Các trại trồng cần sa làm khô cạn suối nước ở California

SAN FRANCISCO, California (AP) – Một số dòng sông và suối ở vùng Bắc tiểu bang California, vốn đã hao hụt nước vì hạn hán, cũng đang bị hút cạn vì các trại trồng cần sa vốn có nhu cầu nước lớn lao, theo các giới chức trách nhiệm đời sống hoang dã.

(Hình minh họa: David McNew/Getty Images)

Các giới chức trách nhiệm về thủy sản và đời sống hoang dã tiểu bang California cho hay phần lớn cần sa trồng ở các trang trại trong các quận phía Bắc với danh nghĩa trị bệnh hiện không dùng cho các mục tiêu hợp pháp mà là để bán cho dân chúng ở California và các tiểu bang khác nơi cần sa vẫn bị coi là bất hợp pháp.

Thị trường rộng lớn này hiện đang thúc đẩy việc trồng cần sa sau nhà cũng như các trang trại rộng lớn, nhất là ở vùng hẻo lánh thuộc các quận Lake, Humboldt và Mendocino, nơi vùng rừng rậm dọc theo bờ biển, giới hữu trách cho hay.

“Người ta kéo vào những nơi này, phá cây, chặn dòng chảy của suối, rồi trộn những loại phân bón không được phép sử dụng ở Mỹ vào những nguồn nước này,” theo lời Denise Rushing, một giới chức quận Lake County.

“Khi mưa xuống, những nguồn nước bị ô nhiễm sẽ tràn xuống vào hồ và nguồn cung cấp nước của chúng ta,” bà nói.

Nhiều nguồn nước cũng là nơi sinh sống của đủ loại động vật, kể cả cá hồi, hiện đang được sự bảo vệ của luật tiểu bang và liên bang.

Các nhà sinh vật học chuyên về đời sống hoang dã của tiểu bang cho hay các dòng suối đang khô kiệt nhiều hơn kể từ khi Ðạo Luật 215, theo đó cho phép trồng và sử dụng cần sa để trị bệnh, được thông qua tại tiểu bang California, nhưng không rõ lý do vì sao.

“Chúng tôi biết rằng người ta đã lấy nước từ sông suối để trồng cần sa nhưng không biết là tới mức nào,” theo ông Scott Bauer, nhà sinh vật học tiểu bang, người nghiên cứu ảnh hưởng của các trại trồng cần sa với nguồn nước California.

“Chúng tôi không biết rằng họ có thể dùng hết tất cả nước trong một dòng suối để tưới các cây cần sa,” ông Bauer cho hay. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT