Wednesday, April 24, 2024

Thêm 3 tiểu bang từ chối nộp dữ kiện bầu cử cho TT Trump

WASHINGTON DC (NV) – Ba tiểu bang Maryland, Delaware, và Louisiana hôm Thứ Hai gia nhập con số ngày càng lớn các tiểu bang ở Mỹ, từ chối cung cấp các dữ kiện về cử tri đi bầu cho một ủy ban do Tổng Thống Donald Trump thiết lập, để điều tra việc có thể có sự gian lận.

Theo hãng thông tấn Reuters, hơn 20 tiểu bang, trong đó có Virginia, Kentucky, California, New York và Massachusetts, từ chối cung cấp những thông tin mà ủy ban này yêu cầu, lý luận rằng điều đó là không cần thiết và vi phạm quyền riêng tư.

Ông Trump (Cộng Hòa) hồi Tháng Năm thiết lập Ủy Ban Cố Vấn Tổng Thống Về Bầu Cử Trung Thực, sau khi tuyên bố một cách thiếu chứng cứ rằng hàng triệu người đã bỏ phiếu bất hợp lệ cho đối thủ đảng Dân Chủ là bà Hillary Clinton, trong cuộc bầu cử hồi Tháng Mười Một vừa qua.

Ông Brian Frosh, bộ trưởng Tư Pháp Maryland, nói rằng văn phòng ông có tham khảo ý kiến với Hội Đồng Bầu Cử Tiểu Bang, và nơi này cho hay, đòi hỏi của ủy ban là bất hợp pháp.

Đòi hỏi “có vẻ chỉ nhằm để răn đe cử tri và đáp ứng ảo tưởng của Tổng Thống Trump khi nói rằng ông thắng cả phiếu phổ thông,” ông Frosh tiếp.

Ủy ban của ông Trump gửi thư đến 50 tiểu bang, yêu cầu giao nộp thông tin của cử tri, gồm tên tuổi, bốn số cuối của số An Sinh Xã Hội, địa chỉ, xu hướng chính trị, thành tích tội phạm, và quá trình đi bầu của họ.

Trước thái độ ấy của các tiểu bang, ông Trump hôm Thứ Bảy gửi tweet, lên án rằng “Có điều gì mà họ muốn che giấu?”

Ông Trump vào được Tòa Bạch Ốc nhờ thắng phiếu cử tri đoàn nhưng thua bà Clinton đến 3 triệu phiếu phổ thông, điều mà ông Trump nói đáng lẽ ông cũng thắng luôn nếu không bị gian lận. (TP)

/div>

Lượng cần sa bán ra ở Nevada vượt xa mức dự trù của các cửa tiệm

MỚI CẬP NHẬT