WASHINGTON (AP) – Chỉ ít ngày trước cuộc bầu cử tổng thống, giới chức tình báo CIA đang đáp trả các lời cáo buộc cho rằng họ không có hành động đối phó nhanh chóng hay hữu hiệu đối với cuộc tấn công vào Tòa Lãnh Sự Mỹ ở Benghazi, Libya.
Hình chụp ngày 12 Tháng Chín, 2012, sau khi cuộc tấn công Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ tại Benghazi xảy ra, khiến bốn người Mỹ, gồm cả Ðại Sứ Chris Stevens thiệt mạng. (Hình: AP Photo/Ibrahim Alaguri)
Các giới chức cao cấp tình báo Mỹ hôm Thứ Năm nói rằng các nhân viên CIA đã đến nơi trợ giúp các nhân viên ngoại giao chỉ chưa đầy 25 phút sau khi nhận được lời cầu cứu, vốn nằm cách một cơ sở CIA khoảng gần 2 km.
Việc công bố các nỗ lực trợ giúp và thời điểm liên hệ rõ ràng là một biện pháp nhằm đáp trả các nguồn tin loan tải thời gian gần đây, nói rằng CIA ra lệnh cho nhân viên phải “ở yên” thay vì đến tòa lãnh sự để giúp đẩy lui lực lượng tấn công.
Các giới chức tình báo cho hay rằng khi nhận được lời cầu cứu từ tòa lãnh sự, khoảng sáu nhân viên CIA tìm cách lấy võ khí nặng từ phía Libya nhưng không được đáp ứng. Sau đó, dù chỉ được võ trang bằng võ khí cá nhân, họ vẫn tiến hành nỗ lực giải cứu. Nguồn tin trên cho hay các nhân viên này tự có các quyết định tại chỗ mà không hề gặp cản trở gì từ các giới chức cao cấp hơn đang theo dõi tình hình từ nơi xa.
Cuộc tấn công ở Benghazi nay trở thành vấn đề chính trị ở Washington, với các câu hỏi về tình hình an ninh ở tòa lãnh sự, tin tức tình báo về các nhóm phiến quân ở Bắc Phi và cách đối phó của chính phủ Obama nhiều ngày sau khi xảy ra cuộc tấn công. (V.Giang)



























































































































