Friday, March 29, 2024

Arizona không cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp


PHOENIX (Reuters) – Một thẩm phán tòa liên bang Mỹ hôm Thứ Năm từ chối ngăn không cho Thống Đốc tiểu bang Arizona, bà Jan Brewer, không cấp bằng lái xe cho thành phần trẻ di dân bất hợp pháp, dù rằng họ được chính phủ liên bang Mỹ tạm thời cho tình trạng hợp lệ.







Người di dân trong một cuộc biểu tình ở Arizona (Hình: Getty Images)

Các nhóm bảo vệ dân quyền đã nộp đơn kiện lên tòa liên bang ở thành phố Phoenix hồi Tháng Mười Một để đòi cho năm người di dân Mexico được chính phủ Mỹ hoãn trục xuất theo một chương trình của Tổng Thống Barack Obama được cấp bằng lái xe.

Đơn kiện này cho rằng một lệnh do bà Brewer đưa ra hồi Tháng Tám năm ngoái về việc không cấp bằng lái xe là bất hợp pháp. Thống Đốc Brewer lập luận rằng chương trình tạm hoãn trục xuất của chính quyền liên bang Mỹ không có nghĩa là những người này có sự hợp pháp hay được hưởng quyền lợi dành cho công chúng Mỹ.

Thẩm phán David G. Campbell ra phán quyết tuy những người di dân trẻ bất hợp pháp này có nhiều phần sau cùng sẽ thắng thế trong vụ kiện về chính sách cấp bằng lái xe với lý do phải được bảo vệ đồng đều (equal protection), họ không chứng minh được là sẽ bị thiệt hại trầm trọng trong thời gian vụ kiện tiến hành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT