Cộng Hòa cảnh cáo Obama không chính trị hóa giảm người

 


 


WASHINGTON (McClatchy)Giới chức Cộng Hòa tại Hạ Viện Mỹ tuần qua cảnh cáo có thể triệu các bộ trưởng trong chính phủ Obama cùng giới điều hành cao cấp ra điều trần về phương cách thi hành chính sách tạm cắt giảm giờ làm việc của công chức vì biện pháp cắt ngân sách.



Dân Biểu Jim Jordan cho biết ông và các nhà lãnh đạo Cộng Hòa sẽ xem xét việc cho nhân viên nghỉ tạm trong vụ cắt giảm ngân sách liên bang. (Hình: Alex Wong/Getty Images)


Các giới chức này cảnh cáo Tổng Thống Barack Obama là không được tìm cách đạt lợi thế chính trị trên sự an toàn của công chúng khi quyết định những công chức nào của chính phủ liên bang sẽ phải nghỉ không lương vì cắt giảm khoảng $85 tỉ trong ngân sách, khởi sự hôm Thứ Sáu.


“Nếu họ cho các nhân viên kiểm soát không lưu hay an ninh phi trường (TSA) nghỉ ở nhà, trong khi văn phòng của Bộ Trưởng Giao Thông Ray LaHood vẫn được lau dọn mỗi ngày, thì đây là điều không được,” theo lời Dân Biểu Jim Jordan (Cộng Hòa-Ohio).


“Nhiệm vụ chính của tổng thống Mỹ là bảo đảm an ninh quốc gia,” ông Jordan nói. “Ðây phải là ưu tiên hàng đầu của ông.”


Dân Biểu Jordan cho hay ông và các nhà lãnh đạo khác trong đảng Cộng Hòa ở Hạ Viện sẽ mở ra các cuộc điều trần để hỏi cách thức chính phủ chọn lựa những ai bị yêu cầu giảm giờ làm việc nếu họ thấy rằng các nhân viên cần thiết bị cho ở nhà trong khi những người không cần thiết vẫn tiếp tục làm việc.


Phía Cộng Hòa cáo buộc ông Obama và đảng Dân Chủ thổi phồng ảnh hưởng của việc cắt giảm $85 tỉ, tức khoảng 2.2% trong ngân sách trị giá $3,800 tỉ của chính phủ liên bang. (V.Giang)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT