Tuesday, April 23, 2024

4 tiểu bang báo động nhiều bệnh nhân có thể bị nhiễm HIV, viêm gan

WASHINGTON, DC (NV)Cuộc điều tra bắt đầu khi có người trông thấy một y tá đánh tráo một ống tiêm thuốc chống đau tại một phòng mổ ở Colorado, theo tường thuật của CNN.

   (Hình minh họa: Getty Images/Jean-Sebastien Evrard)

Tại các tiểu bang Colorado, Arizona, California, và Washington, gần 5,000 bệnh nhân được thông báo, rằng họ có thể bị lây bệnh HIV, viêm gan B hoặc C, trong thời gian họ được giải phẫu tại một số bệnh viện ở những tiểu bang này.

Thông báo kêu gọi các bệnh nhân nên thử máu lại được đưa ra, gây nên nhiều xôn xao và có người dọa đòi đâm đơn kiện.

Ít nhất sáu bệnh viện liên quan, có một điểm chung.

Đó là một y tá phụ việc trong phòng giải phẫu đánh tráo ống tiêm chứa thuốc chống đau fentanyl bằng một ống tiêm khác không rõ thứ gì khiến đặt bệnh nhân trong tình trạng hiểm nguy.

Theo lời các giới chức liên bang loan báo hồi tháng trước, anh Rocky Allen, 28 tuổi, bị truy tố tội dùng sản phẩm giả mạo và đánh tráo thuốc cấm.

Tại tòa liên bang ở Colorado, đương sự không nhận tội và vụ xử sẽ diễn ra vào Tháng Tám tới.

Từ khi nội vụ được phát giác tại Swedish Medical Center ở Englewood, Colorado, hồi Tháng Hai, một số bệnh viện nơi anh Allen từng làm việc trước đây, cho biết họ đang tìm cách liên lạc với các bệnh nhân.

Northwest Hospital & Medical Center ở Seattle nói, họ đã liên lạc với khoảng 1,340 bệnh nhân.

Và Lakewood Surgery Center ở Lakewood, Washington, cho hay họ đã thông báo cho 135 bệnh nhân.

Hai bệnh viện này nói họ không có chứng cớ là các bệnh nhân bị lây nhiễm nhưng đưa ra thông báo chỉ vì lý do dè dặt thường lệ.

Một luật sư ở Colorado nói, hai trong số thân chủ của ông từng được mổ ở Swedish Medical Center, có kết quả thử máu dương tính đối với bệnh viêm gan B

Hồi năm 2009, một nữ y tá làm phòng giải phẫu tại một bệnh viện khác ở Colorado đã gây nhiễm bệnh viêm gan C cho 19 bệnh nhân, sau khi cô tráo ống tiêm thuốc chống đau bằng ống tiêm chứa nước biển.

Cô Kristen Diane Parker nhận có tội đối với một số tội danh và bị lãnh án 30 năm tù. (TP)

MỚI CẬP NHẬT