TEHRAN, Iran (NV) – Iran tấn công cơ cở Mỹ tại một loạt quốc gia đồng minh của Mỹ ở vịnh Ba Tư hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Bảy, sau khi lực lượng Mỹ không kích Iran dữ dội nhất mấy tuần qua, theo New York Times.
Những vụ tấn công qua lại này diễn ra giữa lúc vẫn không có dấu hiệu hai bên đạt được tiến bộ về ngoại giao trong việc giải cứu thỏa thuận ngưng bắn đang dần sụp đổ.

Hải Quân Iran bắn chiếc tàu chở hàng cắm cờ Cyprus ở eo biển Hormuz trong đêm Thứ Bảy qua ngày Chủ Nhật, bộ tư lệnh US Central Command (CENTCOM). Để đáp trả, Mỹ không kích khoảng 140 mục tiêu quân sự ở Iran, đợt tấn công mới nhất trong gần một tuần giao tranh bùng lên trở lại.
Hôm Thứ Bảy, Tổng Thống Donald Trump tỏ ý nói hai bên sắp đạt được thỏa thuận, nhưng không lâu sau, Iran dùng “drone” (máy bay điều khiển từ xa) bắn chiếc tàu thương mại ở Hormuz. Trên chương trình “Meet The Press” của NBC sáng Chủ Nhật, ông Trump cho hay để đáp trả, “Đêm qua, chúng tôi dội bom họ tan tành.”
Tổng Thống Trump cũng bác bỏ việc Iran tuyên bố nước này chặn Hormuz. Hôm Chủ Nhật, ông khẳng định eo biển này vẫn đang mở cho tàu qua lại.
Tòa Bạch Ốc chưa trả lời câu hỏi của New York Times về việc Tổng Thống Trump nói hai bên sắp đạt thỏa thuận. Iran không xác nhận đạt bất cứ thỏa thuận mới nào với Mỹ, còn ông Trump thường tuyên bố mà không có chứng cứ về cuộc chiến Iran.
Iran cho biết họ bắn chiếc tàu mà họ gọi là “vi phạm” ở Hormuz. Để đáp trả đợt không kích trong đêm của Mỹ, Iran tuyên bố họ tấn công cơ sở Mỹ ở Jordan, Oman và Qatar.
Kuwait cũng thông báo đang bị tấn công, và sáng Chủ Nhật, Bộ Quốc Phòng Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) cho hay họ đang chặn hỏa tiễn và “drone” từ Iran bắn qua.
Những đợt không kích của Iran không gây thiệt hại nặng nào hay thương vong cho quân nhân Mỹ, theo ông Tim Hawkins, phát ngôn viên CENTCOM.
Mỹ và Iran dường như đang vướng vào vòng lẩn quẩn tấn công qua lại, mà nguyên nhân chính là tranh giành kiểm soát Hormuz, eo biển vận chuyển dầu khí hệ trọng của thế giới.
Mặc dù theo thỏa thuận đình chiến tháng trước, cả hai bên đồng ý mở lại Hormuz, nhưng Iran tuyên bố tất cả tàu đi qua eo biển này đều phải đi qua hải phận Iran, vì nước này muốn dùng quyền kiểm soát Hormuz làm lợi thế trong đàm phán hòa bình. Mỹ yêu cầu Iran từ bỏ giành quyền kiểm soát Hormuz, đồng thời khẳng định tất cả kênh đi qua eo biển này đều đang mở. Không bên nào chịu nhượng bộ, khiến thỏa thuận đình chiến dễ đổ vỡ. (Th.Long)





































































































































