Berkeley quyết định tảo thanh người vô gia cư

BERKELEY, California (NV)Nguồn tin NBC Bay Area hôm Thứ Tư cho hay Hội Ðồng Thành Phố Berkeley, vào tối hôm Thứ Ba, đã thông qua một quy định gây tranh cãi là tảo thanh người vô gia cư nhằm dọn dẹp sạch sẽ thành phố.


Người vô gia cư ở Berkeley. (Hình: dailycal.org)

Quy định này, mang số 28 trên nghị trình thảo luận, đã được thông qua với tỉ lệ phiếu 6-3. Luật mới này của thành phố cấm cư dân tiểu tiện chốn công cộng, giới hạn việc cư dân dùng chỗ công cộng để chứa đồ dùng cá nhân, cấm không được để các xe đẩy lấy từ các siêu thị tại nơi công cộng lâu quá 1 giờ, và việc ngả lưng trên những luống hoa trong công viên là bất hợp pháp.

Một nhà hoạt động bênh vực quyền lợi của người vô gia cư, phát biểu trước cuộc bỏ phiếu của Hội Ðồng Thành Phố, nói rằng có nhiều người vô gia cư mắc bệnh đau tim, vì thế bắt họ cứ mỗi giờ lại phải di chuyển chiếc xe đẩy đi nơi khác là tàn ác.

Các nghị viên bỏ lá phiếu thuộc phe thiểu số bị thua đã đứng về phía các nhà hoạt động bênh vực người vô gia cư, bao gồm Jessee Arreguin, cũng là một ứng cử viên chức thị trưởng Berkeley, Max Anderson và Kriss Worthington.

Phe đa số trong cuộc bỏ phiếu dẫn đến quy định mới, trong đó có Thị Trưởng Tim Bates, cho rằng, thật ra, quy định đó là nhằm “cải thiện tình hình trên các vỉa hè thành phố,” và đó cũng là tên gọi của mục 28 ghi trên nghị trình của Hội Ðồng Thành Phố.

Trên thực tế, cũng có những điều khoản trong quy định mới nhằm cung cấp các dịch vụ thiết yếu phục vụ người vô gia cư sống trên đường phố, chẳng hạn điều khoản buộc thành phố phải bỏ tiền ra mua từ 50 tới 100 chiếc thùng có khóa đựng đồ dùng cá nhân của người vô gia cư, xây thêm các phòng vệ sinh trên đường Telegraph cũng như tại trung tâm thành phố, và cung cấp thêm các nhà tắm lưu động nơi công cộng, được mở cửa thường xuyên 24/7.

Theo báo mạng Berkeleyside, các dịch vụ mới này tính ra cũng tốn của thành phố ít nhất là $300,000 mỗi năm. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT