc cho người khác hội đủ tiêu chuẩn trong gia đình họ.
Theo chương trình này, chính phủ liên bang trợ cấp phiếu thực phẩm 100%, nhưng tiểu bang lo chi phí hành chánh. Tiểu bang cũng có trách nhiệm xác định ai hội đủ tiêu chuẩn và trách nhiệm phân phát “food stamp” cho họ. (Th.Long) [qd]















































































