BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Cuộc chiến thương mại có thể chưa xảy ra, nhưng Trung Quốc đã bắt đầu một hành động tương tự trong thị trường đậu nành, làm cho mặt hàng này của Mỹ hoặc là phải chở về nơi xuất phát hoặc chở đi nơi khác bán.
Theo Bloomberg News, Trung Quốc hiện không bảo đảm chắc chắn sẽ mua 366,000 tấn đậu nành của Mỹ trong mùa thu hoạch chấm dứt vào ngày 31 Tháng Tám, và ngưng mua 66,000 tấn trong năm sau, theo dữ kiện do Bộ Nông Nghiệp Mỹ đưa ra hôm Thứ Sáu.
Ngoài ra, có khoảng 60,000 tấn ban đầu bán cho Trung Quốc trong mùa vụ năm nay, giờ phải chuyển sang Bangladesh, và 60,000 tấn khác bán cho Pakistan.
Đậu nành nằm trong danh sách các mặt hàng của Mỹ bị Trung Quốc đánh thuế nhập cảng, bắt đầu từ Thứ Sáu, sau khi Hoa Kỳ áp dụng thuế nhập cảng đối với hàng hóa của Trung Quốc và Tổng Thống Donald Trump đe dọa sẽ có nhiều hành động hơn.
Cho tới nay, đậu nành để làm dầu là nông sản hàng đầu mà Mỹ bán cho Trung Quốc và là một trong những loại hàng xuất cảng lớn nhất của Mỹ từ trước tới nay. (Đ.D.)






























































