Thursday, March 28, 2024

Bưu điện Mỹ lỗ $3.3 tỉ trong ba tháng


WASHINGTON (AP) –
Bưu điện Mỹ vừa báo cáo cho hay bị lỗ $3.3 tỉ trong quý trước đây, từ Tháng Mười đến Tháng Mười Hai năm 2011, hơn cùng thời gian năm 2010 đến $3 tỉ, vì số thư từ gửi đi giảm sút và chi phí y tế cho nhân viên nghỉ hưu tăng cao.









Phát thư ở San Francisco. Báo cáo tài chánh của bưu điện Hoa Kỳ cho hay bị lỗ $3.3 tỷ trong quý IV, 2011. (Hình: Justin Sullivan/Getty Images)


Thời gian cuối năm thường là lúc bận rộn nhất của Sở Bưu Ðiện Mỹ nên việc bị lỗ nặng nề là điều khiến giới hữu trách rất lo ngại.


Giới chức trách nhiệm Sở Bưu Ðiện Mỹ cho hay với mức độ này họ sẽ cạn tiền điều hành vào Tháng Mười.


Tổng Giám Ðốc Patrick Donahoe cảnh cáo rằng có thể sẽ phải đi đến biện pháp tạm ngưng một số hoạt động vào mùa Thu năm nay nếu Quốc Hội không có biện pháp giải quyết vấn đề tài chánh.


Ông Donahoe muốn được ngưng đưa thư ngày Thứ Bảy, tăng giá tem, giảm tiền đóng bảo hiểm y tế cùng các chi phí lao động khác. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT