Tuesday, April 16, 2024

Colorado cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp

DENVER (Reuters) – Colorado hôm Thứ Tư trở thành tiểu bang thứ tám ở Mỹ cấp bằng lái xe cho thành phần di dân bất hợp pháp, theo một đạo luật do Thống Đốc John Hickenlooper ký ban hành.









Thống đốc John W. Hickenlooper ký ban hành luật cho phép người di dân bất hợp pháp tiểu bang Colorado được có bằng lái xe. (Hình: AP Photo)


Theo đạo luật được quốc hội tiểu bang, do đảng Dân Chủ kiểm soát, thông qua hồi tháng trước và không được sự hậu thuẫn nào của phía Cộng Hòa, những người muốn có bằng phải chứng minh được là họ sống ở Colorado, có trả thuế lợi tức tiểu bang và có giấy căn cước từ quốc gia nhà của họ.


Người đưa đạo luật này ra trước quốc hội tiểu bang Colorado, nghị sĩ Jessie Ulibarri, cho hay đạo luật có sự ủng hộ của giới chức công lực ở tiểu bang vì đây là một vấn đề an toàn công cộng.


“Đường lộ của chúng ta sẽ an toàn hơn vì chúng ta có thể xác định rõ ràng ai là người lái xe,” ông Ulibarri cho hay. “Chúng ta ước tính là sẽ có thêm hàng ngàn người ở Colorado có bảo hiểm xe vì luật này.”


Ông Ulibarri cũng cho hay bằng lái xe loại này sẽ in hàng chữ phía trước là không được dùng khi đi bầu, hay xin các trợ cấp của chính quyền.


Các tiểu bang khác hiện có các đạo luật tương tự là New Mexico, Utah, Oregon, Nevada, Illinois, Washingtong và Mary land. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT