DENVER, CO. (Reuters) – Bốn đám cháy rừng cùng lúc ở Colorado đã thiêu hủy 60 căn nhà và khiến gần 10,000 dân chúng phải di tản hôm Thứ Tư.

Ông Terry Maketa, cảnh sát trưởng El Paso County nói với nhật báo Denver Post rằng nhiệm vụ chống hỏa hoạn sẽ được chuyển giao cho các đội cứu hỏa liên bang phụ trách, chứng tỏ tình trạng là rất trầm trọng.
Khói bốc cao từ trận hỏa hoạn ở Black Forest, Đông-Bắc Colorado Springs. (Hình: AP/The Colorado Springs Gazette, Mark Reis)
Vụ hỏa hoạn lớn nhất xảy ra hôm Thứ Ba ở Black Forest, cách Colorado Springs 15 dặm về phía Đông Bắc. Lửa cháy trên một khu vực diện tích 8,000 mẫu có nhiều cây cối và dân cư đông đảo, đã thiêu rụi khoảng 60 căn nhà, hơn 6,000 người phải di tản khỏi 2,300 nhà khác. Vệ binh quốc gia được điều động đến trợ lực với cảnh sát ngăn ngừa các hành động hôi của.
Thâng năm ngoái, vụ hỏa hoạn Waldo Canyon được coi là tàn hại nhất trong lịch sử Colorado, đã thiêu rụi 350 căn nhà ở Colorado Springs và làm 30,000 dân chúng phải di tản.
Tại Fremont County, dân chúng phải di tản khi hỏa hoạn phát khởi hôm Thứ Ba ở khu công viên Royal Gorge Bridge, trong một vùng rộng 3,800 mẫu (1,540 hectares), ít nhất 3 căn nhà đã bị thiệu rụi. Lửa cháy từ bờ phía Nam lan sang bờ phía Bắc sông Arkansas nhưng không đe dọa đến cây cầu bắc ngang hẻm núi Royal Gorge. Cây cầu dài ¼ dặm cao 1,000 feet trên mặt sông, nổi tiếng là cầu treo cao nhất thế giới và là nơi thu hút nhiều du khách.
Mặc dầu lửa chưa cháy đến nơi nhưng để đề phòng, nhà tù tiểu bang ở Canon City đã di chuyển khẩn cấp 905 tù nhân đến một nơi khác.
Vụ hỏa hoạn thứ ba trên 50 mẫu ở Huerfano County, vùng nông thôn phía Nam tiểu bang, 200 dân chúng được lệnh di tản.
Vụ hỏa hoạn thứ tư bắt đầu hôm Thứ Hai do từ sét đánh, ở công viên Rocky Mountain phía Bắc tiểu bang. Cho đến chiều Thứ Ba, 400 mẫu đất đã bị cháy.
Ba đám cháy khác chưa biết rõ nguyên nhân. (HC)









